Tiểu thương chợ đầu mối ở TPHCM "ngập ngừng" nhập hàng tết

Huân Cao |

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhiều tiểu thương chợ đầu mối ở TPHCM "ngập ngừng" trong việc nhập hàng Tết về chợ vì không biết có bán được hàng hay không.

Tiểu thương lo không dám nhập hàng Tết nhiều

Chị Nguyễn Thị Bảy (chủ vựa trái cây Chợ đầu mối Hóc Môn) vừa ngồi bán hàng nhưng vừa thấp thỏm lo lắng cho lượng hàng trái cây Tết sẽ nhập về bán tết. Trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, chị Bảy lo không biết nếu nhập về nhiều có bán được số lượng hàng trái cây dự trữ tết hay không.

"Tôi đã đặt mua lượng hàng trái cây tại các nhà vườn để bán tết với số lượng tăng hơn năm ngoái. Không ngờ đến gần tết thì dịch diễn biến phức tạp làm tôi trở tay không kịp, giờ không biết là có nên nhập lượng hàng đã đặt về tiếp không hay giảm bớt số lượng. Tôi đợi thêm mấy ngày nữa, nhất là vào những ngày cận tết xem tình hình dịch được kiểm soát thế nào, cũng như xem sức mua của người dân thế nào thì mới dám tính tiếp" - chị Bảy phân vân.

Chị Bảy lo nếu nhập hàng Tết về nhiều như dự kiến không biết có bán chạy hàng hay không. Ảnh: Huân Cao

Tâm trạng lo lắng của bà Bảy cũng là tâm trạng lo lắng chung của nhiều tiểu thương tại Chợ đầu mối Hóc Môn hiện nay. Hầu hết bà con tiểu thương ở Chợ đầu mối lớn nhất TPHCM này đã chuẩn bị lượng lớn hàng hóa từ thịt cá, rau củ quả và trái cây để bán Tết. Nhiều tiểu thương phải đặt cọc một lượng lớn tiền để mua trước hàng, nay dịch bệnh bùng phát, tiểu thương ở tình thế tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. nhập hàng về lo không bán được, mà trả hàng thì mất tiền đã đặt cọc.

"Thú thật giờ tâm trạng tôi như ngồi trên đống lửa, gom hết bao nhiêu vốn liếng và đi vay để có tiền nhập hàng về bán tết. Dịch diễn biến phức tạp, sức mua mấy ngày nay chậm lắm nên khả năng từ nay đến Tết cũng rất chậm. Trong khi đã lỡ đặt cọc mua lượng lớn heo Tết, giờ không lấy hàng thì mất tiền cọc, mà lấy về thì không biết bán có nổi không." bà Nguyễn Thị Hằng - chủ cửa hàng thịt Chợ đầu mối Hóc Môn nói.

Bưởi là loại trái cây được tiêu thụ nhiều trong ngày tết, nhưng tiểu thương này vẫn lo và không dám nhập nhiều như kế hoạch ban đầu. Ảnh: Huân Cao

Lấy mẫu xét nghiệm dịch COVID-19 các tài xế chở hàng từ các tỉnh về chợ

Ông Nguyễn Văn Dũng - GĐ Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, lượng hàng hóa nhập về chợ bán bán rất chậm và hàng đang rớt giá.

"Lượng hàng nhập về chợ ngày 2.2 thịt heo 365 tấn; Rau, củ, quả 1.919 tấn; Trái cây: 387 tấn. Ngày 3.2: thịt heo 372 tấn; Rau, củ, quả : 1.840 tấn; Trái cây 418 tấn. So với cùng kỳ năm ngoái thì lượng hàng giảm và giá cũng giảm, dù giá giảm nhưng bà con tiểu thương bán hàng cũng rất chậm." - ông Dũng thông tin.

Những tài xế chở hàng vào chợ đều phải lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra dịch. Ảnh: Huân Cao

Lãnh đạo Chợ Đầu mối Hóc Môn cung cấp thêm thông tin, chợ đầu mối Hóc Môn là một trong 3 chợ đầu mối lớn nhất TPHCM, hàng ngày có rất nhiều tài xế từ khắp các tỉnh, thành đưa hàng vào chợ. Do vậy, công tác kiểm soát dịch đối với những tài xế đưa hàng vào dịp này đang được Ban quản lý chợ và cơ quan chức năng kiểm tra chặt.

"Về tình hình dịch bệnh, Chợ vẫn thông tin cập nhật thường xuyên cho bà con tiểu thương và người dân đến chợ biết. Đồng thời, Ban Quản lý chợ phối hợp cùng Phòng Y tế huyện Hóc Môn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm dịch COVID-19 của các tài xế chở hàng từ các tỉnh về, nhất là tài xế đến từ các tỉnh phía Bắc và khu vực đang có dịch." - ông Dũng cho biết.

Cận Tết nhưng sức mua tại chợ đầu mối chậm và giá giảm so với cùng kỳ. Ảnh: Huân Cao

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Chợ đầu mối đảm bảo hàng hoá cho công nhân ở lại TPHCM đón Tết Tân Sửu 2021

Chân Phúc - Ngọc Lê |

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm cho người dân tại TPHCM dịp Tết Tân Sửu 2021, đại diện các chợ đầu mối cho biết, đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phục vụ trước và sau Tết trên tinh thần đảm bảo đủ lượng hàng cung cấp ra thị trường, không để khan hiếm hàng và tăng giá trái phép.

Tiểu thương chợ đầu mối "chạy nước rút" chuẩn bị hoa cúng ông Công ông Táo

Phúc Lê |

Để chuẩn bị lễ tiễn ông Công ông Táo chầu trời, chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8, TPHCM) lại tấp nập bởi các tiểu thương và người dân tìm tới mua hoa.

Chợ đầu mối gia cầm đìu hiu, tiểu thương ngán ngẩm vì COVID-19

Minh Ánh - Phạm Đông |

Mặc dù là khoảng thời gian cận Tết Nguyên đán, thế nhưng không khí buôn bán những ngày này tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ chậm hẳn lại. Tiểu thương ngán ngẩm vì lý do COVID-19 bùng phát trở lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chợ đầu mối đảm bảo hàng hoá cho công nhân ở lại TPHCM đón Tết Tân Sửu 2021

Chân Phúc - Ngọc Lê |

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm cho người dân tại TPHCM dịp Tết Tân Sửu 2021, đại diện các chợ đầu mối cho biết, đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phục vụ trước và sau Tết trên tinh thần đảm bảo đủ lượng hàng cung cấp ra thị trường, không để khan hiếm hàng và tăng giá trái phép.

Tiểu thương chợ đầu mối "chạy nước rút" chuẩn bị hoa cúng ông Công ông Táo

Phúc Lê |

Để chuẩn bị lễ tiễn ông Công ông Táo chầu trời, chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8, TPHCM) lại tấp nập bởi các tiểu thương và người dân tìm tới mua hoa.

Chợ đầu mối gia cầm đìu hiu, tiểu thương ngán ngẩm vì COVID-19

Minh Ánh - Phạm Đông |

Mặc dù là khoảng thời gian cận Tết Nguyên đán, thế nhưng không khí buôn bán những ngày này tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ chậm hẳn lại. Tiểu thương ngán ngẩm vì lý do COVID-19 bùng phát trở lại.