Quảng Trị chuẩn bị tiêm 3.400 liều vaccine phòng COVID-19

BỘI NHIÊN |

Tỉnh Quảng Trị được Bộ Y tế cung cấp 3.400 liều vaccine phòng COVID-19 cho đợt 1.2021. Lực lượng được ưu tiên tiêm là đội ngũ ở tuyến đầu phòng chống dịch.

Ngày 20.4, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tập huấn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho tất cả các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn.

Tham gia tập huấn, đại diện lãnh đạo và cán bộ thực hiện công tác tiêm chủng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố đã cập nhật các văn bản quy định về hoạt động tiêm chủng nói chung và tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 năm 2021 nói riêng.

Đồng thời, các cơ sở nắm rõ mục tiêu tiếp nhận và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí cho các đối tượng ưu tiên, đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vaccine phòng COVID-19.

Qua tập huấn, lãnh đạo Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị đã cung thông tin về vaccine Astra Zeneca phòng COVID-19 do Bộ Y tế cung cấp cho tỉnh Quảng Trị, hướng dẫn sử dụng và thực hành tiêm, tổ chức khám sàng lọc trước tiêm, theo dõi và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm tại các cơ sở tiêm chủng, quản lý vaccine phòng COVID-19,…

Tổng số vaccine Astra Zeneca phòng COVID-19 do Bộ Y tế cung cấp về tỉnh Quảng Trị đợt 1 năm 2021 là 3.400 liều và lực lượng được ưu tiên tiêm là đội ngũ ở tuyến đầu phòng chống dịch theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26.2.2021 của Chính phủ.

Trên cơ sở đối tượng tiêm chủng đã được đăng ký, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị sẽ thực hiện phân phối vaccine và vật tư tiêm chủng theo đúng số lượng đã đăng ký cho các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên toàn tỉnh, điều phối vaccine giữa các cơ sở tiêm chủng phù hợp để đảm bảo đạt ít nhất 95% các đối tượng ưu tiên được tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 năm 2021.

Về tiến độ thực hiện, Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà là đơn vị triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 điểm của tỉnh từ ngày 27.4.2021 đến ngày 9.5.2021, các cơ sở tiêm chủng còn lại triển khai từ ngày 28.4.2021 và toàn tỉnh hoàn tất tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 vào ngày 9.5.2021.

BỘI NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk triển khai tiêm hơn 15.000 liều vaccine COVID-19

BẢO TRUNG |

Ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đang lên kế hoạch tiêm hơn 15.000 liều vaccine COVID-19 cho người dân đang làm việc, sinh sống ở địa phương.

Những người đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 ở Huế

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho những người đầu tiên.

Chuyên gia nói về rối loạn đông máu sau tiêm chủng vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, người dân nên yên tâm đi tiêm chủng vì hiện tượng đông máu sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19 rất hiếm khi xảy ra.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đắk Lắk triển khai tiêm hơn 15.000 liều vaccine COVID-19

BẢO TRUNG |

Ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đang lên kế hoạch tiêm hơn 15.000 liều vaccine COVID-19 cho người dân đang làm việc, sinh sống ở địa phương.

Những người đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 ở Huế

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho những người đầu tiên.

Chuyên gia nói về rối loạn đông máu sau tiêm chủng vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, người dân nên yên tâm đi tiêm chủng vì hiện tượng đông máu sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19 rất hiếm khi xảy ra.