Tiểu thương chợ Siêu thị Đà Nẵng phải kí nợ để được buôn bán tiếp

THÙY TRANG |

Ngày 21.11, tiểu thương tại chợ Siêu thị Đà Nẵng (quận Thanh Khê) cho biết, trong lúc đợi thành phố có phương án hỗ trợ, họ buộc phải kí nợ số tiền tăng thuê mặt bằng 40% với doanh nghiệp vận hành.

Bà K.T - một tiểu thương có gian hàng tại tầng 2 chợ Siêu thị Đà Nẵng cho biết, sau thời gian gia hạn đóng tiền thuê mặt bằng theo giá tăng mới (từ đầu năm 2023) thì doanh nghiệp vận hành đã cắt điện của các tiểu thương không đóng tiền.

“Mấy hôm đó trời mưa, doanh nghiệp cắt điện khiến nhiều khu trong chợ tối om. Chúng tôi phải họp nhau, rồi xuống gõ cửa các sở ngành thành phố kiến nghị. Vì buôn bán ế ẩm, có người 10 ngày chưa bán được món hàng nào mà phải chịu tiền mặt bằng cao hơn gấp đôi so với chợ truyền thống thì làm sao chúng tôi đủ kinh phí” - bà T cho hay.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị của tiểu thương, sở ngành TP Đà Nẵng đã đề nghị doanh nghiệp vận hành mở lại điện cho tiểu thương buôn bán, trong lúc đợi lãnh đạo thành phố có phương án hỗ trợ hợp lý cho cả tiểu thương và doanh nghiệp.

“Sau đó doanh nghiệp vận hành chợ có mở lại điện, nhưng chúng tôi buộc phải kí nợ số tiền thuê mặt bằng tăng 40%. Như gian hàng của tôi có giá thuê hơn 1 triệu đồng thì tôi đóng trước 60%, còn nợ lại 40% để đợi xem thành phố có hỗ trợ gì hay không” - bà T nói thêm.

Ngoài những gian hành như bà T còn đang có kinh phí trụ lại thì tại chợ Siêu thị Đà Nẵng, cả tầng 1 và tầng 2 đều có những gian hàng đã đóng cửa, dán bảng cho thuê lại.

s
Nhiều gian hàng tại chợ đóng cửa, cho thuê lại. Ảnh: Thùy Trang

Cùng ngày, doanh nghiệp vận hành chợ Siêu thị Đà Nẵng cũng cho biết, thành phố vẫn đang xem xét các kiến nghị của doanh nghiệp về việc giảm tiền thuê đất, tiếp tục hỗ trợ tiền thuê cho tiểu thương như các năm trước… Nhưng, hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức nào.

Như báo Lao Động phản ánh, chợ Siêu thị Đà Nẵng do Công ty TNHH MTV chợ Siêu thị Đà Nẵng đầu tư, hiện có khoảng 500 tiểu thương đang thuê mặt bằng kinh doanh tại chợ. Họ là các tiểu thương từ các chợ giải tỏa, được vận động di dời về kinh doanh buôn bán tại đây. Thời gian đó lãnh đạo thành phố đã hứa sẽ ổn định việc kinh doanh, buôn bán và đảm bảo giá thuê mặt bằng giống các chợ truyền thống khác trên địa bàn.

Tuy nhiên, từ năm 2020 đến hết năm 2022, mức giá mặt bằng ở tầng trệt của nơi này tăng 60%. Từ đầu năm 2023, mức giá tiếp tục tăng thêm 40%. Cụ thể, giá thuê mặt bằng được phê duyệt tại chợ Siêu thị Đà Nẵng do doanh nghiệp đầu tư khai thác là 360.000 đồng/m2/tháng, trong khi đó tại các chợ truyền thống do nhà nước đầu tư giá thuê mặt bằng chỉ 180.000 đồng/m2/tháng.

Song, chủ đầu tư tiếp tục đề xuất phương án mức giá mới, có nơi là 680.000 đồng/m2/tháng. Điều này khiến nhiều tiểu thương tại đây lo lắng vì có thể đóng cửa gian hàng vì buôn bán ế ẩm.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Buôn bán ế ẩm, tiểu thương cạnh khu công nghiệp vẫn gắng bám chợ

MỸ LY |

Vật giá leo thang, công nhân thắt chặt chi tiêu nên dù nằm cạnh khu công nghiệp Trà Nóc (TP Cần Thơ), chợ Sang Trắng vẫn rơi vào cảnh ế ẩm, người mua thưa thớt, người bán ngồi bấm điện thoại. Dù vậy, các tiểu thương vẫn gắng bám chợ chờ ngày buôn bán khởi sắc.

“Cảnh buồn” trong những khu chợ truyền thống nổi tiếng của Hà Nội

Hoàng Nam - Huyền Mai |

Không còn cảnh chen chúc lựa chọn hàng hóa, các khu chợ nổi tiếng một thời tại Hà Nội ngày càng đìu hiu, vắng lặng. Khi có nhiều phương thức bán hàng nở rộ cũng là lúc một số chợ truyền thống tại Hà Nội lâm vào cảnh đìu hiu.

Gia hạn thời gian đóng tiền thuê cho tiểu thương chợ Siêu thị Đà Nẵng

TRANG - THI |

Ngày 7.11, chủ đầu tư chợ Siêu thị Đà Nẵng cho biết đã gia hạn thời gian đóng tiền thuê gian hàng cho các tiểu thương tại chợ đến ngày 15.11.

Kẻ phóng hỏa làm 3 người tử vong khai, nguyên nhân muốn nối lại tình cảm không thành

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 22.11, Công an đã di lý Nguyễn Văn Nhu (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Hà Nam), đối tượng trong vụ phóng hỏa làm 3 người tử vong tại căn nhà ở hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước (Phường 15, Quận 8) để thực nghiệm điều tra. Bước đầu, đối tượng khai có quan hệ tình cảm với nạn nhân, do bị từ chối nên đã lên kế hoạch sát hại.

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công vệ tinh do thám quân sự

Song Minh |

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công vệ tinh giám sát quân sự lên quỹ đạo hôm 21.11 sau hai lần thất bại.

Xe giường nằm vẫn ngang nhiên vào nội đô TPHCM

Nhóm PV |

TPHCM - Phớt lờ quy định cấm xe giường nằm vào nội đô TPHCM, một số nhà xe như Tuấn Hưng, Đồng Phát, Trí Nhân vẫn ngang nhiên cho xe khách giường nằm chạy vào nội đô trong khung giờ cấm.

Black Friday: Khuyến mãi khủng, vì sao vẫn vắng khách mua?

Hồng Diệp - Trang Anh |

Black Friday là thời điểm mua sắm lớn nhất trong năm khi các chủ cửa hàng tung ra hàng loạt khuyến mãi khủng để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán diễn ra khá vắng vẻ và đìu hiu.

Ngôi nhà giữa dự án đường 164 tỉ đồng, Nhà nước bồi thường 1,9 tỉ, chủ nhà muốn 5 tỉ

Tô Công |

Phú Thọ - Nằm chính giữa dự án đường nối 2 tuyến quốc lộ đang thi công, ngôi nhà của gia đình ông Ngô Văn Xạ ở xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn vẫn chưa được giải tỏa do các bên liên quan chưa tìm được tiếng nói chung.

Buôn bán ế ẩm, tiểu thương cạnh khu công nghiệp vẫn gắng bám chợ

MỸ LY |

Vật giá leo thang, công nhân thắt chặt chi tiêu nên dù nằm cạnh khu công nghiệp Trà Nóc (TP Cần Thơ), chợ Sang Trắng vẫn rơi vào cảnh ế ẩm, người mua thưa thớt, người bán ngồi bấm điện thoại. Dù vậy, các tiểu thương vẫn gắng bám chợ chờ ngày buôn bán khởi sắc.

“Cảnh buồn” trong những khu chợ truyền thống nổi tiếng của Hà Nội

Hoàng Nam - Huyền Mai |

Không còn cảnh chen chúc lựa chọn hàng hóa, các khu chợ nổi tiếng một thời tại Hà Nội ngày càng đìu hiu, vắng lặng. Khi có nhiều phương thức bán hàng nở rộ cũng là lúc một số chợ truyền thống tại Hà Nội lâm vào cảnh đìu hiu.

Gia hạn thời gian đóng tiền thuê cho tiểu thương chợ Siêu thị Đà Nẵng

TRANG - THI |

Ngày 7.11, chủ đầu tư chợ Siêu thị Đà Nẵng cho biết đã gia hạn thời gian đóng tiền thuê gian hàng cho các tiểu thương tại chợ đến ngày 15.11.