Phần lớn người dân TPHCM đi mua sắm Tết đều có ý thức phòng dịch COVID-19

Huân Cao |

Dịch bệnh COVID-19 ở TPHCM đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp hơn, trong khi thời điểm này là cao điểm của việc mua sắm Tết. PV Báo Lao Động đã có mặt tại các siêu thị, chợ để ghi nhận về ý thức phòng chống dịch của người dân khi đi mua sắm Tết.

Ý thức tự phòng dịch cho bản thân

Tối 8.2 (27 Tết), gia đình chị Phạm Thị Hạnh (quận 7, TPHCM) đến siêu thị SC VivoCity gần nhà để mua sắm Tết. Chị Hạnh cho biết, khi hay tin cơ quan chức năng công bố số lượng ca nhiễm ở TPHCM tăng nên gia đình tranh thủ đi mua sắm Tết nhưng với tâm trạng vừa đi vừa lo dịch.

"Thấy báo chí đưa tin dịch đang diễn biến phức tạp ở TPHCM, trong khi Tết đến nơi nên gia đình lo lắng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, tụ tập đông người nên gia đình tranh thủ mua thực phẩm xong là về nhà ngay. Trước khi đi gia đình đã rửa tay sát khuẩn ở nhà, đeo khẩu trang, đến siêu thị cũng rửa tay sát khuẩn rồi mới vào mua hàng. Khi đi dạo mua hàng trong siêu thị gia đình cũng luôn giữ khoảng cách với người khác" - chị Hạnh nói.

Gia đình chị Phạm Thị Hạnh có ý thức trong việc phòng dịch khi đi mua sắm Tết. Ảnh: Huân Cao

Ghi nhận của PV từ tối 8.2 đến chiều 9.2, tại SC VivoCity và một số siêu thị trên địa bàn thành phố, hấu hết người dân đều có ý thức phòng dịch khi đi mua sắm tết như: đeo khẩu trang, đứng giữ khoảng cách với người lạ khi chọn mua hàng hay thanh toán tiền.

Đại diện siêu thị SC VivoCity cho biết, công tác phòng chống dịch luôn được siêu thị đặt lên hàng đầu, trong đó siêu thị bố trí nhân viên kiểm soát tại các điểm vào để đo thân nhiệt của khách và yêu cầu khách đeo khẩu trang mới được vào mua sắm.

Hầu hết người dân đi mua sắm ở siêu thị đều đeo khẩu trang theo quy định. Ảnh: Huân Cao

Phát loa tuyên truyền phòng dịch

Sáng 9.2, lượng người đến mua sắm hàng hóa Tết tại Chợ đầu mối Hóc Môn (huyện Hóc Môn, TPHCM) tăng đột biến. Các tuyến đường dẫn vào chợ đều bị kẹt xe do lượng phương tiện và người tham gia tăng cao so với ngày thường. Tại khu chuyên bán thịt heo, lượng người mua rất đông.

"Từ đêm qua đến rạng sáng nay chủ yếu bán cho khách mua sỉ, từ sáng đến trưa nay chúng tôi chủ yếu bán cho khách mua lẻ. Do ngày cao điểm tết nên lượng hàng tôi bán ra tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường, lượng người mua quá đông nên đưa ra lô hàng nào là hết lô hàng đó" - chủ một sạp thịt tại Chợ cho biết.

Lượng thịt heo tai chợ đầu mối bán ta tăng cao và giá bán cũng tăng so với ngày thường. Ảnh: Huân Cao

Theo ghi nhận của PV, đa phần người dân và tiểu thương tại chợ Đầu mối Hóc Môn đều chấp hành đeo khẩu trang. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có 1 số ít người dân và tiểu thương vẫn còn chủ quan khi không đeo khẩu trang dù lượng người tập trung về chợ rất đông.

Ban Quản lý Chợ đầu mối Hóc Môn liên tục phát loa tuyên truyền về công tác phòng chống dịch, đồng thời đưa ra cảnh báo nếu tiểu thương hay người dân nào không đeo khẩu trang sẽ bị lực lượng Ban Quản lý chợ lập biên bản và xử lý nghiêm.

"Chúng tôi phát loa thông báo đến toàn thể người dân và tiểu thương phải đeo khẩu trang, Ban Quản lý chợ bố trí lực lượng đi kiểm tra và lập biên bản những ai không đeo khẩu trang. Ban Quản lý chợ cũng phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xét nghiệm những tài xế đưa xe hàng vào chợ, nhất là tài xế đến từ vùng có dịch" - ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Chợ đầu mối Hóc Môn nói.

Hầu hết người dân mua sắm Tết tại chợ đầu mối đều thực hiện đeo khẩu trang nghiêm túc. Ảnh: Huân Cao
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người đội mưa xuyên đêm bán hàng ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh

QUÁCH DU |

Hàng nghìn lao động tự do, tiểu thương thức xuyên đêm, “đội mưa” trong giá rét để buôn bán hoa, rau củ quả phục vụ người dân đón tết, tại chợ đầu mối Đông Hương lớn nhất xứ Thanh.

Tiểu thương chợ đầu mối ở TPHCM "ngập ngừng" nhập hàng tết

Huân Cao |

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhiều tiểu thương chợ đầu mối ở TPHCM "ngập ngừng" trong việc nhập hàng Tết về chợ vì không biết có bán được hàng hay không.

Chợ đầu mối đảm bảo hàng hoá cho công nhân ở lại TPHCM đón Tết Tân Sửu 2021

Chân Phúc - Ngọc Lê |

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm cho người dân tại TPHCM dịp Tết Tân Sửu 2021, đại diện các chợ đầu mối cho biết, đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phục vụ trước và sau Tết trên tinh thần đảm bảo đủ lượng hàng cung cấp ra thị trường, không để khan hiếm hàng và tăng giá trái phép.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hàng nghìn người đội mưa xuyên đêm bán hàng ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh

QUÁCH DU |

Hàng nghìn lao động tự do, tiểu thương thức xuyên đêm, “đội mưa” trong giá rét để buôn bán hoa, rau củ quả phục vụ người dân đón tết, tại chợ đầu mối Đông Hương lớn nhất xứ Thanh.

Tiểu thương chợ đầu mối ở TPHCM "ngập ngừng" nhập hàng tết

Huân Cao |

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhiều tiểu thương chợ đầu mối ở TPHCM "ngập ngừng" trong việc nhập hàng Tết về chợ vì không biết có bán được hàng hay không.

Chợ đầu mối đảm bảo hàng hoá cho công nhân ở lại TPHCM đón Tết Tân Sửu 2021

Chân Phúc - Ngọc Lê |

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm cho người dân tại TPHCM dịp Tết Tân Sửu 2021, đại diện các chợ đầu mối cho biết, đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phục vụ trước và sau Tết trên tinh thần đảm bảo đủ lượng hàng cung cấp ra thị trường, không để khan hiếm hàng và tăng giá trái phép.