Quảng Ninh ra văn bản mới nhất về việc cách ly và ra vào tỉnh

Nguyễn Hùng |

Hôm nay (18.10), UBND tỉnh Quảng Ninh ra văn bản 7373/UBND-DL1, hướng dẫn tạm thời triển khai thống nhất về việc đi lại, cách ly đối với người dân về Quảng Ninh, xét nghiệm trên địa bàn tỉnh kể từ 12h00 ngày 18.10.2021.

Văn bản mới này có những quy định siết chặt hơn so với văn bản trước đó. Cụ thể:

1.Về việc đi lại:

- Đối với người đi từ vùng 3, vùng 4 đến vùng nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn:

+ Nếu tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, trước khi di chuyển thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72h kể từ thời điểm lấy mẫu. Khi đến nơi, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7.

Những quán ăn vỉa hè ở Hạ Long cũng yêu cầu khách phải quét mã QR-Code. Ảnh: Nguyễn Hùng
Những quán ăn vỉa hè ở Hạ Long cũng yêu cầu khách phải quét mã QR-Code. Ảnh: Nguyễn Hùng

+ Nếu chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine: trước khi di chuyển, phải xét nghiệm vật chất di truyền hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72h kể từ thời điểm lấy mẫu. Sở Y tế dựa trên đánh giá dịch tễ và tình hình dịch trên địa bàn hướng dẫn các địa phương cho phép người dân từ nơi khác về tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú; làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn định kỳ 2-3 ngày/lần hoặc tổ chức xét nghiệm vật chất di truyền mẫu đơn hoặc mẫu gộp 5-7 ngày/lần cho người dân đến khi đủ 14 ngày.

- Người đi từ vùng 2 đến khu vực nguy cơ tương đương hoặc khu vực bình thường mới (vùng 1 hoặc vùng 2):

+ Nếu đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19: thực hiện 5K và hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương.

+ Nếu chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine COVID-19: thực hiện 5K, cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và tiếp tục hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền hoặc xét nghiệm xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn 02 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.

2. Về việc cách ly y tế đối với người từ các địa phương khác về Quảng Ninh:

- Đối với người đến từ địa bàn có dịch (địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế), người tiếp xúc gần (F1): thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cụ thể:

+ Nếu đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, luôn thực hiện 5K và thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7.

+ Nếu chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19: Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.

+ Nếu không đáp ứng đủ điều kiện cách ly tại nhà, phải thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định. Các địa phương không thu phí cách ly nơi ở, chỉ thu phí ăn, sinh hoạt theo quy định); trường hợp hết chỗ cách ly tập trung của địa phương thì mới xem xét cách ly tại các cơ sở lưu trú khác.

3. Về việc xét nghiệm:

- Xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ do Giám đốc Sở Y tế chủ trì chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện tại: Các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người như cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chợ đầu mối, các chợ có liên quan đến các địa bàn có hoạt động du lịch (Yên Tử, Hạ Long, Cẩm Phả, ..), tại địa bàn biên giới, các chợ, điểm buôn bán...

- Xét nghiệm thường xuyên, định kỳ tại các trường học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trung tâm ngoại ngữ… (do Chủ tịch UBND cấp huyện chủ trì chỉ đạo chịu trách nhiệm). Thực hiện xét nghiệm định kỳ 5-10% cho số học sinh của trường theo hướng dẫn tại công văn 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021.

-Thực hiện xét nghiệm theo phương pháp gộp mẫu trong trường hợp xét nghiệm tầm soát, sàng lọc, định kỳ. Đối với các đối tượng chưa được tiêm đủ thì trước mắt trong quý IV/2021, tần suất xét nghiệm gấp đôi.

- Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân; chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đi từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đi từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

- Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh: chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; với trường hợp cách ly y tế hoặc theo dõi y tế và trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa).

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Bên trong đường hầm xuyên núi ven biển đầu tiên ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Dù chỉ dài 235m, nhưng đường hầm xuyên núi thuộc Dự án đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh được đánh giá thuộc diện khó thi công nhất trong các công trình đường hầm xuyên núi ở Việt Nam. Hiện, chủ thầu và các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành tuyến đường hầm xuyên núi đầu tiên của Quảng Ninh vào cuối năm nay.

Quảng Ninh: Chỉ đón du khách vùng xanh, tiêm 2 mũi hoặc xét nghiệm âm tính

Nguyễn Hùng |

Đây là đề xuất của hầu hết các doanh nghiệp, công ty lữ hành, chủ khách sạn, tàu du lịch tại cuộc họp bàn kế hoạch đón khách ngoại tỉnh vào Quảng Ninh, sáng nay (17.10) tại Hạ Long do Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh tổ chức.

Quảng Ninh: Bắt 4 cán bộ và nhân viên gian lận Công ty Tuyển than Hòn Gai

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt tạm giam 4 cán bộ và nhân viên thuộc Công ty Tuyển than Hòn Gai (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam TKV) để điều tra hành vi gian lận thông đồng trong công tác vận chuyển đá xít thải mỏ, hưởng lợi bất chính chi phí vận tải.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bên trong đường hầm xuyên núi ven biển đầu tiên ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Dù chỉ dài 235m, nhưng đường hầm xuyên núi thuộc Dự án đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh được đánh giá thuộc diện khó thi công nhất trong các công trình đường hầm xuyên núi ở Việt Nam. Hiện, chủ thầu và các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành tuyến đường hầm xuyên núi đầu tiên của Quảng Ninh vào cuối năm nay.

Quảng Ninh: Chỉ đón du khách vùng xanh, tiêm 2 mũi hoặc xét nghiệm âm tính

Nguyễn Hùng |

Đây là đề xuất của hầu hết các doanh nghiệp, công ty lữ hành, chủ khách sạn, tàu du lịch tại cuộc họp bàn kế hoạch đón khách ngoại tỉnh vào Quảng Ninh, sáng nay (17.10) tại Hạ Long do Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh tổ chức.

Quảng Ninh: Bắt 4 cán bộ và nhân viên gian lận Công ty Tuyển than Hòn Gai

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt tạm giam 4 cán bộ và nhân viên thuộc Công ty Tuyển than Hòn Gai (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam TKV) để điều tra hành vi gian lận thông đồng trong công tác vận chuyển đá xít thải mỏ, hưởng lợi bất chính chi phí vận tải.