Quảng Ninh dừng toàn bộ các chốt kiểm soát ra-vào tỉnh

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhTỉnh Quảng Ninh chính thức dừng hoạt động toàn bộ các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào tỉnh từ hôm nay (10.1.2022). Đây là một trong số ít địa phương vẫn còn duy trì các chốt kiểm soát dịch sau khi có Nghị định 128 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Trong thực tế, trước khi có quyết định dừng hoạt động các chốt kiểm soát, Quảng Ninh chỉ duy trì 2 chốt kiểm soát trên quốc lộ 10, tại khu vực cầu Đá Bạc, TP.Uông Bí – điểm giáp ranh với Hải Phòng và khu vực Công tỉnh, thuộc thị xã Đông Triều – nơi tiếp giáp tới TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Tại chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, dù chưa có quyết định dừng hoạt động, nhưng người và các phương tiện vào Quảng Ninh không phải làm bất cứ thủ tục gì.

Chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng hiện nay. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng hiện nay. Ảnh: Nguyễn Hùng

Sau khi dừng hoạt động các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chuyển kiểm soát khai báo y tế qua ứng dụng PC-COVID cho người, phương tiện về các địa phương (đến cấp xã), nơi tập trung đông người, cơ sở sản xuất kinh doanh…

Đối với các thiết bị, cơ sở vật chất đã được lắp, dựng tại các chốt kiểm soát ra-vào tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương chịu trách nhiệm quản lý và tự bảo quản; đồng thời có phương án sẵn sàng khôi phục, chuyển trạng thái hoạt động ngay trong 24 giờ khi có tình huống dịch bệnh cấp thiết nảy sinh, hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Hiện, số ca mắc COVID-19 mới ở Quảng Ninh đang tiếp tục tăng nhẹ, lên mức trên 340 ca/ngày. Đây là mức thấp so với các tỉnh, thành lân cận, nhưng giới chuyên môn dự báo sẽ còn tăng cao khi phần lớn các ca mới đều xuất hiện trong cộng đồng.

Tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh đã có 2/13 đơn vị cấp huyện trở thành vùng 3, 2/13 đơn vị khác thành vùng 2, sau khi các ca F0 liên tục tăng mạnh. Tuy nhiên, Quảng Ninh vẫn là vùng 1.

2 đơn vị cấp huyện thành vùng 3 gồm: TP.Uông Bí và thị xã Quảng Yên. Hiện, 2 địa phương này đã tạm dừng một loạt các hoạt động công cộng do các ca F0 tăng mạnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ khi dịch xuất hiện đến nay, Quảng Ninh phát hiện 5.376 ca mắc COVID-19. Đáng chú ý là những ngày qua, các ca mắc mới trên địa bàn tỉnh đều tăng lên theo từng ngày và dự kiến đến ngày 25.1 sẽ là đỉnh của đợt dịch lần này với con số khoảng 1.000 ca/ngày.

Để chủ động ứng phó với các cấp độ, quy mô dịch trong tình hình hiện nay, Sở Y tế đã lập Kế hoạch thu dung, cách ly, điều trị trong tình huống có đến 10% dân số (khoảng 138.000 người) nhiễm COVID-19 trong 14 ngày với nhiều kịch bản.

Việc tổ chức thu dung, điều trị bệnh nhân trong các tình huống đều được thực hiện theo 3 nguyên tắc: Phát hiện ở đâu thì cách ly, quản lý và điều trị ở địa phương đó; tổ chức điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 theo mức độ và nguy cơ; linh hoạt theo cấp độ dịch.

Kế hoạch thu dung, cách ly, điều trị được xây dựng phương án chi tiết phù hợp nhiệm vụ của từng đơn vị, đảm bảo nhân lực y tế, nhu cầu hậu cần tương ứng với các tình huống.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân từ hôm nay (18.12). Lực lượng nhân viên y tế của Bệnh viện Sản Nhi và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh là những đối tượng đầu tiên được tiêm nhắc lại mũi 3.

Quảng Ninh: Hiệu thuốc “cháy” kit xét nghiệm nhanh, hoa mắt với giá cả

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Từ tối qua (13.12) cho đến hôm nay, nhiều hiệu thuốc ở Hạ Long “cháy hàng” kit xét nghiệm COVID-19 nhanh do người dân đổ xô mua. Tuy nhiên, việc có quá nhiều loại kit xét nghiệm, giá cả chênh lệch nhau nhiều... cũng khiến người mua lúng túng.

Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân từ 18.12

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hôm nay (13.12), Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh họp để nghe và cho ý kiến về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trong tuần qua và nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân từ hôm nay (18.12). Lực lượng nhân viên y tế của Bệnh viện Sản Nhi và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh là những đối tượng đầu tiên được tiêm nhắc lại mũi 3.

Quảng Ninh: Hiệu thuốc “cháy” kit xét nghiệm nhanh, hoa mắt với giá cả

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Từ tối qua (13.12) cho đến hôm nay, nhiều hiệu thuốc ở Hạ Long “cháy hàng” kit xét nghiệm COVID-19 nhanh do người dân đổ xô mua. Tuy nhiên, việc có quá nhiều loại kit xét nghiệm, giá cả chênh lệch nhau nhiều... cũng khiến người mua lúng túng.

Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân từ 18.12

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hôm nay (13.12), Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh họp để nghe và cho ý kiến về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trong tuần qua và nhiệm vụ trong thời gian tới.