Phát huy vai trò của các đài PTTH trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

Quang Lộc |

Đại dịch COVID-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó, đợt bùng phát dịch lần thứ tư bắt đầu từ ngày 27.4.2021 đã lan rộng ra hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Bám sát theo tình hình thực tiễn của dịch bệnh, Tiểu ban Truyền thông thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng Tiểu ban đã kịp thời có những kế hoạch truyền thông phù hợp với từng giai đoạn. Công tác thông tin truyền thông trên các đài PTTH vì thế cũng có những chuyển biến rõ nét.

Theo số liệu thống kê của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, trong năm 2021, các đài PTTH đã sản xuất và phát sóng 806.598 tin, bài, phóng sự, chương trình, ảnh, trailer thông tin, tuyên truyền về dịch COVID-19 với tổng thời lượng khoảng 2.181.429 phút. Ở những đợt cao điểm chống dịch,  các Đài sản xuất trung bình từ 100 - 300 tin bài/tháng, có những Đài PTTH ở khu vực trọng điểm phát sóng gần 1000 tin bài/tháng (Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội...). Trên một số kênh truyền hình thiết yếu quốc gia và địa phương (VTV1, VOV1 - VTC1, HTV9, H1, Vnews, Quốc hội, Nhân dân, QPVN, ANTV...), trung bình một tháng có khoảng 20.000 - 25.000 tin bài được phát sóng.

Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19. Trong suốt năm 2021, Đài THVN thực hiện tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-1 đậm nét, liên tục và thường xuyên. Nhiều phim tài liệu, phóng sự, chương trình đã gây được tiếng vang và sự xúc động mạnh trong dư luận, góp phần nâng cao nhận thức về dịch bệnh và những nỗ lực, quan điểm, mục tiêu trong từng giai đoạn phòng chống dịch.

Trung bình mỗi ngày, Đài THVN đã thực hiện trên 50 tin, phóng sự, chương trình về tuyên truyền phòng/chống dịch COVID-19 trên các kênh và nền tảng số ở các mảng tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, nhằm mục tiêu phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế; tuyên truyền các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội cho người dân như: Công tác chuẩn bị các gói hỗ trợ gói thực phẩm an sinh, gói thuốc an sinh, hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đặc biệt từ tháng 5 trở lại đây, khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, Đài THVN đã tăng cường tuyên truyền về sự chỉ đạo xuyên suốt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sự điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch; phản ánh ý kiến của đại diện các tổ chức quốc tế đánh giá cao Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế; kịp thời phản bác những thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, làm sai lệch những chỉ đạo, tuyên truyền của cơ quan chức năng. Đài THVN thực hiện nhiều chương trình dài, mang tính điểm nhấn như với nội dung nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, kỷ luật, khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong việc huy động toàn dân tham gia công tác chống dịch, qua đó làm nổi bật tính ưu việt của hệ thống chính trị nước ta.

Một số tin, bài và chương trình nổi bật thu hút nhiều lượt xem như: Đảm bảo sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, Tuyên truyền phòng chống COVID-19 ở vùng dân tộc thiểu số, Lâm Đồng nỗ lực vượt bão COVID-19, Du lịch thời COVID, Vai trò hợp tác xã trong tiêu thụ nông sản mùa dịch, Xúc tiến xuất khẩu qua các kênh trực tuyến - cơ hội trong mùa dịch, VTV đặc biệt Ranh giới, chương trình truyền hình trực tiếp Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19…

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cả nước chung tay cùng đẩy lùi đại dịch trong đó có sự chung tay của các cơ quan báo chí trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch         COVID-19, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Quang Lộc
TIN LIÊN QUAN

Một trường ở Hà Nội dừng học trực tiếp do có học sinh mắc COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Do có một học sinh mắc COVID-19, Trường THCS Minh Cường (huyện Thường Tín) đã cho dừng học trực tiếp.

Giải xe đạp quốc gia có thể phải hủy nội dung thi đấu vì ca nhiễm COVID-19

MINH ĐỨC |

Vĩnh Phúc - Giải vô địch xe đạp đường trường quốc gia 2021 phát hiện 3 ca nhiễm COVID-19, dẫn đến nguy cơ hủy nội dung xuất phát đồng hàng.

Công nhân khỏi bệnh COVID-19 chen chúc xin giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm

HÀ ANH CHIẾN - HUỲNH HIỀN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận ngày 9.12, rất đông công nhân lao động điều trị khỏi bệnh COVID-19 đã đến Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch để xin cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội dẫn đến tình trạng xếp hàng dài, chen chúc. Nhiều người lao động phải chờ đợi trong nhiều giờ vẫn không tới lượt, đành phải bỏ về giữa chừng.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Một trường ở Hà Nội dừng học trực tiếp do có học sinh mắc COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Do có một học sinh mắc COVID-19, Trường THCS Minh Cường (huyện Thường Tín) đã cho dừng học trực tiếp.

Giải xe đạp quốc gia có thể phải hủy nội dung thi đấu vì ca nhiễm COVID-19

MINH ĐỨC |

Vĩnh Phúc - Giải vô địch xe đạp đường trường quốc gia 2021 phát hiện 3 ca nhiễm COVID-19, dẫn đến nguy cơ hủy nội dung xuất phát đồng hàng.

Công nhân khỏi bệnh COVID-19 chen chúc xin giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm

HÀ ANH CHIẾN - HUỲNH HIỀN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận ngày 9.12, rất đông công nhân lao động điều trị khỏi bệnh COVID-19 đã đến Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch để xin cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội dẫn đến tình trạng xếp hàng dài, chen chúc. Nhiều người lao động phải chờ đợi trong nhiều giờ vẫn không tới lượt, đành phải bỏ về giữa chừng.