Một trường ở Hà Nội dừng học trực tiếp do có học sinh mắc COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Do có một học sinh mắc COVID-19, Trường THCS Minh Cường (huyện Thường Tín) đã cho dừng học trực tiếp.

Sáng 10.12, ông Nguyễn Như Ý - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Thường Tín (Hà Nội) xác nhận, một học sinh lớp 9 của trường THCS Minh Cường vừa được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội công bố dương tính SARS-CoV-2.

Theo Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Thường Tín, ngày 7.12, em Đ.A.T (sinh năm 2007, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín) có các triệu chứng nghi mắc COVID-19, huyện đã yêu cầu trường THCS Minh Cường tạm dừng cho học sinh tới trường.

"Sau khi xác nhận học sinh có kết quả dương tính COVID-19, lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn, tạm dừng việc học toàn bộ lớp 9 với hơn 100 học sinh trường THCS Minh Cường. Đến nay toàn bộ mẫu xét nghiệm đã có kết quả âm tính", ông Ý nói.

Cũng theo ông Ý, hiện nay đơn vị vẫn tiếp tục cho học sinh trường này học online, để tiếp tục theo dõi diễn biến dịch bệnh.

Đáng chú ý, ngày 9.12, tại Trường THPT Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng chỉ có một học sinh đến lớp. Theo đó trường có tất cả 681 học sinh khối 12 chia làm 15 lớp. Theo hướng dẫn của Sở GDĐT, mỗi buổi học chỉ có 50% số lớp 12 đến trường, cụ thể, trường chia 7 lớp học trực tiếp vào các ngày Thứ Hai - Thứ Tư - Thứ Sáu; 8 lớp còn lại đến trường vào Thứ Ba - Thứ Năm - Thứ Bảy. Như vậy, theo kế hoạch mỗi ngày trường sẽ đón khoảng hơn 300 học sinh khối 12.

Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên 6.12, chỉ có 33 học sinh đến trường, chỉ đạt khoảng 10% tổng số học sinh của nhóm học ngày chẵn. Ngày 9.12, được biết, chỉ có duy nhất 1 em đến trường.

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho rằng, chuyện này là bình thường vì một bộ phận cha mẹ học sinh còn tâm lý e ngại nên không dám cho con trở lại trường.

Tuy nhiên, theo ông Tiến, Sở GDĐT Hà Nội vẫn đánh giá rất cao các trường dù có rất ít học sinh đi học nhưng vẫn tổ chức dạy học trực tiếp và linh hoạt các hình thức để đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sinh trong bối cảnh dịch bệnh.

Trước đó, sáng 22.11, sau thời gian dài phải học online để phòng dịch COVID-19, toàn bộ học sinh khối 9 của 17 huyện, thị xã ngoại thành của Hà Nội đã được quay trở lại trường học trực tiếp.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

F0 liên tục tăng cao, Hà Nội sẵn sàng kịch bản ứng phó biến chủng Omicron

Phạm Đông |

Hà Nội - Để chống dịch trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố chuyển sang quản lý rủi ro, giảm thiểu tử vong các ca mắc COVID-19. Đồng thời, Hà Nội cũng sẵn sàng kịch bản ứng phó biến chủng Omicron.

Hà Nội có thể lên tới 1.000 ca F0 mỗi ngày, chủ yếu ca nhẹ do tiêm đủ mũi 2

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Giám đốc Sở Y tế, dự báo số ca mắc tăng cao và với tình hình này, có thể lên tới 1.000 ca F0 mỗi ngày. Thành phố có khả năng xuất hiện biến chủng Omicron. Tuy nhiên, tỉ lệ người dân tiêm vaccine rất cao, đủ 2 liều là 95%. Nên dù ca mắc tăng cao, chủ yếu là ca nhẹ và không triệu chứng.

Hà Nội mở đợt tổng kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 toàn thành phố

Phạm Đông |

Hà Nội - Trước việc dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô đang diễn ra phức tạp, Bí thư Thành uỷ yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo mở đợt tổng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 toàn thành phố, tập trung vào những địa bàn trọng tâm, trọng điểm.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

F0 liên tục tăng cao, Hà Nội sẵn sàng kịch bản ứng phó biến chủng Omicron

Phạm Đông |

Hà Nội - Để chống dịch trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố chuyển sang quản lý rủi ro, giảm thiểu tử vong các ca mắc COVID-19. Đồng thời, Hà Nội cũng sẵn sàng kịch bản ứng phó biến chủng Omicron.

Hà Nội có thể lên tới 1.000 ca F0 mỗi ngày, chủ yếu ca nhẹ do tiêm đủ mũi 2

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Giám đốc Sở Y tế, dự báo số ca mắc tăng cao và với tình hình này, có thể lên tới 1.000 ca F0 mỗi ngày. Thành phố có khả năng xuất hiện biến chủng Omicron. Tuy nhiên, tỉ lệ người dân tiêm vaccine rất cao, đủ 2 liều là 95%. Nên dù ca mắc tăng cao, chủ yếu là ca nhẹ và không triệu chứng.

Hà Nội mở đợt tổng kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 toàn thành phố

Phạm Đông |

Hà Nội - Trước việc dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô đang diễn ra phức tạp, Bí thư Thành uỷ yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo mở đợt tổng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 toàn thành phố, tập trung vào những địa bàn trọng tâm, trọng điểm.