Sơn La: Dân kêu trời vì cảng vụ ngang nhiên thu phí “cắt cổ”

LN - Đình Trường |

Bất chấp quy định hiện hành, quản lý cảng Tà Hộc ngang nhiên thu phí "cắt cổ" khiến nhiều phương tiện phải lên tiếng kêu cứu khẩn cấp đến các cơ quan chức năng. 

Theo phản ánh của người dân, cảng Tà Hộc (xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) hiện được quản lý bởi Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ đường sông Sơn La. Trước đây, mỗi đầu xe tải ra vào cảng bị thu mức phí là 50.000 đồng/xe. Tuy nhiên, nhiều tháng nay, mức thu bị nâng lên đến 100.000 đồng/xe.

Việc thu phí cao ngất ngưởng ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại và vận chuyển của người dân tại khu vực này, nhất là cánh lái xe chuyên chở hàng hóa phải ra vào cảng thường xuyên.

Ngày 14.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, anh Nguyễn Quang Khánh – một tài xế lái xe cho biết: “Xe của tôi tải trọng tất cả có 5 tấn mà cũng bị thu 100.000 đồng mỗi lượt. Chúng tôi qua cảng chỉ nhằm chở vật liệu xây dựng và thu mua ngô sắn cho bà con, thu cao như vậy thì làm sao mà chịu được?”. Theo anh Khánh, mỗi lần vận chuyển chỉ được có vài trăm nghìn mà đã mất ngót nghét một nửa để trả phí. 

Tương tự, tài xế Phan Sơn (Sơn La) cũng cho biết, có lần chỉ dùng xe tải 1,4 tấn chở một con trâu đi qua cũng bị người của cảng này ra đòi 100.000 đồng.

Theo tìm hiểu của PV, do các xe ra vào cảng Tà Hộc sử dụng phà của tư nhân cung cấp chứ không phải phà của cảng vụ nên khi vào cảng bị hét giá “cắt cổ”. Cánh lái xe tuy phải chịu thiệt nhưng vẫn phải "cắn răng" nộp phí vì sợ bị thù hằn và cấm vận không cho vào cảng.

Sự việc cứ thế diễn ra trong một thời gian dài mà không bị bất cứ cơ quan nào đứng ra giải quyết. Ngày 15.9, trả lời PV về những phản ánh của người dân, ông Tòng Văn Phúc – Chủ tịch UBND xã Tà Hộc (huyện Mai Sơn) cho biết: “Trước đây đã diễn ra tình trạng này, việc thu phí còn diễn ra với cả xe máy nhưng dân phản ứng quá nên họ dừng, năm nay chúng tôi vẫn chưa nắm được là họ thu bao nhiêu”.

Nói về vụ việc, ông Lù Văn Cường – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị chưa nhận được báo cáo nào về sự việc: “Tôi chưa nhận được phản ánh về việc này. Phí vào cảng từ lâu đã do công ty cổ phần quản lý nên tôi cũng không để ý”.

Theo thông tư số 248/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa: Phương tiện vận chuyển hàng hóa có trọng tải toàn phần dưới 10 tấn hoặc chở khách dưới 13 ghế được miễn phí, lệ phí ra vào cảng. Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ 10 tấn đến 50 tấn thu phí 5.000 đồng/chuyến.

LN - Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thu phí vào nội đô: Chỉ giải quyết phần ngọn, chưa chắc giảm tắc đường

VƯƠNG TRẦN |

TS Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, việc thu phí xe vào nội đô theo phương án đề xuất của Hà Nội chỉ là giải pháp tình thế, giải quyết phần ngọn chứ chưa chắc giảm được việc tắc đường. Hơn nữa, không thể cứ ùn tắc là đổ tại người dân.

BOT Cai Lậy chưa thu phí đã xuống cấp nặng

Kỳ QuanBOT Cai Lậy, xuống cấp nặng, ổ gà |

Sau thời gian ngắn đưa vào thu phí cuối năm rồi, BOT Cai Lậy phải tạm ngưng thu phí vì cánh tài xế phản ứng mạnh. Qua nhiều tranh cãi, với nhiều phương án được đưa ra, đến nay BOT Cai Lậy vẫn chưa thu phí trở lại. Trong khi đó, công trình đang xuống cấp nặng mà không có dấu hiệu được tu sửa.

“Mánh” làm ăn của nhân viên thu phí điện thoại

Đức Thành |

Bỗng dưng nhận được tin nhắn có người khác trả tiền điện thoại hộ mình, nhận tin báo đang nợ cước dù đã thanh toán tiền mặt từ trước đó 10 ngày khiến khách hàng hàng của Viettel hoang mang không biết tại sao.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hà Nội thu phí vào nội đô: Chỉ giải quyết phần ngọn, chưa chắc giảm tắc đường

VƯƠNG TRẦN |

TS Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, việc thu phí xe vào nội đô theo phương án đề xuất của Hà Nội chỉ là giải pháp tình thế, giải quyết phần ngọn chứ chưa chắc giảm được việc tắc đường. Hơn nữa, không thể cứ ùn tắc là đổ tại người dân.

BOT Cai Lậy chưa thu phí đã xuống cấp nặng

Kỳ QuanBOT Cai Lậy, xuống cấp nặng, ổ gà |

Sau thời gian ngắn đưa vào thu phí cuối năm rồi, BOT Cai Lậy phải tạm ngưng thu phí vì cánh tài xế phản ứng mạnh. Qua nhiều tranh cãi, với nhiều phương án được đưa ra, đến nay BOT Cai Lậy vẫn chưa thu phí trở lại. Trong khi đó, công trình đang xuống cấp nặng mà không có dấu hiệu được tu sửa.

“Mánh” làm ăn của nhân viên thu phí điện thoại

Đức Thành |

Bỗng dưng nhận được tin nhắn có người khác trả tiền điện thoại hộ mình, nhận tin báo đang nợ cước dù đã thanh toán tiền mặt từ trước đó 10 ngày khiến khách hàng hàng của Viettel hoang mang không biết tại sao.