Tắc nghẽn, các phương tiện "điền vào chỗ trống" trên đường phố Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Vào giờ cao điểm, ai cũng muốn đi nhanh để về nhà, từ đó dẫn đến chuyện "điền vào chỗ trống", nhiều thời điểm các tuyến đường 2 chiều bỗng "biến" thành đường 1 chiều, ùn tắc kéo dài.

 
Những ngày này đường phố Hà Nội luôn trong tình trạng đông đúc, liên tục xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, như lượng phương tiện cá nhân tăng cao, cuộc sống dần trở về trạng thái bình thường sau một thời gian phòng dịch COVID-19 nên lượng người ra đường nhiều hơn...Và một nguyên nhân khác chính là ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông chưa tốt.
 
Hình ảnh này ghi nhận trên đường Nguyễn Ngọc Vũ (Trung Hòa, Cầu Giấy) vào khoảng 17h30 ngày 8.4. Từ con đường 2 chiều bỗng "biến" thành đường 1 chiều bởi sở thích "điền vào chỗ trống".
 
Nhiều người cố tình lấn sang làn đường ngược chiều khiến các phương tiện lưu thông ở chiều ngược lại gặp khó khăn, thậm chí là không thể di chuyển. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây ra ùn tắc.
 
 
Một số vị trí có lực lượng chức năng điều tiết thì tình trạng ùn tắc có giảm bớt.
 
Một người đàn ông đã tỏ ra vô cùng bức xúc trước việc một tài xế xe ôm công nghệ đi ngược chiều trên đường Nguyễn Ngọc Vũ chiều nay (8.4).
 
Đến khoảng 18h30, tại một đoạn không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Ngọc Vũ, hàng dài xe máy đã thi nhau "điền vào chỗ trống" làm cho con đường này "biến" thành đường 1 chiều. Nhiều người còn leo lên vỉa hè để đi.
 
Các phương tiện đi ở chiều ngược lại nhiều lúc phải đứng im, không thể di chuyển bởi làn đường đã bị lấn.
 
Hệ quả là dòng người đứng nhìn nhau, nhích từng cm để đi.
 
Những người đi đúng làn đường dành cho mình đành phải đứng chôn chân bởi không còn đường để đi.
 
"Cứ tình hình này không biết bao giờ mới về tới nhà. Con đường này vốn đã nhỏ, vào giờ cao điểm hàng ngày đều ùn tắc nhưng nếu mọi người đi đúng làn đường thì vẫn có thể di chuyển. Đằng này hết người kia đến người này lấn làn nên ùn tắc mới kéo dài như vậy", chị Bích Ngọc (Cầu Giấy, Hà Nội) bức xúc chia sẻ.
 
Ghi nhận của PV đến 19h ngày 8.4, dòng phương tiện vẫn phải nhích từng cm trên đường Nguyễn Ngọc Vũ, tình trạng lấn làn vẫn tiếp tục diễn ra.
Video: Ùn tắc kéo dài do các phương tiện lấn làn.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Người đi bộ bất đắc dĩ phải xin xe máy nhường đường khi đi trên vỉa hè

Tô Thế |

Hà Nội - Khi các tuyến đường xảy ra ùn tắc, từng đoàn xe máy lại nối đuôi nhau trèo lên vỉa hè, chiếm trọn lối đi dành cho người đi bộ. Lúc này, người đi bộ bất đắc dĩ phải xin xe máy nhường đường trên chính lối đi dành cho mình.

Hà Nội: Đường trên cao cứ mưa, tai nạn... lại ùn tắc

Tô Thế - Trần Vương |

Hà Nội đã có các tuyến đường trên cao, các cây cầu vượt với kỳ vọng sẽ giảm thiểu ùn tắc giao thông. Thế nhưng thực tế, ngay tại các khu vực này, người dân vẫn phải chịu cảnh tắc đường do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Đi đổ xăng đúng kiểu "điền vào chỗ trống", chờ một tiếng mới đến lượt

Cường Ngô |

Lo ngại giá xăng sắp tăng mạnh, hơn 30.000 đồng mỗi lít, hàng trăm người xếp hàng chờ đổ xăng tại các cây xăng. Tuy nhiên, việc đổ xăng ở thời điểm này khá vất vả, đúng kiểu "điền vào chỗ trống".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người đi bộ bất đắc dĩ phải xin xe máy nhường đường khi đi trên vỉa hè

Tô Thế |

Hà Nội - Khi các tuyến đường xảy ra ùn tắc, từng đoàn xe máy lại nối đuôi nhau trèo lên vỉa hè, chiếm trọn lối đi dành cho người đi bộ. Lúc này, người đi bộ bất đắc dĩ phải xin xe máy nhường đường trên chính lối đi dành cho mình.

Hà Nội: Đường trên cao cứ mưa, tai nạn... lại ùn tắc

Tô Thế - Trần Vương |

Hà Nội đã có các tuyến đường trên cao, các cây cầu vượt với kỳ vọng sẽ giảm thiểu ùn tắc giao thông. Thế nhưng thực tế, ngay tại các khu vực này, người dân vẫn phải chịu cảnh tắc đường do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Đi đổ xăng đúng kiểu "điền vào chỗ trống", chờ một tiếng mới đến lượt

Cường Ngô |

Lo ngại giá xăng sắp tăng mạnh, hơn 30.000 đồng mỗi lít, hàng trăm người xếp hàng chờ đổ xăng tại các cây xăng. Tuy nhiên, việc đổ xăng ở thời điểm này khá vất vả, đúng kiểu "điền vào chỗ trống".