Nhiều tỉnh có học sinh mắc COVID-19, những lưu ý khi để con đến trường

Tuệ Nhi |

Kế hoạch đến trường của học sinh tại các tỉnh thành liên tục thay đổi theo diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Không ít học sinh dương tính với SAR-CoV-2, do đó phụ huynh, giáo viên, học sinh cần lưu ý để trẻ đến trường an toàn.

Từ 1.11, nhiều cơ sở giáo dục của tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang chuyển sang dạy trực tuyến. Cụ thể, UBND huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đã cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19, chuyển toàn bộ từ dạy học trực tiếp sang dạy trực tuyến từ 1.11 cho đến khi có thông báo mới.

Còn tại TP.Bắc Ninh, các trường học (Tiểu học, THCS) trên địa bàn các phường: Vân Dương và Nam Sơn có liên quan đến Khu công nghiệp Quế Võ sẽ chuyển sang dạy học trực tuyến từ 1.11, trường mầm non cũng dừng việc đón trẻ.

Tại Bắc Giang, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) cũng có quyết định cho học sinh các trường trên địa bàn huyện nghỉ học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới. Trường mầm non tạm dừng đón trẻ.

Tại Quảng Trị, do dịch diễn biến phức tạp, các cấp học và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của TP.Đông Hà chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình cho đến khi có thông báo mới.

Quyết định trên được đưa ra khi số lượng giáo viên, học sinh là F0, F1, F2 tăng lên khá nhiều. Cụ thể, tính đến ngày 30.10, trên địa bàn có 4 F0 là học sinh; 26 F1 gồm 7 giáo viên và 19 học sinh; 346 F2 gồm 26 giáo viên và 320 học sinh.

Trước đó, các tỉnh: Hà Giang, Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam do xuất hiện các ca nhiễm mới cũng đã cho học sinh một số địa bàn trong tỉnh tạm dừng đến trường.

Dịch COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, do đó, theo cập nhật của Lao Động đến sáng 1.11 có 23 tỉnh, thành cho phép 100% học sinh các cấp đến trường, 15 tỉnh thành kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình; 25 tỉnh thành cho học sinh học trực tuyến, học qua truyền hình.

Để trẻ đến trường an toàn trong khi dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã đưa ra những khuyến cáo để học sinh, phụ huynh, nhà trường tham khảo.

 
 
 
 
 
Tuệ Nhi
TIN LIÊN QUAN

TP Hồ Chí Minh thay đổi lớn trong xếp hạng cấp độ dịch COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Theo số liệu mới nhất được cập nhật, TPHCM hiện có 10 quận huyện thuộc cấp độ 1 (vùng xanh, nguy cơ thấp) và 12 quận huyện thuộc cấp độ 2 (vùng vàng, nguy cơ trung bình). Toàn thành phố đang ở cấp độ 2.

Cập nhật: Kịch bản đón học sinh đi học trực tiếp của 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật kế hoạch đón học sinh trở lại trường của các địa phương trên cả nước để quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Số trẻ cận thị tăng cao do giãn cách và cách bảo vệ đôi mắt cho con

Thiên Minh |

Một nghiên cứu ở Trung Quốc cho thấy số trẻ mắc cận thị hoặc bị tăng độ cao gấp 3 lần so với năm 2020. Nguyên nhân là do dịch bệnh kéo dài, các gia đình, trong đó có trẻ em dành nhiều thời gian cho việc sử dụng máy tính, điện thoại thông minh hoặc xem tivi.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

TP Hồ Chí Minh thay đổi lớn trong xếp hạng cấp độ dịch COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Theo số liệu mới nhất được cập nhật, TPHCM hiện có 10 quận huyện thuộc cấp độ 1 (vùng xanh, nguy cơ thấp) và 12 quận huyện thuộc cấp độ 2 (vùng vàng, nguy cơ trung bình). Toàn thành phố đang ở cấp độ 2.

Cập nhật: Kịch bản đón học sinh đi học trực tiếp của 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật kế hoạch đón học sinh trở lại trường của các địa phương trên cả nước để quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Số trẻ cận thị tăng cao do giãn cách và cách bảo vệ đôi mắt cho con

Thiên Minh |

Một nghiên cứu ở Trung Quốc cho thấy số trẻ mắc cận thị hoặc bị tăng độ cao gấp 3 lần so với năm 2020. Nguyên nhân là do dịch bệnh kéo dài, các gia đình, trong đó có trẻ em dành nhiều thời gian cho việc sử dụng máy tính, điện thoại thông minh hoặc xem tivi.