Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất gần 400 triệu đồng

HOA LÊ |

Tại Hà Nội, mức thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI là 396,1 triệu đồng và mức thưởng Tết thấp nhất là 300.000 đồng.

Mới đây, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa tổng hợp báo cáo của 5.025 danh nghiệp về tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết dương lịch, âm lịch năm 2019 trên địa bàn Hà Nội.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã có thưởng Tết dương lịch 2019 cho người lao động. Đối với thưởng Tết âm lịch 2019, mức thưởng Tết được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng cao hơn so với năm trước từ 4% đến 6%.

Đối với Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ:  Thưởng Tết Dương lịch năm 2019 bình quân là 1.050.000 đồng/người, tăng 5,1% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Thưởng Tết Âm lịch năm 2019, mức thưởng bình quân: 3.800.000 đồng/người, tăng 3,3% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 40.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước: Thưởng Tết Dương lịch năm 2019, mức thưởng bình quân: 620.000 đồng/người, tăng 3,3% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 12.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Về thưởng Tết Âm lịch năm 2019, mức thưởng bình quân: 4.000.000 đồng/người, tăng 3,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh: Thưởng Tết Dương lịch năm 2019, mức thưởng bình quân: 660.000 đồng/người, tăng 1,2% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 16.750.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Về mức thưởng Tết Âm lịch năm 2019, bình quân: 4.200.000 đồng/người, tăng 6,3% với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 72.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 660.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI: Thưởng Tết Dương lịch năm 2019 trung bình là 600.000 đồng/người, tăng 9,1% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 60.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Về thưởng Tết Âm lịch năm 2019, mức thưởng bình quân: 4.800.000 đồng/người, tăng 4,4% với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 396.100.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750.000 đồng/người.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Một cá nhân nhận thưởng Tết 1 tỷ 170 triệu đồng

Lê Tuyết |

1,17 tỷ đồng là mức thưởng Tết cao nhất mà 1 cá nhân làm việc trong ngành Tài chính Ngân hàng tại TPHCM nhận được trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Bắc Ninh: Mức thưởng Tết cao nhất là 350 triệu đồng

LÊ HOA |

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Ninh, mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất của địa phương là 350 triệu đồng và mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 262 triệu đồng.

Nếu thưởng tết không tương xứng, hơn 25% người lao động sẽ nghỉ việc

P.Đ |

Hơn 25% nhân viên sẽ nghỉ việc sau Tết nếu không nhận được mức thưởng như mong đợi. Có tới 27% người lao động được hỏi cho biết sẽ lựa chọn nghỉ việc và xin việc nơi khác có mức thưởng Tết tốt hơn.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

TPHCM: Một cá nhân nhận thưởng Tết 1 tỷ 170 triệu đồng

Lê Tuyết |

1,17 tỷ đồng là mức thưởng Tết cao nhất mà 1 cá nhân làm việc trong ngành Tài chính Ngân hàng tại TPHCM nhận được trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Bắc Ninh: Mức thưởng Tết cao nhất là 350 triệu đồng

LÊ HOA |

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Ninh, mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất của địa phương là 350 triệu đồng và mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 262 triệu đồng.

Nếu thưởng tết không tương xứng, hơn 25% người lao động sẽ nghỉ việc

P.Đ |

Hơn 25% nhân viên sẽ nghỉ việc sau Tết nếu không nhận được mức thưởng như mong đợi. Có tới 27% người lao động được hỏi cho biết sẽ lựa chọn nghỉ việc và xin việc nơi khác có mức thưởng Tết tốt hơn.