Quảng Ngãi lo lắng 3-5 năm tới thiếu bác sĩ ở trạm y tế cấp xã

LÊ ĐỨC |

Quảng Ngãi - Sáng 27.5, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có buổi đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác trong ngành Y tế tỉnh này. Buổi đối thoại trở thành diễn đàn để các y, bác sĩ và đội ngũ y tế “tâm sự" những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải.

Cùng với sự tập trung đầu tư các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Ngãi đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư, phát triển sự nghiệp y tế. Tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân của đội ngũ y, bác sĩ có chuyển biến tích cực. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao tiếp tục được đẩy mạnh ứng dụng và triển khai thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, Bệnh viện Sản – Nhi.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân trao đổi với cán bộ công chức, viên chức và người lao động gành y tế Quảng Ngãi tại buổi đối thoại. Ảnh: L.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân trao đổi với cán bộ công chức, viên chức và người lao động gành y tế Quảng Ngãi tại buổi đối thoại. Ảnh: L.Đ

Đến cuối năm 2021, có 153/173 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, đạt tỉ lệ 88,44%. Đạt 29,5 giường bệnh và 7,63 bác sĩ/vạn dân; tỉ lệ người dân tham gia đóng bảo hiểm y tế đạt 92%.

Tuy vậy, năng lực hệ thống y tế, nhất là ở cơ sở còn nhiều hạn chế. Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến tỉnh, trong khi nguồn nhân lực không đảm bảo đã ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người bệnh.

Vẫn còn nhiều người dân thiếu tin tưởng và đi khám, chữa bệnh tại tỉnh Quảng Nam, TP.Đà Nẵng, Huế, TP.Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong 2 năm qua đã ảnh hưởng và tác động rất lớn đến tâm tư, nguyện vọng, đời sống, thu nhập, áp lực công việc cho đội ngũ nhân viên y tế, nhất là khó khăn về nguồn thu của các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ tài chính.

Bác sĩ sĩ Đinh Thị Mai Hương – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ lo lắng trong vài ba năm tới y tế tuyến xã sẽ “lủng” bác sĩ vì số lượng về hưu lớn nhưng kế cận không đảm bảo. Ảnh: L.Đ
Bác sĩ sĩ Đinh Thị Mai Hương – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ lo lắng trong vài ba năm tới y tế tuyến xã sẽ “lủng” bác sĩ vì số lượng về hưu lớn nhưng kế cận không đảm bảo. Ảnh: L.Đ

Bác sĩ Phạm Ngọc Phượng – Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi cho biết, qua 3 năm thành lập, trung tâm chưa được đầu tư xây dựng trụ sở, thiếu trang thiết bị, phương tiện đi lại. Những khó khăn này ảnh hưởng lớn đến hoạt động chuyên môn của trung tâm.

Còn Bác sĩ Đinh Thị Mai Hương – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ đề cập đến sự thiếu hụt về nguồn nhân lực. Tất cả Trung tâm Y tế đang đứng trước nguy cơ thiếu bác sĩ bổ sung cho tuyến xã và bác sĩ chuyên khoa.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Thạnh – Trạm Y tế xã Tịnh Minh (Sơn Tịnh) cho rằng, áp lực công việc của tuyến y tế cơ sở rất lớn, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Trong khi đó, thu nhập các đội ngũ y tế cơ sở còn thấp không đủ trang trải cuộc sống, dẫn đến tình trạng nhiều y, bác sĩ muốn nghỉ việc.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, tỉnh sẽ xem xét tất cả các nội dung, kiến nghị để phân loại vấn đề nào thuộc thẩm quyền của tỉnh và từng bước giải quyết một cách triệt để. Từ đó, nâng cao trách nhiệm của toàn ngành y tế trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan trên cơ sở chức năng giải quyết các vấn đề được kiến nghị. Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Tài chính đánh giá mức độ tự chủ và tham mưu ban hành cơ chế mới cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp tặng thiết bị y tế, xe cứu thương cho các đơn vị y tế Quảng Ngãi với giá trị 8,2 tỉ đồng. Ảnh: L.Đ
Các doanh nghiệp tặng thiết bị y tế, xe cứu thương cho các đơn vị y tế Quảng Ngãi với giá trị 8,2 tỉ đồng. Ảnh: L.Đ

Đối với Sở Y tế rà soát nhu cầu về cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn định mức quy định của từng đơn vị để làm cơ sở xác định lộ trình triển khai việc cải tạo, mua trang thiết bị. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác khám, chữa bệnh. BHXH Quảng Ngãi làm việc với BHXH Việt Nam để giải quyết nợ kinh phí khám, chữa bệnh theo BHYT từ năm 2018 đến nay.

LÊ ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên tổ chức gặp gỡ đối thoại với người lao động

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Sáng 24.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 300 công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn.

Lãnh đạo Bắc Ninh đối thoại công nhân: "Nóng" chuyện nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

Đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, nhiều công nhân cho biết, họ thuê trọ trong các căn phòng chật hẹp, điện nước thì bị đội giá. Nhưng với mức lương như hiện nay, công nhân không thể mua được một căn hộ nhà ở xã hội có giá thực tế từ 700 triệu đồng đến tiền tỉ. Công nhân mong được hỗ trợ mua nhà ở xã hội với đúng giá Sở Xây dựng tỉnh đã phê duyệt.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Tổ chức đối thoại với hơn 300 công nhân lao động

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Ngày 14.5, tại Công ty TNHH Giầy Ngọc Hưng, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị đối thoại giữa công nhân lao động với các cơ quan chức năng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ đối thoại với công nhân

Hà Anh |

Thái Nguyên - Thực hiện Quy chế phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và UBND tỉnh Thái Nguyên và nhằm kịp thời nắm bắt và giải quyết những kiến nghị, đề xuất của công nhân, viên chức, lao động… LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với công nhân lao động trên địa bàn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thái Nguyên tổ chức gặp gỡ đối thoại với người lao động

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Sáng 24.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 300 công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn.

Lãnh đạo Bắc Ninh đối thoại công nhân: "Nóng" chuyện nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

Đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, nhiều công nhân cho biết, họ thuê trọ trong các căn phòng chật hẹp, điện nước thì bị đội giá. Nhưng với mức lương như hiện nay, công nhân không thể mua được một căn hộ nhà ở xã hội có giá thực tế từ 700 triệu đồng đến tiền tỉ. Công nhân mong được hỗ trợ mua nhà ở xã hội với đúng giá Sở Xây dựng tỉnh đã phê duyệt.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Tổ chức đối thoại với hơn 300 công nhân lao động

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Ngày 14.5, tại Công ty TNHH Giầy Ngọc Hưng, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị đối thoại giữa công nhân lao động với các cơ quan chức năng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ đối thoại với công nhân

Hà Anh |

Thái Nguyên - Thực hiện Quy chế phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và UBND tỉnh Thái Nguyên và nhằm kịp thời nắm bắt và giải quyết những kiến nghị, đề xuất của công nhân, viên chức, lao động… LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với công nhân lao động trên địa bàn.