Từ ngày 25.1, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chính thức cho xe lưu thông

Kỳ Quan |

Tiền Giang - UBND tỉnh Tiền Giang (Cơ quan Nhà nước thẩm quyền về Dự án) và Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (Doanh nghiệp Dự án) vừa thống nhất phương án cho xe ôtô lưu thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong dịp Tết Nguyên đán Nhân Dần năm 2022.

Theo đó, từ ngày 25.1 đến ngày 10.2, ôtô các loại được lưu thông 2 chiều trên tuyến chính cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận với tốc độ tối đa 80km/h.

Các loại phương tiện không được lưu thông gồm: Xe quá khổ - quá tải, xe container từ 20 feet trở lên, xe đầu kéo kéo theo sơ mi – rơ mooc, xe chở vật liệu dễ cháy nổ (xăng dầu, gas, nhựa đường…), người đi bộ, xe môtô, xe thô sơ, xe gắn máy,…

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã sẵn sàng cho xe lưu thông. Ảnh: D.A
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã sẵn sàng cho xe lưu thông. Ảnh: D.A

Trong quá trình lưu thông, các phương tiện chỉ được dừng, đỗ xe ngoài phạm vi đường cao tốc. Trong trường hợp buộc phải dừng, đỗ xe trên đường cao tốc, lái xe phải đưa xe ra làn ngoài cùng hoặc dừng tại điểm dừng khẩn cấp. Lái xe không được dừng xe trên làn đường dừng xe khẩn cấp, gầm cầu vượt để nghỉ ngơi, ngắm cảnh…

Ô tô lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong ngày thông xe 19.1. Ảnh: K.Q
Ôtô lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong ngày thông xe 19.1. Ảnh: K.Q

Trong thời gian tổ chức lưu thông, lực lượng của Trung tâm điều hành cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận phối hợp CSGT, TTGT, chính quyền địa phương, công an xã, y tế, cứu hộ, cứu hỏa… túc trực trên tuyến để điều tiết giao thông, xử lý sự cố.

Trước đó, ngày 19.1, với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, UBND tỉnh Tiền Giang và Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật Dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Vượt qua nhiều khó khăn thách thức, với sự nỗ lực của các bên và hàng ngàn cán bộ nhân viên, công nhân lao động trên công trường, đến nay cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã hoàn thành.

Dù chưa chính thức đưa vào vận hành, thu phí, nhưng nhà đầu tư và UBND tỉnh Tiền Giang vẫn thống nhất đưa tuyến đường vào phục vụ người dân dịp Tết Nhâm Dần nhằm giảm tải cho Quốc lộ 1, khắc phục ùn tắc giao thông trong dịp lễ, Tết như vẫn thường xảy ra các năm trước.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Bắc - Nam thi công xuyên Tết đảm bảo tiến độ

Minh Hạnh |

Để đảm bảo tiến độ đúng kế hoạch đề ra, các nhà thầu trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đã đăng ký thi công xuyên Tết.

Chính thức thông xe Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Sáng 19.1, tại nút giao An Thới Trung (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, UBND tỉnh Tiền Giang và Cty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (Doanh nghiệp Dự án) đã tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Ngày 19.1 thông xe tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Thông tin từ Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (Doanh nghiệp Dự án) ngày 18.1 cho biết, sáng ngày mai 19.1, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được thông xe đưa vào phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cao tốc Bắc - Nam thi công xuyên Tết đảm bảo tiến độ

Minh Hạnh |

Để đảm bảo tiến độ đúng kế hoạch đề ra, các nhà thầu trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đã đăng ký thi công xuyên Tết.

Chính thức thông xe Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Sáng 19.1, tại nút giao An Thới Trung (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, UBND tỉnh Tiền Giang và Cty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (Doanh nghiệp Dự án) đã tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Ngày 19.1 thông xe tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Thông tin từ Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (Doanh nghiệp Dự án) ngày 18.1 cho biết, sáng ngày mai 19.1, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được thông xe đưa vào phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.