Phát hiện cơ sở massage ở Hải Phòng mở cửa đón 3 khách Hàn Quốc giữa dịch

Đặng Luân |

Tối 10.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an quận Ngô Quyền vừa phát hiện cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, hồi 22h40 ngày 8.6, Tổ công tác của Công an quận Ngô Quyền phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Hải Phòng kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh massage chân số 164 Văn Cao, Đằng Giang, quận Ngô Quyền.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở có 3 khách người Hàn Quốc và 3 nhân viên không có hợp đồng lao động.

Công an quận Ngô Quyền đã lập biên bản vi phạm hành chính với chủ cơ sở về hành vi "không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ kinh doanh hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch bệnh" và hành vi "sử dụng người không đủ điều kiện về tiêu chuẩn làm việc trong cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự".

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng tổ chức cưỡng chế khu vực đất quốc phòng bị lấn chiếm

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng lên kế hoạch cưỡng chế khu đất quốc phòng bị lấn chiếm ở phường Thành Tô, quận Hải An, TP.Hải Phòng, để làm khu đất tái định cư của thành phố.

CĐCS ở Hải Phòng mong muốn 100% người lao động được tiêm vaccine COVID-19

Mai Dung |

Chiều 10.6, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội nghị nắm bắt tình hình hoạt động Công đoàn và công tác phòng, chống dịch COVID-19 các Công đoàn cơ sở trong Khu công nghiệp An Dương và Đồ Sơn.

Hai thí sinh vi phạm quy chế kỳ thi lớp 10 THPT ở Hải Phòng

Mai Dung |

Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi lớp 10 THPT tại Hải Phòng, có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó một trường hợp sử dụng tài liệu, một trường hợp đến muộn 30 phút.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hải Phòng tổ chức cưỡng chế khu vực đất quốc phòng bị lấn chiếm

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng lên kế hoạch cưỡng chế khu đất quốc phòng bị lấn chiếm ở phường Thành Tô, quận Hải An, TP.Hải Phòng, để làm khu đất tái định cư của thành phố.

CĐCS ở Hải Phòng mong muốn 100% người lao động được tiêm vaccine COVID-19

Mai Dung |

Chiều 10.6, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội nghị nắm bắt tình hình hoạt động Công đoàn và công tác phòng, chống dịch COVID-19 các Công đoàn cơ sở trong Khu công nghiệp An Dương và Đồ Sơn.

Hai thí sinh vi phạm quy chế kỳ thi lớp 10 THPT ở Hải Phòng

Mai Dung |

Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi lớp 10 THPT tại Hải Phòng, có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó một trường hợp sử dụng tài liệu, một trường hợp đến muộn 30 phút.