Công nhân khỏi bệnh COVID-19 chen chúc xin giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm

HÀ ANH CHIẾN - HUỲNH HIỀN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận ngày 9.12, rất đông công nhân lao động điều trị khỏi bệnh COVID-19 đã đến Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch để xin cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội dẫn đến tình trạng xếp hàng dài, chen chúc. Nhiều người lao động phải chờ đợi trong nhiều giờ vẫn không tới lượt, đành phải bỏ về giữa chừng.

 
Tại Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch, rất đông công nhân xếp hàng, chen lấn để xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
 
Chị Phượng – một công nhân vừa điều trị khỏi COVID-19 cho biết: “Để được cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, tôi được hướng dẫn phải chuẩn bị đầy đủ giấy hoàn thành cách ly, CMND, thẻ bảo hiểm xã hội, thẻ công ty, tất cả photo hết sau đó xếp hàng chờ nhận giấy khai thông tin, sau đó khai báo tại chỗ rồi nộp cho bảo vệ”.
 
Theo ghi nhận, mặc dù có rất đông công nhân lao động nhưng chỉ có 1 bàn làm việc.
 
Theo tìm hiểu, người lao động mắc COVID-19 sau khi điều trị khỏi bệnh sẽ được cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và sẽ được bảo hiểm thanh toán chế độ nghỉ bệnh, tương đương 75% lương. Nếu không có giấy nghỉ việc hưởng BHXH, những ngày người lao động nghỉ việc để điều trị bệnh COVID-19, công ty chuyển vào phép năm hoặc nghỉ không lương, gây thiệt thòi cho người lao động. Ngoài ra, một số doanh nghiệp vẫn chấp nhận trả mức 170.000 đồng/ngày cho những công nhân nghỉ việc điều trị COVID-19. Tuy nhiên, mức này so với mức hưởng 75% lương thì thấp hơn, đặc biệt là những công nhân làm việc lâu năm.
 
Một đại diện Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch cho biết: “Do tình trạng công nhân đến xin giấy quá đông, hiện tại nhân viên Trung tâm y tế không thể giải quyết hết trong cùng một lúc. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các trạm y tế triển khai và khắc phục từ từ, chỉ cho công nhân khai báo trước rồi đi về và nhận giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội sau”.
 
Ngày 8.12, Sở Y tế đã có văn bản hướng dẫn, đề nghị  các bệnh viện, trung tâm y tế, các bệnh viện dã chiến, khu điều trị F0, trạm y tế các xã phường thị trấn và các trạm y tế lưu động giải quyết cấp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động mắc COVID-19 hoàn thành cách ly điều trị trước ngày 19.11.
 
Ngày 27.11, Sở Y tế đã có văn bản gửi Cục quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế. Trong đó, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, do dịch bệnh COVID-19 phức tạp, việc cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho F0, F1 gặp nhiều khó khăn vì hàng ngày có hàng ngàn người là F0, F1 đến trạm y tế, trạm y tế lưu động để khai báo y tế và yêu cầu cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm giải quyết chế độ chính sách. Điều này tạo áp lực vô cùng lớn đối với các trạm y tế vốn đang vất vả với việc quản lý, theo dõi điều trị F0 tại nhà; công tác điều tra, truy vết, tiêm chủng, khám chữa bệnh…
 
“Sau khi nộp đầy đủ giấy tờ các nhân viên sẽ phát số thứ tự rồi tầm ngày 12.12 xuống trạm Y tế để nhận giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội”, Chị Hà ngụ tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch chia sẻ.
HÀ ANH CHIẾN - HUỲNH HIỀN
TIN LIÊN QUAN

Giải quyết chế độ bảo hiểm cho NLĐ mắc COVID-19 thời điểm trước ngày 19.11

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế, các bệnh viện dã chiến, khu điều trị F0, trạm y tế các xã, phường thị trấn và các trạm y tế lưu động - giải quyết cấp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động mắc COVID-19 đã hoàn thành cách ly điều trị trước ngày 19.11.2021.

Công nhân mắc COVID-19 khốn đốn vì giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

HÀ ANH CHIẾN |

Trước đây, công nhân mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh chỉ cần giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly sẽ được bảo hiểm thanh toán chế độ nghỉ bệnh, tương đương 75% lương. Tuy nhiên, hiện tại việc bắt buộc công nhân mắc COVID-19 phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội) mới được hưởng chế độ khiến nhiều người lao động lâm vào tình cảnh khó khăn vì nơi cấp, nơi không.

Khẩn trương cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho F0 cách ly tại nhà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 5.12, Sở Y tế có văn bản về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động nhiễm COVID-19. Theo đó, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai việc cấp giấy để đảm bảo quyền lợi của F0.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giải quyết chế độ bảo hiểm cho NLĐ mắc COVID-19 thời điểm trước ngày 19.11

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế, các bệnh viện dã chiến, khu điều trị F0, trạm y tế các xã, phường thị trấn và các trạm y tế lưu động - giải quyết cấp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động mắc COVID-19 đã hoàn thành cách ly điều trị trước ngày 19.11.2021.

Công nhân mắc COVID-19 khốn đốn vì giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

HÀ ANH CHIẾN |

Trước đây, công nhân mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh chỉ cần giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly sẽ được bảo hiểm thanh toán chế độ nghỉ bệnh, tương đương 75% lương. Tuy nhiên, hiện tại việc bắt buộc công nhân mắc COVID-19 phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội) mới được hưởng chế độ khiến nhiều người lao động lâm vào tình cảnh khó khăn vì nơi cấp, nơi không.

Khẩn trương cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho F0 cách ly tại nhà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 5.12, Sở Y tế có văn bản về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động nhiễm COVID-19. Theo đó, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai việc cấp giấy để đảm bảo quyền lợi của F0.