Hà Nội: Cấm phương tiện giao thông một số tuyến phố tổ chức chợ hoa Xuân

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải vừa thông báo tổ chức phân luồng giao thông, cấm đường, bố trí các điểm giao thông tĩnh phục vụ tổ chức chợ hoa xuân Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Theo đó, cấm các phương tiện giao thông đi vào các đường (phố): Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Khoai (đoạn từ ngã tư Hàng Giấy đến ngã ba Hàng Khoai - Hàng Lược), Hàng Mã (đoạn từ ngã tư Hàng Cót - Hàng Gà đến ngã tư Hàng Đường - Đồng Xuân) và Phùng Hưng (đoạn từ ngã ba Lê Văn Linh đến Hàng Cót).

Các phương tiện đi từ phía Đông sang phía Tây và ngược lại theo các đường (phố): Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Lò Rèn, Hàng Cá, Ngõ Gạch, Hàng Vải, Lãn Ông. Các phương tiện đi từ phía Bắc sang phía Nam và ngược lại, theo các đường (phố): Lý Nam Đế, Phùng Hưng, Phùng Hưng (ngắn), Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải.

Xe đạp, xe đạp điện, xe máy, xe máy điện của các hộ dân trong khu vực cấm đường được phép đi ra, vào và có vé của Ban quản lý tổ chức chợ hoa Xuân.

Thời gian cấm đường, phân luồng giao thông từ 7h ngày 17.1 đến 20h ngày 31.1.2022 (tức từ ngày 15 đến ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu). Hết thời gian cấm trên, UBND quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm hoàn trả lại tổ chức giao thông như hiện trạng ban đầu.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các đơn vị chức năng của quận bảo đảm trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; phải để lại chiều rộng tối thiểu trên hè 1,5m dành cho người đi bộ.

Đồng thời, UBND quận chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an thành phố, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội bố trí lực lượng chốt trực, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các vị trí đầu, cuối tuyến đường (phố) cấm để hướng dẫn các phương tiện giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không xảy ra ùn tắc.

Trước đó, ngày 7.1, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UB về việc tổ chức chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, sẽ có 78 điểm chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố. Thời gian tổ chức chợ hoa xuân từ ngày 12.1 đến ngày 31.1 (tức từ ngày mùng 10 đến ngày 29 tháng Chạp). Chợ hoa xuân tổ chức tại các địa điểm được UBND thành phố phê duyệt, bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa và ngân sách các quận, huyện, thị xã.

Các chợ hoa phải có biển tên, trang trí cờ, ánh sáng, bố trí nơi làm việc và số điện thoại của đơn vị quản lý chợ để liên hệ giao dịch, kịp thời giải quyết các sự cố, dành diện tích phù hợp để làm nơi trông giữ phương tiện cho khách mua sắm…

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Lo hoa nở sớm, người trồng đào Nhật Tân thấp thỏm "ngóng" thời tiết

Phạm Đông |

Hà Nội - Bước vào tháng cuối cùng của năm, nhiều hộ dân ở "thủ phủ" trồng đào Nhật Tân lại thấp thỏm ngóng thời tiết, tính toán ngày đào bung nở đúng dịp Tết.

Hà Nội tổ chức 78 điểm chợ hoa xuân đảm bảo an toàn, vui tươi, tiết kiệm

Vũ Long |

UBND TP.Hà Nội ban hành Kế hoạch số 11/KH-UB về việc tổ chức chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn TP.Hà Nội.

Lang thang lúc 0 giờ ở chợ Quảng An- chợ hoa đêm lớn nhất Hà Nội

Hà Linh |

Chợ hoa Quảng An không chỉ họp về đêm nhưng có lẽ thời khắc đẹp nhất của chợ hoa lớn nhất Hà Nội này lại vào đúng lúc 0 giờ, giờ chuyển giao giữa ngày cũ và mới, giữa ngày hôm nay và ngày mai. Phóng viên Lao Động đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu tiên của năm 2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lo hoa nở sớm, người trồng đào Nhật Tân thấp thỏm "ngóng" thời tiết

Phạm Đông |

Hà Nội - Bước vào tháng cuối cùng của năm, nhiều hộ dân ở "thủ phủ" trồng đào Nhật Tân lại thấp thỏm ngóng thời tiết, tính toán ngày đào bung nở đúng dịp Tết.

Hà Nội tổ chức 78 điểm chợ hoa xuân đảm bảo an toàn, vui tươi, tiết kiệm

Vũ Long |

UBND TP.Hà Nội ban hành Kế hoạch số 11/KH-UB về việc tổ chức chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn TP.Hà Nội.

Lang thang lúc 0 giờ ở chợ Quảng An- chợ hoa đêm lớn nhất Hà Nội

Hà Linh |

Chợ hoa Quảng An không chỉ họp về đêm nhưng có lẽ thời khắc đẹp nhất của chợ hoa lớn nhất Hà Nội này lại vào đúng lúc 0 giờ, giờ chuyển giao giữa ngày cũ và mới, giữa ngày hôm nay và ngày mai. Phóng viên Lao Động đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu tiên của năm 2022.