Rà soát năng lực nhà thầu tại dự án đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất

Tiến Trường |

Bộ Giao thông Vận tải vừa giao Ban quản lý dự án Thăng Long và Mỹ Thuận kiểm tra, có báo cáo rà soát lại năng lực của các nhà thầu trong quá trình triển khai giai đoạn 1 của dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, theo Bộ Giao thông Vận tải, các đơn vị nỗ lực tập trung thực hiện xong giai đoạn 1 (bước 1) sớm hơn gần một tháng so với kế hoạch ban đầu, kịp thời đưa vào khai thác, đảm bảo phục vụ cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021.

Tuy nhiên, Bộ cũng thừa nhận công tác khảo sát, thiết kế, công tác giao thầu, công tác phối hợp các bên... vẫn còn một số tồn tại. Bởi đây là 2 dự án phức tạp, được thực hiện theo lệnh khẩn cấp để tận dụng khoảng thời gian Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất có tần suất bay thấp do dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, các dự án triển khai trong điều kiện vừa thi công vừa phải đảm bảo hoạt động khai thác bình thường.

Vì vậy, để giai đoạn 2 (bước 2) triển khai hiệu quả, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban quản lý các dự án này cần kiểm tra, có báo cáo rà soát lại năng lực của các nhà thầu (tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công) trong quá trình triển khai giai đoạn 1 (bước 1) của dự án.

Hoạt động này làm cơ sở để triển khai công việc tiếp theo cho phù hợp với năng lực thực tế của các đơn vị, giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện.

Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm chủ trì cùng Cục Quản lý chất lượng và công trình giao thông và các bên liên quan thống nhất tiến độ thi công tổng thể, chi tiết giai đoạn 2 (bước 2) của dự án đảm bảo phù hợp với phương án khai thác và kế hoạch bay hiệu chuẩn tại 2 Cảng hàng không; có trách nhiệm thường xuyên tổ chức kiểm tra hiện trường để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh…

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất phối hợp để hoàn thiện quy trình bảo trì của dự án; xây dựng các phương án ứng phó, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan (trong thời gian bảo hành công trình) nếu phát hiện các hư hỏng, nguy hiểm đến an ninh.

Tiến Trường
TIN LIÊN QUAN

Nhà thầu Trung Quốc "bỏ chạy", TISCO gánh nợ như thế nào?

Việt Dũng |

Tập đoàn Khoa học Công nghệ và Thương mại luyện kim Trung Quốc (MCC) trúng thầu dự án Gang thép Thái Nguyên - TISCO 2, song rút hết người về nước, còn đòi tăng giá trị hợp đồng.

Hà Tĩnh: Nhà thầu thi công dự án kè chống sạt lở băm nát đường dân sinh

QUANG ĐẠI |

Nhà thầu thi công Dự án kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu qua xã Gia Phố (Hương Khê, Hà Tĩnh) khi chưa giải phóng xong mặt bằng đã làm nhiều tuyến đường dân sinh xung quanh bị băm nát.

SCG được vinh danh là "Nhà thầu xây dựng đột phá nhất Đông Nam Á 2020"

Thu Hiền |

Tối 17.12.2020, tại lễ trao giải DOT property Southeast Asia Awards 2020, Công ty Cổ phần xây dựng SCG (Smart Construction Group) là đơn vị duy nhất được vinh danh tại hạng mục giải Best Innovative Contractor Southeast Asia 2020 - Nhà thầu xây dựng đột phá nhất Đông Nam Á 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhà thầu Trung Quốc "bỏ chạy", TISCO gánh nợ như thế nào?

Việt Dũng |

Tập đoàn Khoa học Công nghệ và Thương mại luyện kim Trung Quốc (MCC) trúng thầu dự án Gang thép Thái Nguyên - TISCO 2, song rút hết người về nước, còn đòi tăng giá trị hợp đồng.

Hà Tĩnh: Nhà thầu thi công dự án kè chống sạt lở băm nát đường dân sinh

QUANG ĐẠI |

Nhà thầu thi công Dự án kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu qua xã Gia Phố (Hương Khê, Hà Tĩnh) khi chưa giải phóng xong mặt bằng đã làm nhiều tuyến đường dân sinh xung quanh bị băm nát.

SCG được vinh danh là "Nhà thầu xây dựng đột phá nhất Đông Nam Á 2020"

Thu Hiền |

Tối 17.12.2020, tại lễ trao giải DOT property Southeast Asia Awards 2020, Công ty Cổ phần xây dựng SCG (Smart Construction Group) là đơn vị duy nhất được vinh danh tại hạng mục giải Best Innovative Contractor Southeast Asia 2020 - Nhà thầu xây dựng đột phá nhất Đông Nam Á 2020.