Đường phố Hà Nội ùn tắc trước kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Phạm Hiệp - Lê Đình Hiếu |

Hà Nội - Trước kỳ nghỉ lễ, nhiều tuyến đường ở Thủ đô ùn tắc, nhất là những khu vực cửa ngõ thành phố.

 
Ngày 29.4 là ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5. Chia sẻ với Báo Lao Động Thượng Uý Ngô Duy Hải (Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 14) cho hay: "Từ 14h ngày 29.4, lưu lượng người và các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường đều tăng đột biến. Nguyên nhân là do người dân trở về quê nghỉ lễ".
 
Kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày nên nhiều người về quê. Nhiều người chọn về quê thay vì ở lại Hà Nội nên lượng phương tiện tăng đột biến ở khu vực cửa ngõ thành phố vào cuối giờ chiều nay. Ảnh: Đức Thiện
 
Càng về chiều muộn, mật độ các phương tiện càng tăng cao. Ảnh ghi nhận tại tuyến đường Xuân Thuỷ ở 2 khung giờ lần lượt 14h và 16h ngày 29.4. Ảnh: Lê Đình Hiếu
 
Tại Ngã Tư Sở, làn đường hướng về trung tâm thành phố mật độ phương tiện lưu thông thưa thớt. Trong khi đó, làn đường hướng về cửa ngõ đông đúc. Ảnh: Phạm Hiệp
 
Ảnh: Phạm Hiệp
Ảnh: Lê Đình Hiếu
Nhiều người tay xách, nách mang trở về quê trước kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Lê Đình Hiếu
Ảnh: Lê Đình Hiếu
Anh Trịnh Hồng Đức (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: "Đã lâu lắm rồi, tôi mới thấy bến xe Mỹ Đình đông như hôm nay. Tuy nhiên, so với kỳ nghỉ lễ cách đây 3 năm, lượng khách vẫn thấp hơn". Ảnh: Lê Đình Hiếu
Ngay từ đầu giờ chiều, lực lượng CSGT có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông tại nút giao Phan Văn Trường - Chợ Nhà Xanh. Ảnh: Lê Đình Hiếu
Ngay từ đầu giờ chiều, lực lượng CSGT có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông tại nút giao Phan Văn Trường - Chợ Nhà Xanh. Ảnh: Lê Đình Hiếu
Ảnh: Lê Đình Hiếu
Đường Vành Đai 3 bên dưới, dòng xe tấp nập qua lại. Ảnh: Lê Đình Hiếu
 
Đội CSGT đường bộ số 14 phối hợp với các lực lượng như CSGT, CA quận Hoàng Mai, CA quận Thanh Trì, lực lượng thanh tra giao thông... đã bố trí 100% lực lượng tại các chốt trọng điểm. Đặc biệt tại các chốt cửa bến xe, nhà ga, cửa ngõ ra vào thủ đô... đều được bố trí nhân sự phân luồng, chỉ huy giao thông để đảm bảo lưu thông an toàn và thông suốt, Thượng Uý Ngô Duy Hải thông tin thêm. Ảnh: Đức Thiện
 
Theo ghi nhận, từ 17h30, dòng người trên tuyến đường Trường Chinh phải nhích từng chút một. Ảnh: Phạm Hiệp
Dự kiến sáng mai lượng phương tiện sẽ đông đi qua nút giao thông trọng điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông cho hay.
Dự kiến sáng mai lượng phương tiện sẽ đông đi qua nút giao thông trọng điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông cho hay. Ảnh: Đức Thiện
Phạm Hiệp - Lê Đình Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Tắc đường tại Hà Nội: "Thời gian từ nhà đến cơ quan tăng gấp 2, gấp 3 lần"

Tô Thế |

Hà Nội - Nếu như trước đây, việc tắc đường vào buổi sáng chỉ diễn ra trong khoảng từ 7h-8h, tuy nhiên những ngày qua tình trạng này kéo dài đến hơn 9h sáng và thậm chí là tắc đường vào buổi trưa, không phải giờ cao điểm.

Đường về Hà Nội ùn tắc ngày cuối kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Tô Thế - Tuấn Anh - Nguyễn Long |

Hà Nội - Kết thúc kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân khắp nơi lại đổ về Thủ đô chuẩn bị cho ngày làm việc mới, khắp các tuyến đường cửa ngõ xảy ra ùn tắc từ trưa đến tối.

Tắc nghẽn, các phương tiện "điền vào chỗ trống" trên đường phố Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Vào giờ cao điểm, ai cũng muốn đi nhanh để về nhà, từ đó dẫn đến chuyện "điền vào chỗ trống", nhiều thời điểm các tuyến đường 2 chiều bỗng "biến" thành đường 1 chiều, ùn tắc kéo dài.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tắc đường tại Hà Nội: "Thời gian từ nhà đến cơ quan tăng gấp 2, gấp 3 lần"

Tô Thế |

Hà Nội - Nếu như trước đây, việc tắc đường vào buổi sáng chỉ diễn ra trong khoảng từ 7h-8h, tuy nhiên những ngày qua tình trạng này kéo dài đến hơn 9h sáng và thậm chí là tắc đường vào buổi trưa, không phải giờ cao điểm.

Đường về Hà Nội ùn tắc ngày cuối kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Tô Thế - Tuấn Anh - Nguyễn Long |

Hà Nội - Kết thúc kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân khắp nơi lại đổ về Thủ đô chuẩn bị cho ngày làm việc mới, khắp các tuyến đường cửa ngõ xảy ra ùn tắc từ trưa đến tối.

Tắc nghẽn, các phương tiện "điền vào chỗ trống" trên đường phố Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Vào giờ cao điểm, ai cũng muốn đi nhanh để về nhà, từ đó dẫn đến chuyện "điền vào chỗ trống", nhiều thời điểm các tuyến đường 2 chiều bỗng "biến" thành đường 1 chiều, ùn tắc kéo dài.