Quảng Ninh: Mức thưởng Tết cao nhất là 104 triệu đồng

T.N.D |

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh, mức thưởng Tết năm 2020 đối với các tổ chức, doanh nghiệp (nhà nước, khối tư nhân và  doanh nghiệp FDI) thì đơn vị có mức thưởng Tết âm lịch 2020 cao nhất là Bệnh viện Vinmec Hạ Long - đạt 103.850.000 đồng.

Ngày 27.12, theo đại diện Sở LĐTBXH Quảng Ninh, mức thưởng Tết đối với các doanh nghiệp cổ phần có sự chi phối phần lớn vốn của nhà nước có mức thưởng Tết âm lịch cao là 82.500.000 đồng (Côngty CP ximăng Cẩm Phả); thấp nhất là mức 500.000 đồng thuộc về Công ty Cổ phần chế tạo máy - Vinacomin.

Đối với các doanh nghiệp do nhà nước chi phối 100% vốn thì mức thưởng Tết âm lịch cao nhất là Tổng Công ty Đông Bắc - Bộ Quốc phòng (40 triệu đồng); thấp nhất là 400.000 đồng/lao động ở Công ty Lâm nghiệp Đông Triều.

Còn ở những doanh nghiệp FDI, thông tin cũng cho thấy, thưởng Tết âm lịch có nhiều chênh lệch, như cao nhất đạt: 63.315.000 đồng là Công ty ximăng Thăng Long; thấp nhất là 200.000 đồng đối với Công ty giầy dép Bách Năng.

Ngoài ghi nhận mức thưởng Tết có tăng so với năm 2019, đánh giá của Sở LĐTBXH Quảng Ninh cũng xem xét mức tiền lương, thu nhập của của người lao động ở các đơn vị, doanh nghiệp có tăng so với năm 2018, như: Cao nhất là Bệnh viện Vinmec Hạ Long: 103.850.000 đồng; Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển – Chi nhánh Quảng Ninh: 90.000.000 đồng; Công ty liên doanh quốc tế Hoàng Gia: 88.500.000 đồng và thấp nhất thuộc về đơn vị Công ty CP môi trường đô thị Hạ Long (vốn nhà nước chi phối) - 3.530.000 đồng/người/ tháng…

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 420 triệu đồng

HOA LÊ |

Mức thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cao nhất thuộc về một doanh nghiệp dân doanh là 420 triệu đồng.

Cẩn thận “chiêu trò” né thưởng Tết của doanh nghiệp

Nhóm pV |

Thưởng Tết là một khoản tiền người lao động (NLĐ) rất mong chờ vào dịp cuối năm sau thời gian làm việc vất vả. Những năm gần đây, bên cạnh những doanh nghiệp (DN) chăm lo tốt, thưởng Tết đầy đủ cho NLĐ thì vẫn có những DN dùng chiêu trò để “né” khoản tiền này hoặc chi thưởng ít đi cho NLĐ.

Được thưởng Tết to, công nhân yên tâm làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Để chăm lo tốt cho người lao động (NLĐ) trong dịp Tết Canh Tý 2020, nhiều doanh nghiệp có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã công bố mức tăng lương, thưởng Tết. Tại Công ty Taekwang Vina, công đoàn cơ sở cho biết, Ban giám đốc Công ty chi thưởng Tết cho NLĐ hơn 400 tỉ đồng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 420 triệu đồng

HOA LÊ |

Mức thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cao nhất thuộc về một doanh nghiệp dân doanh là 420 triệu đồng.

Cẩn thận “chiêu trò” né thưởng Tết của doanh nghiệp

Nhóm pV |

Thưởng Tết là một khoản tiền người lao động (NLĐ) rất mong chờ vào dịp cuối năm sau thời gian làm việc vất vả. Những năm gần đây, bên cạnh những doanh nghiệp (DN) chăm lo tốt, thưởng Tết đầy đủ cho NLĐ thì vẫn có những DN dùng chiêu trò để “né” khoản tiền này hoặc chi thưởng ít đi cho NLĐ.

Được thưởng Tết to, công nhân yên tâm làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Để chăm lo tốt cho người lao động (NLĐ) trong dịp Tết Canh Tý 2020, nhiều doanh nghiệp có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã công bố mức tăng lương, thưởng Tết. Tại Công ty Taekwang Vina, công đoàn cơ sở cho biết, Ban giám đốc Công ty chi thưởng Tết cho NLĐ hơn 400 tỉ đồng.