Sớm nhất là tháng 8.2022 mới thu phí cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Hiện Cty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (Doanh nghiệp Dự án) đang chuẩn bị triển khai xây dựng trạm thu phí trên tuyến chính Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Dự kiến phải mất khoảng 6 tháng mới xây dựng xong trạm thu phí để bắt đầu thu phí hoàn vốn cho dự án.

Thông tin từ Cty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận ngày 12.2 cho biết, UBND tỉnh Tiền Giang (Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về dự án) đã có văn bản kiến nghị Bộ GTVT về phương án đặt trạm thu phí Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

Theo đó, sẽ xây dựng 1 trạm trên tuyến chính tại Km51+940 tại đầu tuyến. Trong quá trình khai thác, Nhà đầu tư sẽ theo dõi tình hình thực tế để đề xuất đặt thêm 1 trạm thu phí trên tuyến chính tại cuối tuyến.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: D.A
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: D.A

Theo Doanh nghiệp Dự án, sau khi được Bộ GTVT chấp thuận, đơn vị sẽ khởi công xây dựng trạm thu phí, thời gian hoàn thành dự kiến khoảng 6 tháng. Như vậy, sớm lắm cũng tháng 8.2022, trạm thu phí mới hoàn thành để bắt đầu thu phí các phương tiện lưu thông, hoàn vốn cho dự án.

Cũng theo Doanh nghiệp Dự án, hiện chưa có mức thu và giá vé cho các phương tiện lưu thông trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Trước đây chỉ mới có dự toán của phương án tài chính cho dự án. Sau khi dự án hoàn thành, nghiệm thu sẽ tính toán lại và khi đó mới xác định mức thu, giá vé chính thức.

Theo dự toán ban đầu (tạm tính) của phương án tài chính cho dự án, mức thu phí sử dụng đường bộ tại cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận được chia theo 5 nhóm xe. Nhóm 1 (ôtô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt) là 2.100 đồng mỗi km, khoảng 110.000 đồng cho cả tuyến 51 km. Nhóm chịu phí đắt nhất là xe tải 18 tấn trở lên với mức giá 8.400 đồng mỗi km (khoảng 430.000 đồng cho cả tuyến).

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Khoảng 450.000 lượt xe lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Theo báo cáo của Cty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (Doanh nghiệp Dự án), từ ngày 25.1 đến 12h00 ngày 9.2 đã có khoảng 450.000 lượt xe lưu thông trên tuyến cao tốc, trung bình hơn 28.000 lượt xe/ngày đêm. Ô tô được lưu thông trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã giúp khắc phục ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1 giữa TP.HCM và miền Tây dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua.

Ngày xuân trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Nguyễn Phấn Đấu |

Xuân năm nay, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chính thức thông xe phục vụ người dân miền Tây. Tuyến đường hoàn thành sẽ góp phần đánh thức vùng Đồng bằng sông Cửu Long rộng lớn và nhiều tiềm năng, đưa đất Chín Rồng “bay” lên cùng cả nước.

Từ ngày 25.1, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chính thức cho xe lưu thông

Kỳ Quan |

Tiền Giang - UBND tỉnh Tiền Giang (Cơ quan Nhà nước thẩm quyền về Dự án) và Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (Doanh nghiệp Dự án) vừa thống nhất phương án cho xe ôtô lưu thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong dịp Tết Nguyên đán Nhân Dần năm 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khoảng 450.000 lượt xe lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Theo báo cáo của Cty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (Doanh nghiệp Dự án), từ ngày 25.1 đến 12h00 ngày 9.2 đã có khoảng 450.000 lượt xe lưu thông trên tuyến cao tốc, trung bình hơn 28.000 lượt xe/ngày đêm. Ô tô được lưu thông trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã giúp khắc phục ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1 giữa TP.HCM và miền Tây dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua.

Ngày xuân trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Nguyễn Phấn Đấu |

Xuân năm nay, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chính thức thông xe phục vụ người dân miền Tây. Tuyến đường hoàn thành sẽ góp phần đánh thức vùng Đồng bằng sông Cửu Long rộng lớn và nhiều tiềm năng, đưa đất Chín Rồng “bay” lên cùng cả nước.

Từ ngày 25.1, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chính thức cho xe lưu thông

Kỳ Quan |

Tiền Giang - UBND tỉnh Tiền Giang (Cơ quan Nhà nước thẩm quyền về Dự án) và Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (Doanh nghiệp Dự án) vừa thống nhất phương án cho xe ôtô lưu thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong dịp Tết Nguyên đán Nhân Dần năm 2022.