Phấn đấu hết năm 2023 sẽ thông tuyến đường liên vùng 1.900 tỉ đồng

Tô Công |

Phú Thọ - Dù gặp không ít khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nhất là đoạn qua huyện Cẩm Khê, nhưng dự kiến đến hết năm 2023, tuyến đường liên kết vùng trị giá 1.900 tỉ đồng này sẽ được thông tuyến.

Được khởi công từ ngày 1.12.2021, dự án xây dựng tuyến đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái trị giá hơn 1.900 tỉ đồng đến nay đã thành hình, gần 40km trên tổng số hơn 50km của tuyến đường đã được thảm nhựa.

Tuyến đường này được thiết kế theo quy mô đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60km/h, với tổng chiều dài gần 54km đi qua địa bàn 23 xã thuộc 3 huyện: Tam Nông, Cẩm Khê, Hạ Hòa.

Huyện Cẩm Khê sẽ cưỡng chế di dời ngôi mộ tổ tại xã Sơn Tình trong thời gian tới. Ảnh: Tô Công.
Huyện Cẩm Khê sẽ cưỡng chế di dời ngôi mộ tổ tại xã Sơn Tình trong thời gian tới. Ảnh: Tô Công.

Như Báo Lao Động đã thông tin loạt hơn 10 bài viết trong thời gian vừa qua, trên tuyến đường liên vùng này, đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Khê vẫn còn một số vị trí có đất, các công trình của người dân chưa được thu hồi, GPMB để thực hiện dự án.

"Với các trường hợp mà cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng đã ra sức tuyên truyền, vận động nhưng không có kết quả, huyện sẽ buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất, chủ trương là tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người dân nhưng phải trong khuôn khổ" - ông Ngô Quang Ước - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê nói với phóng viên hồi đầu tháng 11.

Ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý từng gây sốt dư luận vì nằm giữa tuyến đường liên vùng 1.900 tỉ đồng. Ảnh: Tô Công.
Ngôi nhà của ông Đỗ Hải Lý tại xã Điêu Lương và nhiều trường hợp tương tự đã được giải quyết. Ảnh: Tô Công.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đỗ Thế Nam - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp (thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ - đại diện chủ đầu tư) cho biết, trong tổng chiều dài 56km của tuyến đường (bao gồm cả tuyến nhánh), hiện chỉ còn khoảng 300m là vướng mắc việc GPMB.

"Trong thời gian tới, chủ đầu tư sẽ tích cực phối hợp với huyện Cẩm Khê đẩy nhanh công tác GPMB dự án. Mặc dù, thời gian thực hiện hợp đồng là đến hết năm 2025, nhưng dự án đang phấn đấu hết năm 2023 sẽ thông tuyến và hoàn thành cơ bản các hạng mục. Dự kiến, đến tháng 6.2024, tuyến đường sẽ được nghiệm thu, bàn giao và đưa và khai thác sử dụng" - ông Nam chia sẻ.

Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đường liên vùng. Ảnh: Tô Công.
Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đường liên vùng. Ảnh: Tô Công.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các nhà thầu thi công dự án đường liên vùng là liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập, Công ty CP Xây lắp và Cơ khí Phương Nam và Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Đếm ngày di dời khỏi cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Nhiều người dân có đất, nhà nằm giữa tuyến đường liên vùng 1.900 tỉ đồng đoạn qua huyện Cẩm Khê mong muốn khu tái định cư của dự án sớm hoàn thành, để họ có thể di dời đến nơi ở mới, dự án cũng vì thế mà được triển khai nhanh chóng.

Lên phương án di dời ngôi mộ cổ nằm giữa cung đường 1.900 tỉ đồng

Tô Công |

Phú Thọ - UBND huyện Cẩm Khê sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với ngôi mộ cổ hiện nằm giữa tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỉ đồng đoạn qua địa bàn xã Sơn Tình.

Chuyện ngôi mộ tổ nằm giữa tuyến đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Nằm giữa tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỉ đồng, đoạn qua xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, ngôi mộ cổ 9 đời nhà họ Hoàng là công trình khiến các cơ quan chức năng gặp khó khăn nhất trong việc giải phóng mặt bằng.

Vụ án Vạn Thịnh Phát có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ

Cường Ngô - Giang Linh |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, vụ án Vạn Thịnh Phát là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay, số lượng tiền bị chiếm dụng có khả năng thất thoát cũng nhiều nhất. Vụ này có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ.

Cử tri đóng góp cho Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Xuyên Đông |

Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ được đưa ra bàn luận. Cử tri có nhiều đóng góp cho dự thảo luật này.

Tiểu thương chợ Siêu thị Đà Nẵng phải kí nợ để được buôn bán tiếp

THÙY TRANG |

Ngày 21.11, tiểu thương tại chợ Siêu thị Đà Nẵng (quận Thanh Khê) cho biết, trong lúc đợi thành phố có phương án hỗ trợ, họ buộc phải kí nợ số tiền tăng thuê mặt bằng 40% với doanh nghiệp vận hành.

Nguyên nhân sạt lở ở Cần Thơ ngày càng gia tăng

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ông Nguyễn Quí Ninh – Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ – cho biết, nguyên nhân tùy thuộc vào vị trí địa lý của từng địa phương. Bên cạnh đó, các hoạt động của con người cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng hơn.

Địa phương đầu tiên chốt lịch thi vào lớp 10 THPT năm 2024

Vân Trang |

Tỉnh Hưng Yên đã công bố lịch, phương án thi lớp 10 năm 2024.

Đếm ngày di dời khỏi cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Nhiều người dân có đất, nhà nằm giữa tuyến đường liên vùng 1.900 tỉ đồng đoạn qua huyện Cẩm Khê mong muốn khu tái định cư của dự án sớm hoàn thành, để họ có thể di dời đến nơi ở mới, dự án cũng vì thế mà được triển khai nhanh chóng.

Lên phương án di dời ngôi mộ cổ nằm giữa cung đường 1.900 tỉ đồng

Tô Công |

Phú Thọ - UBND huyện Cẩm Khê sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với ngôi mộ cổ hiện nằm giữa tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỉ đồng đoạn qua địa bàn xã Sơn Tình.

Chuyện ngôi mộ tổ nằm giữa tuyến đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Nằm giữa tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỉ đồng, đoạn qua xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, ngôi mộ cổ 9 đời nhà họ Hoàng là công trình khiến các cơ quan chức năng gặp khó khăn nhất trong việc giải phóng mặt bằng.