Phạt tài xế tháo dải phân cách cầu Thanh Trì 1 triệu, tước bằng 2 tháng

C.N |

Đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội) đã triệu tập tài xế xe ôtô tự ý tháo dải phân cách trên cầu Thanh Trì. Với lỗi vi phạm trên sẽ bị phạt 1 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 tháng.

Chiều 16.12, trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tiến hành lập biên bản đối với tài xế Vũ Công Vọng (SN 1974, ở phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội) với lỗi “Đi không đúng làn đường quy định”.

Tài xế Vọng được xác định là người điều khiển ô tô Inova mang BKS 29A-461.xx vi phạm trước đó khi lưu thông qua cầu Thanh Trì vào làn đường xe máy rồi một số người xuống xe tự ý tháo rào lan can của làn xe máy cho xe đi sang làn đường ô tô đăng tải lên mạng gây xôn xao dư luận.

tài xế tự ý tháo dải phân cách trên xe.
Tài xế tự ý tháo dải phân cách trên xe.

Theo trung tá Tuyến, ngay sau khi báo chí đăng tải thông tin, đơn vị đã tiến hành xác minh biển số xe Innova qua hệ thống đăng kí quản lý xe, rồi liên hệ với công an địa bàn thông tin đến tài xế Vọng để mời đến trụ sở Đội CSGT số 14 giải quyết vi phạm.

“Trong sáng nay (16.12), tại trụ sở Đội CSGT số 14 tài xế Vọng đã viết tường trình và xin rút kinh nghiệm, đồng thời kí vào biên bản với lỗi vi phạm trên”, trung tá Tuyến nhấn mạnh.

Chiếc xe vi phạm.
Chiếc xe vi phạm.

Lỗi “Đi không đúng làn đường quy định”, tài xế Vọng sẽ bị xử lý phạt tiền từ 800.000 đến 1.200.000 đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước GPLX từ 1-3 tháng theo quy định của Nghị định số 46 của Chính phủ về xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Không phân biệt bằng chính quy và tại chức: Chờ Bộ trưởng phán quyết

Bích Hà |

PGS-TS Trần Văn Tớp (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) cho rằng, hiện nay chất lượng đào tạo chính quy và tại chức vẫn khác xa nhau, nên rất khó thực hiện việc không phân biệt văn bằng.

Xe né trạm BOT Biên Hòa, đường làng ùn ứ và náo loạn

P.V (t/h) |

Giờ cao điểm, các đường dân sinh xung quanh trạm BOT Biên Hòa náo loạn vì kẹt xe, tiếng chửi bới, la lối ầm ĩ.

Cần vạch mặt những đối tượng làm lộ thông tin khách đi máy bay để xử phạt

Cường Ngô |

Tình trạng thông tin cá nhân được phát tán một cách công khai trên mạng tại Việt Nam đang gây bức xúc dư luận và gây phiền toái đến sinh hoạt của người dân.

Đề xuất trang bị camera để “phạt nguội”: Chủ trương hay nhưng thực hiện thế nào?

TIẾN DŨNG |

Tại hội nghị giao ban trực tuyến giữa lãnh đạo TP.HN với các quận, huyện, thị xã mới đây, ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở GTVT HN đã đưa ra đề xuất về việc sử dụng thiết bị ghi hình để “phạt nguội” đối với các hành vi vi phạm trật tự đô thị (TTĐT), đề xuất này nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều cơ quan chức năng, nhà nghiên cứu và đông đảo người dân. Tuy nhiên, thực hiện có dễ?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Không phân biệt bằng chính quy và tại chức: Chờ Bộ trưởng phán quyết

Bích Hà |

PGS-TS Trần Văn Tớp (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) cho rằng, hiện nay chất lượng đào tạo chính quy và tại chức vẫn khác xa nhau, nên rất khó thực hiện việc không phân biệt văn bằng.

Xe né trạm BOT Biên Hòa, đường làng ùn ứ và náo loạn

P.V (t/h) |

Giờ cao điểm, các đường dân sinh xung quanh trạm BOT Biên Hòa náo loạn vì kẹt xe, tiếng chửi bới, la lối ầm ĩ.

Cần vạch mặt những đối tượng làm lộ thông tin khách đi máy bay để xử phạt

Cường Ngô |

Tình trạng thông tin cá nhân được phát tán một cách công khai trên mạng tại Việt Nam đang gây bức xúc dư luận và gây phiền toái đến sinh hoạt của người dân.

Đề xuất trang bị camera để “phạt nguội”: Chủ trương hay nhưng thực hiện thế nào?

TIẾN DŨNG |

Tại hội nghị giao ban trực tuyến giữa lãnh đạo TP.HN với các quận, huyện, thị xã mới đây, ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở GTVT HN đã đưa ra đề xuất về việc sử dụng thiết bị ghi hình để “phạt nguội” đối với các hành vi vi phạm trật tự đô thị (TTĐT), đề xuất này nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều cơ quan chức năng, nhà nghiên cứu và đông đảo người dân. Tuy nhiên, thực hiện có dễ?