Lên phương án di dời ngôi mộ cổ nằm giữa cung đường 1.900 tỉ đồng

Tô Công |

Phú Thọ - UBND huyện Cẩm Khê sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với ngôi mộ cổ hiện nằm giữa tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỉ đồng đoạn qua địa bàn xã Sơn Tình.

Như tin đã đưa, trên tuyến đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái đoạn qua xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê có ngôi mộ tổ nhà họ Hoàng đến nay chưa thể di dời. Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động chủ thể liên quan đến ngôi mộ nhưng không có kết quả, UBND huyện Cẩm Khê sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

Sáng 13.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Ngô Quang Ước - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê cho biết, chính quyền và các cơ quan chức năng của huyện đã lập phương án cưỡng chế đối với ngôi mộ cổ tại xã Sơn Tình. Việc cưỡng chế sẽ được thực hiện trong tháng 12 tới.

Dễ dàng nhìn thấy ngôi mộ nằm giữa cung đường. Ảnh: Tô Công.
Dễ dàng nhìn thấy ngôi mộ nằm giữa cung đường. Ảnh: Tô Công.

"Về quy trình, cách thức cưỡng chế thu hồi đất sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Vì trường hợp này liên quan đến vấn đề tâm linh, khi di dời, huyện sẽ cho thực hiện các nghi thức theo phong tục địa phương; huyện cũng đã chọn vị trí mới cho ngôi mộ, hướng mộ vẫn được giữ nguyên" - ông Ước thông tin thêm.

Còn theo ông Nguyễn Đình Xuyên - Chủ tịch UBND xã Sơn Tình, cho đến thời điểm hiện tại, chính quyền vẫn chưa thể làm việc được với hộ gia đình ông Hoàng Văn Luận - chủ thể liên quan đến ngôi mộ tổ nhà ông Luận luôn khóa cửa. Được biết, ông Luận đã xuống Hà Nội sinh sống cùng con gái.

Gia đình ông Luận nhất quyết không đồng ý di dời ngôi mộ. Ảnh: Tô Công.
Gia đình ông Luận nhất quyết không đồng ý di dời ngôi mộ. Ảnh: Tô Công.

Trước đó, từ ngày 30.10, Báo Lao Động có bài viết "Chuyện phía sau ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ" và một loạt 9 bài viết sau đó, phản ánh về việc ngôi nhà của Đỗ Hải Lý và nhiều đất, công trình nằm chặn giữa đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái chưa được giải tỏa.

Đến ngày 7.11, khi hộ gia đình ông Đỗ Hải Lý (xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê) chấp thuận nhận tiền đền bù, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án. Ngoài hộ ông Lý, hàng loạt hộ dân có đất và công trình nằm trên quy hoạch của tuyến đường đoạn qua huyện Cẩm Khê đã nhận tiền đền bù.

Nhiều hộ gia đình có nhà nằm giữa tuyến đường liên vùng đã nhận tiền đền bù, đồng ý giải tỏa. Ảnh: Tô Công.
Nhiều hộ gia đình có nhà nằm giữa tuyến đường liên vùng đã nhận tiền đền bù, đồng ý giải tỏa. Ảnh: Tô Công.

Tiếp đó, ngày 9.11, Báo Lao Động tiếp tục xuất bản bài viết "Chuyện ngôi mộ tổ nằm giữa tuyến đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ", phản ánh về việc giữa tuyến đường liên vùng, đoạn qua xã Sơn Tình vẫn còn ngôi mộ cổ 9 đời nhà họ Hoàng chưa được giải tỏa. Đây là công trình khiến cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng huyện Cẩm Khê gặp khó khăn nhất trong việc GPMB để thực hiện dự án từ trước đến nay.

"Anh em các chi trong họ của gia đình ông Luận không ai phản đối, họ còn khuyên ông Luận đồng ý giải tỏa ngôi mộ vì cái chung. Thế nhưng, ông Luận nhất quyết không đồng ý, bây giờ cũng rất khó để gặp mặt được ông Luận" - Ông Trần Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tình nói với phóng viên.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Chuyện ngôi mộ tổ nằm giữa tuyến đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Nằm giữa tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỉ đồng, đoạn qua xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, ngôi mộ cổ 9 đời nhà họ Hoàng là công trình khiến các cơ quan chức năng gặp khó khăn nhất trong việc giải phóng mặt bằng.

Lên phương án cưỡng chế ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng

Tô Công |

Phú Thọ - UBND huyện Cẩm Khê đã lên phương án cưỡng chế giải tỏa ngôi nhà nằm giữa tuyến đường liên vùng 1.900 tỉ đồng tại xã Đồng Lương.

Chuyện phía sau ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Dù nằm chính giữa tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỉ đồng đang thi công dang dở qua địa bàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, nhưng ngôi nhà của gia đình ông Đỗ Hải Lý chưa thể di dời vì nhiều lý do khác nhau.

Tuyển Việt Nam thích nghi với mặt cỏ nhân tạo

MINH PHONG |

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra trên sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial lúc 18h, ngày 16.11 . Đây là thử thách với các học trò của huấn luyện viên Troussier, dù cho một số cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở mặt cỏ nhân tạo tại các giải đấu khu vực.

Chứng khoán hướng đến vùng điểm kỳ vọng 1.150 điểm

Gia Miêu |

Dòng tiền trên thị trường chứng khoán cải thiện chính là yếu tố tích cực trong giai đoạn hiện tại. VN-Index sẽ có cơ hội mở rộng nhịp hồi phục trong ngắn hạn và hướng lên vùng đích kỳ vọng.

Từ chối lương 4 triệu đồng/tháng, tân sinh viên chật vật tìm việc làm thêm

Trà My |

Với mong muốn có thêm thu nhập, nhiều sinh viên đang phải loay hoay đi tìm việc làm thêm.

Văn Cao vẽ ít nhưng tranh rất mới, rất trẻ

HUYỀN CHI |

Văn Cao thành công nhất với âm nhạc nhưng ông cũng để lại cho đời nhiều tác phẩm hội họa giá trị.

Khó dự đoán diễn tiến áp thấp nhiệt đới gần Philippines

Song Minh |

Áp thấp nhiệt đới bên ngoài khu vực giám sát của Philippines suy yếu thành áp thấp, nhưng vẫn có khả năng mạnh lên trong những ngày tới.

Chuyện ngôi mộ tổ nằm giữa tuyến đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Nằm giữa tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỉ đồng, đoạn qua xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, ngôi mộ cổ 9 đời nhà họ Hoàng là công trình khiến các cơ quan chức năng gặp khó khăn nhất trong việc giải phóng mặt bằng.

Lên phương án cưỡng chế ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng

Tô Công |

Phú Thọ - UBND huyện Cẩm Khê đã lên phương án cưỡng chế giải tỏa ngôi nhà nằm giữa tuyến đường liên vùng 1.900 tỉ đồng tại xã Đồng Lương.

Chuyện phía sau ngôi nhà chặn giữa cung đường 1.900 tỉ đồng ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Dù nằm chính giữa tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỉ đồng đang thi công dang dở qua địa bàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, nhưng ngôi nhà của gia đình ông Đỗ Hải Lý chưa thể di dời vì nhiều lý do khác nhau.