Mở lại một số đường bay, sân bay Nội Bài đón những vị khách đầu tiên

HẢI NGUYỄN - VƯƠNG TRẦN |

Từ sáng 10.10, tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) nhân viên cảng và các hãng hàng không tranh thủ thời gian trước giờ mở cửa để dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị đón khách.

Từ ngày 10.10.2021 - 20.10.2021, Hà Nội cho phép tổ chức khai thác đường bay giữa Hà Nội  - TP Hồ Chí Minh và Hà Nội - Đà Nẵng với tần suất 1 chuyển/ngày (chở khách 2 chiều); ngồi giãn cách 50% công suất.
Từ ngày 10.10.2021 - 20.10.2021, Hà Nội cho phép tổ chức khai thác đường bay giữa Hà Nội  - TP Hồ Chí Minh và Hà Nội - Đà Nẵng với tần suất 1 chuyển/ngày (chở khách 2 chiều); ngồi giãn cách 50% công suất.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, từ sáng 10.10, tại Cảng hàng không Quốc tế (HKQT) Nội Bài (Hà Nội), nhân viên cảng và các hãng hàng không tranh thủ thời gian trước khi mở cửa để dọn dẹp vệ sinh, trở lại quầy vé trực.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, từ sáng 10.10, tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), nhân viên cảng và các hãng hàng không tranh thủ thời gian trước khi mở cửa để dọn dẹp vệ sinh, trở lại quầy vé trực. Trong ảnh, tiếp viên của hãng hàng không VietnamAirlines trở lại sân bay chuẩn bị cho chuyến bay thương mại.
Bảng điện tử hiển thị thông tin về chuyến bay trong ngày. Tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài có 1 chuyến bay mang số hiệu VN 213 đi TP.HCM xuất phát lúc 14h30, thực hiện Thủ tục check-in tại Quầy B01-B21.
Bảng điện tử hiển thị thông tin về chuyến bay trong ngày. Tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài có 1 chuyến bay mang số hiệu VN 213 đi TP.HCM xuất phát lúc 14h30, thực hiện Thủ tục check-in tại Quầy B01-B21.
Chị Nguyễn Thị Lệ cùng đồng nghiệp khẩn trương trang trí cây cảnh tại khu vực sân bay vào sáng 10.10. Lần gần đây nhất chị thực hiện công việc này là từ ngày 23.7, trước 1 ngày kể từ khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.
Chị Nguyễn Thị Lệ cùng đồng nghiệp khẩn trương trang trí cây cảnh tại khu vực sân bay vào sáng 10.10. Lần gần đây nhất chị thực hiện công việc này là từ ngày 23.7, trước 1 ngày kể từ khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.
Nhân viên hãng hàng không Việt Nam Airlines mở quầy bán vé phục vụ những hành khách đầu tiên chuyến bay thương mại, thí điểm trở lại từ 1.10.
Nhân viên hãng hàng không Việt Nam Airlines xoay biển từ đóng quầy sang mở quầy phục vụ những hành khách đầu tiên chuyến bay thương mại, thí điểm trở lại từ 10.10.
Anh Trần Việt Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (phía bên phải) đã bị kẹt lại Hà Nội 3 tháng. Sau khi có chuyến bay thí điểm đầu tiên mở cửa trở lại, anh Việt Anh cùng trợ lý đã thực hiện đặt vé để bay về TP.HCM.
Anh Trần Việt Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (phía bên phải) đã bị kẹt lại Hà Nội 3 tháng. Sau khi có chuyến bay thí điểm đầu tiên mở cửa trở lại, anh Việt Anh cùng trợ lý đã thực hiện đặt vé để bay về TP.HCM.
Cũng tại Cảng HKQT Nội Bài đã một khu vực xét nghiệm dịch vụ COVID-19 dành cho hành khách, người có nhu cầu.
Cũng tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài đã một khu vực xét nghiệm dịch vụ COVID-19 dành cho hành khách, người có nhu cầu.
Chị Đỗ Thị Vân tại quầy trực của hãng hàng không VietJet. Hàng tuần, chị Vân cũng đồng nghiệp vẫn có lịch trực, phục vụ tại quầy để thực hiện các công việc theo yêu cầu của hãng.
Chị Đỗ Thị Vân tại quầy trực của hãng hàng không VietJet. Hàng tuần, chị Vân cùng đồng nghiệp vẫn có lịch trực, phục vụ tại quầy để thực hiện các công việc theo yêu cầu của hãng.
Những người có nhu cầu thực hiện xét nghiệm test COVID-19.
Những người có nhu cầu thực hiện xét nghiệm test COVID-19.
Theo yêu cầu của UBND TP.Hà Nội, Cảng Hàng không phải tổ chức phân luồng hành khách đến Sân bay quốc tế Nội Bài (hành khách đến và lưu trú lại Hà Nội; hành khách chỉ đến Nội Bài và chuyển tiếp về các tỉnh, thành phố khác; hành khách đến thực hiện công vụ...) để phục vụ công tác phòng chống dịch và đón công dân. Phối hợp, hiệp đồng các lực lượng chức năng đảm bảo công tác phòng, chống dịch và phân luồng tại sân bay quốc tế Nội Bài.
Theo yêu cầu của UBND TP.Hà Nội, Cảng Hàng không phải tổ chức phân luồng hành khách đến Sân bay quốc tế Nội Bài (hành khách đến và lưu trú lại Hà Nội; hành khách chỉ đến Nội Bài và chuyển tiếp về các tỉnh, thành phố khác; hành khách đến thực hiện công vụ...) để phục vụ công tác phòng chống dịch và đón công dân. Phối hợp, hiệp đồng các lực lượng chức năng đảm bảo công tác phòng, chống dịch và phân luồng tại sân bay quốc tế Nội Bài.
Đối với đơn vị vận chuyển (các hãng hàng không), UBND thành phố Hà Nội đề nghị bổ sung thêm phần quy định trách nhiệm cụ thể đối với các hãng hàng không, đơn vị bán vé, cụ thể: Đơn vị bán vé chỉ bán cho khách có đủ điều kiện được bay theo quy định. Chỉ cho phép hành khách đủ điều kiện bay lên máy bay. Nếu để lọt hành khách đến sân bay điểm đến không đủ điều kiện phải chịu trách nhiệm chở khứ hồi hành khách quay trở lại điểm đi.
Đối với đơn vị vận chuyển (các hãng hàng không), UBND thành phố Hà Nội đề nghị bổ sung thêm phần quy định trách nhiệm cụ thể đối với các hãng hàng không, đơn vị bán vé, cụ thể: Đơn vị bán vé chỉ bán cho khách có đủ điều kiện được bay theo quy định. Chỉ cho phép hành khách đủ điều kiện bay lên máy bay. Nếu để lọt hành khách đến sân bay điểm đến không đủ điều kiện phải chịu trách nhiệm chở khứ hồi hành khách quay trở lại điểm đi.
HẢI NGUYỄN - VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Những chuyến bay đầu tiên cất, hạ cánh trên đường băng 1B sân bay Nội Bài

Tô Thế |

Sáng nay 9.9, những chuyến bay đầu tiên đã cất, hạ cánh an toàn trên đường băng 11R/29L (đường băng 1B) sân bay Nội Bài, sau một thời gian dài nâng cấp, sửa chữa.

Đường băng 1B sân bay Nội Bài chính thức đi vào hoạt động

Tô Thế |

Sáng 9.9, Ban Quản lý dự án sân bay Nội Bài đã tiến hành nghiệm thu, đưa vào khai thác đường cất hạ cánh 1B và các công trình phụ trợ thuộc Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài.

Khai thác đường cất hạ cánh 1B sân bay Nội Bài từ ngày 9.9

Minh Hạnh |

Theo ông Đặng Hùng Thái - Giám đốc dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn Cảng hàng không Nội Bài (Ban Quản lý dự án Thăng Long), ngày 9.9.2021 đơn vị sẽ tiến hành nghiệm thu, khai thác đường cất hạ cánh 1B, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những chuyến bay đầu tiên cất, hạ cánh trên đường băng 1B sân bay Nội Bài

Tô Thế |

Sáng nay 9.9, những chuyến bay đầu tiên đã cất, hạ cánh an toàn trên đường băng 11R/29L (đường băng 1B) sân bay Nội Bài, sau một thời gian dài nâng cấp, sửa chữa.

Đường băng 1B sân bay Nội Bài chính thức đi vào hoạt động

Tô Thế |

Sáng 9.9, Ban Quản lý dự án sân bay Nội Bài đã tiến hành nghiệm thu, đưa vào khai thác đường cất hạ cánh 1B và các công trình phụ trợ thuộc Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài.

Khai thác đường cất hạ cánh 1B sân bay Nội Bài từ ngày 9.9

Minh Hạnh |

Theo ông Đặng Hùng Thái - Giám đốc dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn Cảng hàng không Nội Bài (Ban Quản lý dự án Thăng Long), ngày 9.9.2021 đơn vị sẽ tiến hành nghiệm thu, khai thác đường cất hạ cánh 1B, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.