Sẽ khai thác đường băng 1A sân bay Nội Bài trước Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, đơn vị đang đôn đốc các nhà thầu tăng cường thi công liên tục 3 ca/ngày đêm và cam kết đưa đường băng 1A cảng hàng không quốc tế Nội Bài vào khai thác trước Tết Nguyên đán.

Tính đến hết ngày 8.12, việc triển khai thi công bước 2 dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã hoàn thành hơn 90% khối lượng bêtông ximăng. Trong đó, riêng đường cất hạ cánh 1A và các đường lăn S1, S2, S7 đã hoàn thành hơn 99%.

Hiện Ban Quản lý Dự án Thăng Long đang đôn đốc các nhà thầu tăng cường thi công liên tục 3 ca/ngày đêm, phấn đấu đảm bảo phục vụ công tác bay hiệu chuẩn từ ngày 15.1.2022 – 20.1.2022 và đưa vào khai thác đường cất hạ cánh 1A trước Tết Nguyên đán năm 2022 theo đúng chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. Các hạng mục thi công đảm bảo chất lượng theo chỉ dẫn kỹ thuật dự án.

Để đảm bảo an toàn sản xuất trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban Quản lý Dự án Thăng Long đã phối hợp với Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài thành lập riêng Tổ phòng chống COVID-19. Xét nghiệm ngẫu nhiên COVID-19 hàng ngày với công nhân viên tham gia thực hiện dự án và báo cáo kết quả kiểm tra với Tổ phòng chống COVID-19. Đến nay, dự án chưa để xảy ra trường hợp nào nhiễm COVID-19 làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài khởi công từ ngày 29.6.2020. Hiện hoàn thành, bàn giao khai thác bước 1 đoạn 3.000m đường cất hạ cánh 1B và các đường lăn từ ngày 1.1.2021 đảm bảo chất lượng, tiến độ và khai thác an toàn cho hơn 7.500 chuyến bay. Ngày 9.9.2021, đường cất hạ cánh 1B đã được nghiệm thu toàn bộ, chính thức khai thác, đảm bảo an toàn.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Máy bay va chạm tại Nội Bài: Tạm giữ chứng chỉ hành nghề nhân viên tín hiệu

Minh Hạnh |

Liên quan đến vụ va chạm giữa 2 máy bay Vietjet tại Nội Bài tối 27.11, nguyên nhân ban đầu được nhận định do nhân viên phát tín hiệu mặt đất đã không kịp thời phát hiện nguy cơ để cảnh báo với phi công về va chạm máy bay.

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài được chứng nhận an toàn phòng dịch

Minh Hạnh |

Tổ chức Hội đồng sân bay quốc tế  (ACI) vừa chấp thuận gia hạn chứng nhận AHA (chứng nhận an toàn vệ sinh dịch tễ) cấp cho cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

Sân bay Nội Bài siết chặt kiểm soát phòng dịch

Minh Hạnh |

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – ông  Lê Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội – ông Nguyễn Mạnh Quyền vừa đi thị sát sân bay Nội Bài về tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Đường băng 1B sân bay Nội Bài chính thức đi vào hoạt động

Tô Thế |

Sáng 9.9, Ban Quản lý dự án sân bay Nội Bài đã tiến hành nghiệm thu, đưa vào khai thác đường cất hạ cánh 1B và các công trình phụ trợ thuộc Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài.

Tin nhanh 60s: Cảnh cáo 2 nhà thầu thi công, cải tạo đường băng Nội Bài

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Ngày 2.9, Bộ Giao thông vận tải có văn bản cảnh cáo 2 nhà thầu dự án cải tạo, nâng cấp đường băng và đường lăn sân bay Nội Bài do không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm hợp đồng dự án.

Hai nhà thầu thi công đường băng Nội Bài bị cảnh cáo

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 2.9, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản cảnh cáo hai nhà thầu thi công do thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm tiến độ hợp đồng dự án cải tạo, nâng cấp đường băng sân bay Nội Bài.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Máy bay va chạm tại Nội Bài: Tạm giữ chứng chỉ hành nghề nhân viên tín hiệu

Minh Hạnh |

Liên quan đến vụ va chạm giữa 2 máy bay Vietjet tại Nội Bài tối 27.11, nguyên nhân ban đầu được nhận định do nhân viên phát tín hiệu mặt đất đã không kịp thời phát hiện nguy cơ để cảnh báo với phi công về va chạm máy bay.

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài được chứng nhận an toàn phòng dịch

Minh Hạnh |

Tổ chức Hội đồng sân bay quốc tế  (ACI) vừa chấp thuận gia hạn chứng nhận AHA (chứng nhận an toàn vệ sinh dịch tễ) cấp cho cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

Sân bay Nội Bài siết chặt kiểm soát phòng dịch

Minh Hạnh |

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – ông  Lê Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội – ông Nguyễn Mạnh Quyền vừa đi thị sát sân bay Nội Bài về tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Đường băng 1B sân bay Nội Bài chính thức đi vào hoạt động

Tô Thế |

Sáng 9.9, Ban Quản lý dự án sân bay Nội Bài đã tiến hành nghiệm thu, đưa vào khai thác đường cất hạ cánh 1B và các công trình phụ trợ thuộc Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài.

Tin nhanh 60s: Cảnh cáo 2 nhà thầu thi công, cải tạo đường băng Nội Bài

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Ngày 2.9, Bộ Giao thông vận tải có văn bản cảnh cáo 2 nhà thầu dự án cải tạo, nâng cấp đường băng và đường lăn sân bay Nội Bài do không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm hợp đồng dự án.

Hai nhà thầu thi công đường băng Nội Bài bị cảnh cáo

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 2.9, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản cảnh cáo hai nhà thầu thi công do thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm tiến độ hợp đồng dự án cải tạo, nâng cấp đường băng sân bay Nội Bài.