Tắc đường cả đêm và sáng sớm ở cửa ngõ Hà Nội: CSGT phân luồng xuyên đêm

Việt Dũng |

Lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục và Hà Nội huy động 100% quân số để phân luồng song lượng phương tiện đổ về quê, du lịch lớn gây nên cảnh ùn ứ, ùn tắc ở cửa ngõ.

Từ tối qua (29.4), các phương tiện bắt đầu rời thủ đô để về quê, đi du lịch gây nên cảnh ùn tắc ở các cửa ngõ, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, cao tốc Nội Bài - Lào Cai...

Nhận định về việc ùn ứ, đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, lượng phương tiện di chuyển trên các tuyến cao tốc trên khá lớn.

Theo đại tá Nguyễn Quang Nhật, hiện tại trên hệ thống giao thông ở Trung tâm chỉ huy Cục Cảnh sát giao thông, qua màn hình cho thấy vẫn có việc ùn ứ ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

"Từ sáng nay, tại khu vực Pháp Vân đã xả trạm. Lực lượng chức năng đã làm hết các biện pháp. Nếu cần xả trạm cũng đã yêu cầu xả trạm", đại tá Nguyễn Quang Nhật thông tin.

Theo đại tá Nhật, dân số "cơ học" của Hà Nội ngày càng tăng, kéo theo các phương tiện cũng tăng. Những ngày lễ thì các phương tiện dồn lại.

Cục Cảnh sát giao thông cũng như Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cũng đã thực hiện các biện pháp phân luồng, phân làn.

Đại tá Dương Đức Hải - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cũng cho biết, nhận định do dịp nghỉ lễ dài ngày, nhiều người sẽ di chuyển vào ban đêm, nên lực lượng Cảnh sát giao thông đã bố trí chốt trực xuyên đêm để phân luồng, đảm bảo giao thông.

Đại uý Đinh Văn Sơn - Phó Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) cho hay, đơn vị bố trí các tổ công tác dọc tuyến cao tốc để hướng dẫn phân luồng, đồng thời tiến hành tuần tra kiểm soát dọc tuyến, kịp thời phát xử lý các tình huống va chạm tai nạn giao thông đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ nhân dân về quê nghỉ lễ dịp 30.4-1.5.

Nhận định về việc ùn tắc giao thông, nhiều chỉ huy, cán bộ Cảnh sát giao thông cho biết, do lượng phương tiện di chuyển cùng thời điểm. Đến chiều hôm qua (29.4), đường còn thông thoáng trên các cao tốc trên. Do tâm lý cho rằng buổi chiều nhiều người đi nên họ đã dồn hết vào lúc tối nên dẫn đến cảnh ùn tắc.

"Người dân cần lựa chọn thời điểm thích hợp để ra vào các thành phố lớn nói chung, Hà Nội nói riêng để tránh việc ùn tắc. Lực lượng cảnh sát giao thông trực chiến 100%, không nghỉ để phân luồng, phân làn trực tiếp, gián tiếp - qua màn hình, từ xa", đại tá Nguyễn Quang Nhật nói và cho biết thêm, lực lượng Cảnh sát giao thông trực tại trung tâm chỉ huy của Cục, điều tiết tất cả các tuyến đường cao tốc ra vào cửa ngõ tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng.

Trong khi đó, có ý kiến cho rằng, một biện pháp khác để giảm ùn tắc, là những ngày lễ, người dân hoan hỉ đi du lịch, về quê, các trạm thu phí nên vừa xả trạm, vừa không thu phí trong ngày đó.

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông cũng đưa ra các tình huống giải quyết ùn tắc tại cửa ngõ TP.Hà Nội, TPHCM dịp nghỉ Lễ 30.4 -1.5. Người dân cần tham khảo để tránh cảnh ùn tắc.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ lễ 30.4: Đường phố ùn tắc nghiêm trọng, xe ôm thu nhập gấp 10 lần

Tùng Giang - Bùi Thơm |

Hà Nội - Chiều ngày 29.4, ngay từ khi còn rất sớm, nhiều tuyến đường nội đô rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, phương tiện khó di chuyển do người dân đổ về quê nghỉ lễ. Nhu cầu đi lại tăng cao giúp những người hành nghề xe ôm chở khách tăng thu nhập cao gấp 10 lần ngày thường.

Đường phố Hà Nội ùn tắc trước kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Phạm Hiệp - Lê Đình Hiếu |

Hà Nội - Trước kỳ nghỉ lễ, nhiều tuyến đường ở Thủ đô ùn tắc, nhất là những khu vực cửa ngõ thành phố.

Hà Nội chỉ đạo "xả trạm" thu phí khi ùn tắc kéo dài

ANH HUY |

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo Sở GTVT, Công an thành phố có các giải pháp đảm bảo giao thông, trong đó, lần đầu tiên chỉ đạo CSGT, Thanh tra giao thông chủ động tạm dừng thu phí, xả trạm để giải tỏa phương tiện khi ùn tắc kéo dài.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Nghỉ lễ 30.4: Đường phố ùn tắc nghiêm trọng, xe ôm thu nhập gấp 10 lần

Tùng Giang - Bùi Thơm |

Hà Nội - Chiều ngày 29.4, ngay từ khi còn rất sớm, nhiều tuyến đường nội đô rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, phương tiện khó di chuyển do người dân đổ về quê nghỉ lễ. Nhu cầu đi lại tăng cao giúp những người hành nghề xe ôm chở khách tăng thu nhập cao gấp 10 lần ngày thường.

Đường phố Hà Nội ùn tắc trước kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Phạm Hiệp - Lê Đình Hiếu |

Hà Nội - Trước kỳ nghỉ lễ, nhiều tuyến đường ở Thủ đô ùn tắc, nhất là những khu vực cửa ngõ thành phố.

Hà Nội chỉ đạo "xả trạm" thu phí khi ùn tắc kéo dài

ANH HUY |

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo Sở GTVT, Công an thành phố có các giải pháp đảm bảo giao thông, trong đó, lần đầu tiên chỉ đạo CSGT, Thanh tra giao thông chủ động tạm dừng thu phí, xả trạm để giải tỏa phương tiện khi ùn tắc kéo dài.