Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân từ 18.12

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hôm nay (13.12), Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh họp để nghe và cho ý kiến về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trong tuần qua và nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong tuần qua, Quảng Ninh ghi nhận 248 ca mắc COVID-19. Trong đó, 69 ca F0 liên quan trực tiếp đến ổ dịch tại KCN VSIP Hải Phòng; ổ dịch tại Công trường xây dựng dự án Ruby, TP.Hạ Long tiếp tục ghi nhận 61 ca F0. Ổ dịch tại Công ty than Mạo khê ghi nhận 13 ca F0. Dịch bệnh bắt đầu xuất hiện tại một số doanh nghiệp có số lượng công nhân đông như tại Công ty gạch Cotto và KCN Cái Lân.

Trong tổng số 1.097 ca F0 ghi nhận từ ngày 18.10 đến ngày 12.12, được điều trị tại các cơ sở y tế và cơ sở lưu trú, đã có 739 người khỏi, ra viện chiếm 67,37%; 747 người không có triệu chứng, chiếm 68,09%. Đây là những kết quả đáng ghi nhận nhờ tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 của Quảng Ninh rất cao.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân huyện miền núi Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Người dân huyện miền núi Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh chờ tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: CTV

Quảng Ninh tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tổ chức cách ly F0 thể nhẹ, F1 tại nhà, để giảm tải áp lực cho các cơ sở cách ly tập trung, làm cơ sở cho việc sẵn sàng cho phương án cách ly, điều trị trong tình huống dịch có diễn biến phức tạp.

Hiện, Quảng Ninh đã cơ bản tiêm mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên. Công tác tiêm cho trẻ em tính đến thời điểm hiện tại đảm bảo tuyệt đối an toàn. Toàn bộ cơ sở dữ liệu xét nghiệm RT-PCR của các đơn vị xét nghiệm trong tỉnh đã tích hợp với cơ sở dữ liệu phần mềm PC-COVID.

Chỉ đạo nội dung này, ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – nhấn mạnh, đến nay, Quảng Ninh vẫn kiểm soát được tình hình. Việc lao động sản xuất, đời sống của nhân dân, học tập của học sinh vẫn diễn ra bình thường.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Ký ủy yêu cầu tiếp tục quản lý rủi ro tiềm ẩn đối với đối tượng là trẻ em dưới 12 tuổi chưa được tiêm vaccine, người trên 65 tuổi có bệnh nền, người có chỉ định tiêm nhưng chưa tiêm, từ chối tiêm, đối tượng lao động ngoại tỉnh di cư vào địa bàn.

Thống nhất chủ trương chậm nhất ngày 15.12, các địa phương phải lập danh sách những người có chỉ định tiêm nhưng từ chối tiêm chủng, yêu cầu có biên bản ký rõ ràng; những trường hợp này, nếu trở thành F0, sẽ thu phí điều trị như một số tỉnh đã thực hiện.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xét nghiệm để sớm phát hiện các các ca F0, truy vết, khoanh vùng triệt để F1, khống chế ngăn chặn không để dịch lây lan, bùng phát.

Thường trực Tỉnh ủy thống nhất từ ngày 18.12.2021, triển khai tiêm mũi 3 tăng cường vaccine phòng COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh và phấn đấu cơ bản hoàn thành trong Quý I/2022 với các đối tượng có chỉ định tiêm trên 18 tuổi, đảm bảo an toàn, hiệu quả, nhanh gọn, trên tinh thần phát huy kinh nghiệm của các chiến dịch tiêm chủng đã thực hiện.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh thưởng 700 triệu/giải nhất quốc tế: Thưởng giáo viên 350 triệu

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Học sinh đạt giải cao nhất cấp quốc tế sẽ được Quảng Ninh thưởng 700 triệu đồng. Cũng đạt giải đó, nhưng là học sinh ở miền núi, hải đảo... thì sẽ được thưởng lên tới hơn 1 tỉ đồng. Giáo viên dạy học sinh đoạt giải được thưởng bằng 50% tiền thưởng cho học sinh đoạt giải.

Quảng Ninh thưởng 700 triệu đồng cho học sinh đạt giải nhất cấp quốc tế

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các em học sinh, tỉnh Quảng Ninh sẽ tăng các mức thưởng cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc, với các mức thưởng nằm trong diện cao nhất cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh: Quan tâm đặc biệt về nhà ở cho người lao động

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại phiên thảo luận sáng nay (8.12), Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiều đại biểu cho rằng, với giá nhà, đất mỗi ngày một tăng, việc tiếp cận với nhà ở để “an cư, lạc nghiệp” ngày càng xa vời. Hiện, kể cả nhà xã hội, công nhân, lao động cũng không thể mua được bởi giá vẫn quá cao.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ninh thưởng 700 triệu/giải nhất quốc tế: Thưởng giáo viên 350 triệu

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Học sinh đạt giải cao nhất cấp quốc tế sẽ được Quảng Ninh thưởng 700 triệu đồng. Cũng đạt giải đó, nhưng là học sinh ở miền núi, hải đảo... thì sẽ được thưởng lên tới hơn 1 tỉ đồng. Giáo viên dạy học sinh đoạt giải được thưởng bằng 50% tiền thưởng cho học sinh đoạt giải.

Quảng Ninh thưởng 700 triệu đồng cho học sinh đạt giải nhất cấp quốc tế

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các em học sinh, tỉnh Quảng Ninh sẽ tăng các mức thưởng cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc, với các mức thưởng nằm trong diện cao nhất cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh: Quan tâm đặc biệt về nhà ở cho người lao động

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tại phiên thảo luận sáng nay (8.12), Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiều đại biểu cho rằng, với giá nhà, đất mỗi ngày một tăng, việc tiếp cận với nhà ở để “an cư, lạc nghiệp” ngày càng xa vời. Hiện, kể cả nhà xã hội, công nhân, lao động cũng không thể mua được bởi giá vẫn quá cao.