Phương tiện công cộng - người dân vẫn chưa mặn mà

Khánh Linh |

TPHCM coi xe buýt là phương tiện giao thông quan trọng nhằm hạn chế nạn ùn tắc giao thông trong nhiều năm qua. Để khuyến khích và tạo thói quen tham gia phương tiện giao thông công cộng này, chính quyền thành phố đã ban hành nhiều chính sách như phát triển mạng lưới xe buýt, trợ giá, dành đường riêng cho xe buýt… Tuy nhiên, cho đến nay, số lượng người dân đi xe buýt hay phương tiện công cộng vẫn còn quá ít.

Phương tiện thiết yếu, giá rẻ tiết kiệm

Một buổi sáng trong tuần, khi quan sát lượng khách thực tế tại đầu bến công viên 23.9, mỗi xe xuất bến tại đây, số lượng hành khách bước lên xe đa số chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những tuyến xe “đông” khách thường là các tuyến đi về hướng làng Đại học và những vị khách chủ yếu là sinh viên, người bán hàng rong…

Bạn Nguyễn Tiến Hân (ngụ quận 3) đang là sinh viên và thường xuyên sử dụng xe buýt đi học chia sẻ: “Theo mình thấy các tuyến xe buýt kết nối với trường đại học là rất cần thiết, rất tiện lợi cho sinh viên, nhất là các bạn ở xa đi từ trung tâm lên phía làng Đại học. Tuy nhiên, cơ sở vật chất cần phải nâng cấp hơn nữa, đôi khi có những chiếc xe đã cũ và xập xệ”.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Xuân (ngụ TP.Thủ Đức) một hành khách của tuyến xe buýt 19, thường sử dụng xe buýt là phương tiện chính để di chuyển từ nhà vào trung tâm thành phố cho hay đối với đối tượng là người lớn tuổi, phương tiện công cộng là giải pháp tối ưu.

“Đi đường dài mà đi xe máy thì nguy hiểm, đi xe buýt an toàn hơn mà không lo mưa nắng. Với những người có thu nhập thấp thì đi xe buýt là rẻ nhất, chỉ tốn 7.000 đồng/vé dù đi tới điểm nào cũng vậy, rẻ hơn nhiều so với các phương tiện khách hay đi xe công nghệ. Chậm chút mà an toàn” - bà Xuân nói.

An ninh trật tự chưa được đảm bảo 

Giao thông công cộng, đặc biệt là hệ thống xe buýt, phải đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân nhưng thực tế hiện nay phương tiện này vẫn còn nhiều điểm hạn chế về cơ sở vật chất, cách quản lý và vấn đề an ninh trật tự,... nên chỉ có thể thu hút một số đối tượng nhất định.

Bạn Phạm Nguyễn Xuân Thịnh (ngụ quận 5) cho rằng, việc sử dụng phương tiện công cộng vẫn có nhiều vấn đề phức tạp, tạo không khí không thoải mái là điều khiến người dân không thật sự mặn mà.

“Khi đi xe công cộng mình sẽ phải đi chung với người lạ, nếu người đó có những hành vi xấu như móc túi, lừa đảo, thậm chí là có những hành động không đúng mực… mình không kiểm soát được. Xe buýt hiện tại thì nhiều tuyến bị quá đông người, vệ sinh cũng chưa thực sự tốt. Tất cả những điều này tạo nên một không khí không dễ chịu đối với người sử dụng phương tiện công cộng” - bạn Thịnh cho hay.

Bạn Phan Thị Châu Giang (ngụ quận 8) chia sẻ, mặc dù bản thân chưa từng gặp phải những tình huống phức tạp khi sử dụng phương tiện công cộng, song thực tế vấn đề này có xảy ra. Bản thân là con gái, hiện đang hằng ngày đi học bằng xe buýt, Châu Giang mong rằng vấn đề kiểm soát và quản lý an ninh trật tự trên những phương tiện như xe buýt sẽ được chú trọng và nâng cao hơn nữa. Đặc biệt, hạ tầng xe buýt kết nối với các khu vực phải thuận lợi để người dân sử dụng phương tiện này.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Dân sẽ bỏ xe cá nhân nếu có phương tiện giao thông công cộng hiện đại

Lê Thanh phong |

Hà Nội liên tục xảy ra nạn kẹt xe, có nhiều nơi kẹt "kinh hoàng", nhưng chưa phải là tình trạng tồi tệ nhất. Nếu như người dân còn đi xe cá nhân, thì sẽ đến lúc không ai đi được nữa.

Hà Nội: Cấm phương tiện giao thông một số tuyến phố tổ chức chợ hoa Xuân

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải vừa thông báo tổ chức phân luồng giao thông, cấm đường, bố trí các điểm giao thông tĩnh phục vụ tổ chức chợ hoa xuân Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý phòng dịch trên phương tiện giao thông

Thế Kỷ |

Giải pháp "Di chuyển an toàn" sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được phát triển nhằm ghi nhận lại hoạt động của hành khách, lái phụ xe để đưa ra cảnh báo khi có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên phương tiện giao thông.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Dân sẽ bỏ xe cá nhân nếu có phương tiện giao thông công cộng hiện đại

Lê Thanh phong |

Hà Nội liên tục xảy ra nạn kẹt xe, có nhiều nơi kẹt "kinh hoàng", nhưng chưa phải là tình trạng tồi tệ nhất. Nếu như người dân còn đi xe cá nhân, thì sẽ đến lúc không ai đi được nữa.

Hà Nội: Cấm phương tiện giao thông một số tuyến phố tổ chức chợ hoa Xuân

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải vừa thông báo tổ chức phân luồng giao thông, cấm đường, bố trí các điểm giao thông tĩnh phục vụ tổ chức chợ hoa xuân Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý phòng dịch trên phương tiện giao thông

Thế Kỷ |

Giải pháp "Di chuyển an toàn" sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được phát triển nhằm ghi nhận lại hoạt động của hành khách, lái phụ xe để đưa ra cảnh báo khi có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên phương tiện giao thông.