Trại lợn ở Thái Bình nhiều năm "bức tử" môi trường, dân mỏi mồm kêu cứu

TRUNG DU |

Trang trại chăn nuôi lợn siêu nạc của Công ty TNHH Cường Thịnh rộng khoảng 5 hecta đặt tại thôn Lộc Ninh (xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) bị phản ánh xả thải gây ô nhiễm nguồn nước, bốc mùi hôi thối nồng nặc trong không khí suốt nhiều năm liền nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

Gửi thư đến tòa soạn Báo Lao Động, người dân ở xóm 9, thôn Lộc Ninh (xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, Thái Bình), cho biết: "Chúng tôi phản ánh đến quý báo tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do một trại chăn nuôi lợn trên cùng địa bàn gây ra, mong quý báo lên tiếng giúp đỡ. Mặc dù chúng tôi đã phản ánh tình trạng hôi thối nồng nặc do trại lợn gây ra lên chính quyền địa phương xã Nam Hưng, nhưng nhiều năm qua vẫn không được giải quyết, đặc biệt khi trời có mưa thì mùi thật là khủng khiếp...".

Bên ngoài trang trại lợn ở thôn Lộc Ninh, xã Nam Hưng (huyện Tiền Hải, Thái Bình). Ảnh: T.D
Bên ngoài trang trại lợn ở thôn Lộc Ninh, xã Nam Hưng (huyện Tiền Hải, Thái Bình). Ảnh: T.D
Phía bên trên tấm biển ghi Công ty TNHH Cường Thịnh - Trang trại chăn nuôi lợn siêu nạc. Ảnh: T.D
Phía bên trên tấm biển ghi Công ty TNHH Cường Thịnh - Trang trại chăn nuôi lợn siêu nạc. Ảnh: T.D

Theo thư bạn đọc, sáng ngày 11.7, PV Lao Động đã tìm về xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải để xác minh, tìm hiểu sự việc..

Anh P.V.T (27 tuổi, trú xóm 1, thôn Lộc Ninh, xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) - cho biết: "Tôi đi làm ăn ở TP.Thái Bình, tối qua cho vợ con về chơi với ông bà nhưng từ 6 giờ tối đến 11 giờ đêm, mùi hôi thối nồng nặc từ ngoài trại lợn hắt vào khiến cả nhà rất khó chịu, không sao ngủ được".

Còn ông T.N (54 tuổi, trú xóm 9, thôn Lộc Ninh, xã Nam Hưng) thì bức xúc: "Suốt mấy năm nay, tình trạng hôi thối diễn đã ra như vậy rồi, gần như ngày nào cũng có mùi, ngày nào đúng gió thì chúng tôi chịu đủ, ngày nào gió khác thì đỡ hơn, từ trẻ con đến người già mất ăn, mất ngủ. Dân chúng tôi nhiều lần lên xã phản ánh nhưng việc đâu vẫn cứ đó".

Khu trang trại nhìn từ trên cao. Ảnh: Google Map (vệ tinh).
Khu trang trại nhìn từ trên cao. Ảnh: Google Map (vệ tinh).

Ông Phạm Văn Xếp - Trưởng thôn Lộc Ninh, nói: "Thôn tôi gồm xóm 1, xóm 5, xóm 9 với hơn 500 hộ dân gần như đều bị ảnh hưởng từ 7-8 năm nay, nhất là mấy năm gần đây, tùy thời điểm, chiều gió. Những phản ánh của người dân là đúng, bây giờ như mùa hè, các gia đình muốn mở các cửa đón gió trời cho thoáng mát mà không dám, toàn phải đóng lại vì thối quá, mùi rất khó chịu. Năm ngoái trang trại còn dẫn ống xả thải trộm ra cái mương bên cạnh đấy nước đỏ ngầu, cá chết, dân chúng tôi ra bắt bịt hết lại rồi mà mới đây lại có dấu hiệu thò ra xả tiếp".

Theo Trưởng thôn Lộc Ninh, năm 2020, trang trại xả nước thải trộm ồ ạt ra con mương nội đồng sát cạnh khiến nước đỏ ngầu, tôm cá chết. Ảnh: T.D
Theo Trưởng thôn Lộc Ninh, năm 2020, trang trại xả nước thải trộm ồ ạt ra con mương nội đồng sát cạnh khiến nước đỏ ngầu, tôm cá chết. Ảnh: T.D

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã Nam Hưng, cho biết: "Trang trại này rộng khoảng 5 hecta, bình thường họ nuôi từ 2.500 - 3000 con lợn, mấy năm rồi có kém hơn. Những năm gần đây, do hệ thống xử lý chất thải cũ, xuống cấp nên đúng là có mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường. Khi dân phản ánh lên, chúng tôi đã tổ chức đối thoại giữa dân và trang trại, phía trang trại cam kết xây dựng, nâng cấp hệ thống bể xử lý chất thải trong tháng 6.2021 rồi, nhưng vì chưa hoàn thành xong để đậy nắp nên vẫn còn mùi hôi thối, chúng tôi sẽ cho kiểm tra và yêu cầu khắc phục ngay".

"Trang trại này trước đây của Công ty TNHH Cường Thịnh nhưng sau đó đã chuyển nhượng lại cho người khác từ lâu rồi. Chúng tôi cũng đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở khi địa phương có ý kiến chứ không phải một lần; nay xin tiếp thu ý kiến của báo chí, chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại và đề nghị trang trại xử lý dứt điểm. Nếu họ không khắc phục kịp thời, chúng tôi sẽ yêu cầu dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo môi trường cho người dân mới được tiếp tục" - bà Vũ Thị Hồng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình khẳng định.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Dân chặn xe vào nhà máy rác, cả thành phố ngập trong rác

TRUNG DU |

Vài ngày qua, người dân phường Tiền Phong (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) tập trung đông người, ngày đêm chặn các xe chở rác thải sinh hoạt thu gom trong thành phố vào nhà máy xử lý rác số 2 đặt tại cụm công nghiệp Phong Phú. Hậu quả, lượng rác thải sinh hoạt ứ đọng, "dồn toa" khiến khắp các tuyến phố ngập trong ô nhiễm, hôi thối.

Thái Bình: Nước sinh hoạt đục như nước ao khiến người dân lo ngại

TRUNG DU |

Người dân xã Thượng Hiền (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) lo ngại về việc nước sinh hoạt mà họ vẫn đang sử dụng hàng ngày liệu có đảm bảo chất lượng.

Thái Bình: Để dân kêu nhiều, công ty chăn nuôi bị đề nghị thanh tra

TRUNG DU |

Công ty TNHH Chăn nuôi Thái Thụy (đóng tại thôn Lễ Củ, xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy) nhiều lần bị người dân vùng giáp ranh ở xã Đồng Tiến (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) tố cáo xả thải gây ra mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường, nhưng đến nay chưa khắc phục được tình trạng này.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thái Bình: Dân chặn xe vào nhà máy rác, cả thành phố ngập trong rác

TRUNG DU |

Vài ngày qua, người dân phường Tiền Phong (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) tập trung đông người, ngày đêm chặn các xe chở rác thải sinh hoạt thu gom trong thành phố vào nhà máy xử lý rác số 2 đặt tại cụm công nghiệp Phong Phú. Hậu quả, lượng rác thải sinh hoạt ứ đọng, "dồn toa" khiến khắp các tuyến phố ngập trong ô nhiễm, hôi thối.

Thái Bình: Nước sinh hoạt đục như nước ao khiến người dân lo ngại

TRUNG DU |

Người dân xã Thượng Hiền (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) lo ngại về việc nước sinh hoạt mà họ vẫn đang sử dụng hàng ngày liệu có đảm bảo chất lượng.

Thái Bình: Để dân kêu nhiều, công ty chăn nuôi bị đề nghị thanh tra

TRUNG DU |

Công ty TNHH Chăn nuôi Thái Thụy (đóng tại thôn Lễ Củ, xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy) nhiều lần bị người dân vùng giáp ranh ở xã Đồng Tiến (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) tố cáo xả thải gây ra mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường, nhưng đến nay chưa khắc phục được tình trạng này.