Ô nhiễm bụi đá kéo dài ở Ngũ Hành Sơn

THUỲ TRANG |

Khói bụi, tiếng đục đẽo, máy cắt đá ồn ào ngay giữa khu dân cư là thực trạng ở phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng. Nguyên nhân xuất phát từ việc hiện có hơn 100  hộ làm đá thủ công mỹ nghệ chưa được quy hoạch vào làng nghề nhưng vẫn phải mưu sinh, gây ra không ít hệ luỵ về ô nhiễm môi trường.

Hơn 100 hộ nhả bụi đá trong khu dân cư 

Ghi nhận tại đường Nguyễn Duy Trinh, thuộc khu tái định cư Đông Hải, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng có hàng chục cơ sở bày bán, sản xuất đá thủ công mỹ nghệ. 

Đa số các hộ trưng bày tượng đá tràn hết vỉa hè. Trong khi đó, nhiều hộ sản xuất trực tiếp ngay giữa khu dân cư. Họ tận dụng khoảng sân nhà phía trước hoặc khoảng đất bên cạnh, lùi vào tầm 2 đến 3 mét, dù có nơi che chắn bạt nhưng cũng chỉ tạm bợ nên mỗi lần cắt đá, mài đá đều khiến khói bụi bay mù mịt, tiếng ồn nghe rõ từ cách đó vài chục căn nhà.

Chị Thu, một người dân tại đây cho biết: “Buổi sáng mở cửa ra là bụi đá bay tứ tấp, cộng với tiếng ồn xè xè ai mà chịu nỗi. Bụi đá nhiều đến nỗi phủ trắng lá cây trong vườn, trong khi người dân đã kiến nghị rất nhiều lần. Vậy chúng tôi còn phải đợi đến bao giờ?”

 Các hộ dân sản xuất đá ngay ở khu dân cư. Ảnh: TT

Phải đợi thành phố mở rộng làng nghề!

Trao đổi vấn đề này, ông Mai Xuân Thuỷ - Phó Chánh văn phòng UBND quận Ngũ Hành Sơn - cho biết, thông tin do người dân phản ảnh về ô nhiễm bụi đá, tiếng ồn đã được quận tiếp nhận và có kế hoạch xử lý cũng như đã trình lên UBND thành phố. “Nhưng việc này không phải chỉ mình quận muốn làm là được!”, ông Thuỷ chia sẻ.

 Quy hoạch làng nghề đã có nhưng chưa đủ sức chứa, quận Ngũ Hành Sơn vẫn phải "đợi" thành phố duyệt quy hoạch mở rộng. Ảnh các cơ sở bày bán tràn lan trên vỉa hè. Ảnh: TT

Hiện nay, có 325 hộ sản xuất đá thủ công mỹ nghệ được quy hoạch vào làng nghề, 25 hộ đã nhận đất nhưng chưa chuyển vào (sẽ cưỡng chế hoặc đổi lại cho những cơ sở khác trong thời gian đến). Trong khi đó, trên địa bàn phường Hoà Hải đang có hơn 100 hộ khác có nhu cầu quy hoạch vào làng nghề nhưng không còn chỗ.

 Tượng đá được bày bán ở vỉa hè. Ảnh: TT

“Từ 3 năm nay, quận đã nhiều lần làm văn bản, tờ trình gửi thành phố xem xét mở rộng làng nghề để các hộ sản xuất đá không gây ô nhiễm ở khu dân cư, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quy hoạch mới nào. Trong khi đó, các hộ này đều đã tồn tại từ 10 đến 15 năm, không thể nói dẹp là dẹp được vì đó là kế sinh nhai của hàng trăm hộ dân”- ông Thuỷ trao đổi.

Với những phản ảnh bức xúc của người dân, ông Thuỷ cho biết, Phòng TNMT đã phối hợp với phường Hoà Hải kiểm ra cụ thể lần nữa số hộ còn đang sản xuất đá trong khu dân cư.

“Chúng tôi đã làm việc và đề nghị các hộ này đưa việc cắt đá – công đoạn gây ô nhiễm bụi đá ra khỏi khu vực dân cư. Chúng tôi cũng giới thiệu điểm thực hiện công việc này ở làng nghề. Qua đó, khắc phục tạm thời tình hình ô nhiễm. Còn về lâu dài vẫn phải đợi chủ trương mở rộng làng nghề của thành phố” - ông Thuỷ cho hay.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Những phong tục đón Tết Âm lịch độc đáo trên thế giới

Quỳnh Nga |

Nhiều quốc gia ở châu Á như Hàn Quốc, Mông Cổ, Singapore, Trung Quốc… cũng đón Tết Âm lịch như Việt Nam, có nhiều phong tục đặc sắc.