Ukraina phản hồi lời kêu gọi thỏa hiệp với Nga

Thanh Hà |

Kiev vừa có phản hồi xung quanh đề xuất của Thủ tướng Slovakia Robert Fico về việc Ukraina xem xét một sự thỏa hiệp nào đó với Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraina Oleg Nikolenko cho biết: "Không thể có thỏa hiệp về toàn vẹn lãnh thổ với Ukraina, Slovakia hay bất kỳ quốc gia nào khác".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraina lưu ý: “Thành thật mà nói: Không có an ninh ở Ukraina có nghĩa là không có an ninh ở Slovakia hay toàn bộ châu Âu. Chúng ta phải làm việc cùng nhau để đưa chiến thắng của Ukraina đến gần hơn".

Theo Politico, trong chia sẻ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraina Oleg Nikolenko nhấn mạnh, Ukraina và các đối tác đang nỗ lực đẩy các lực lượng Nga khỏi Crimea, Donbass và Lugansk "để họ không tiến xa hơn, đặc biệt là tới Kosice và Pryasiv và các khu vực khác của Slovakia".

Bình luận của người phát ngôn Nikolenko phản hồi lại nhận định của Thủ tướng Fico của Slovakia đưa ra vào cuối tuần qua. Ông Fico kêu gọi Kiev hãy thực tế hơn trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.

"Chắc chắn phải có một sự thỏa hiệp nào đó. Tại sao người Ukraina mong người Nga rời Crimea, Donbass và Lugansk? Nó không thực tế" - ông Fico cho hay.

Những phát biểu này từ lãnh đạo Slovakia và Ukraina được đưa ra trước cuộc gặp giữa Thủ tướng Slovakia Fico gặp người đồng cấp Ukraina Denys Shmyhal vào ngày 24.1.

Trước cuộc gặp, ông Fico cho biết sẽ nói với ông Shmyhal rằng Slovakia có ý định phủ quyết nỗ lực gia nhập NATO của Ukraina và ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev.

Trong cuộc họp báo tuần trước với Thủ tướng Hungary Viktor Orban, ông Fico cho biết “không có giải pháp quân sự” cho xung đột Nga - Ukraina.

Donbass và Lugansk là các vùng lãnh thổ ở miền đông Ukraina mà các lực lượng thân Nga đã giành được quyền kiểm soát năm 2014. Nga tiếp tục mở rộng các quyền kiểm soát về lãnh thổ ở khu vực này sau khi phát động chiến sự Nga - Ukraina đầu năm 2022. Nga cũng đã sáp nhập Crimea vào lãnh thổ nước này năm 2014.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

300 tỉ USD bị phong tỏa của Nga không phải thuốc chữa bách bệnh cho Ukraina

Thu Ánh |

Phương Tây cảnh báo, việc tịch thu 300 tỉ USD tài sản bị phong tỏa của Nga không phải là thuốc chữa bách bệnh cho Ukraina.

Nga nói dùng tên lửa hạ hơn 60 chiến binh phương Tây ở Ukraina

Thu Ánh |

RT đưa tin, ngày 17.1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 60 lính đánh thuê phương Tây ở Ukraina, hầu hết là người Pháp, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công chính xác vào một tòa nhà ở Kharkov.

Tổng thống Putin nói xung đột Ukraina bắt đầu từ 2008

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, cuộc xung đột ở Ukraina đã bắt đầu từ năm 2008 chứ không phải năm 2022.

Báo Malaysia khen ngợi sức hút của du lịch Việt Nam nhờ chính sách visa

Minh Anh |

Tờ News Straits Times của Malaysia đã có bài viết khen ngợi sức hút của du lịch Việt Nam với du khách toàn cầu nhờ chính sách visa cởi mở.

Điểm tích cực của tuyển Việt Nam nhìn từ thất bại tại Asian Cup 2023

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Việt Nam thất bại về mặt kết quả nhưng vẫn có những mặt tích cực được thể hiện tại Asian Cup 2023.

Cuộc sống của công nhân đảo lộn dưới cái rét 10 độ C

Minh Hương - Quế Chi |

Trời giá rét tại Hà Nội những ngày này ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của công nhân thuê trọ. Để ứng phó với cái rét, công nhân chỉ còn cách mặc thật nhiều áo và đắp chăn dày khi đi ngủ.

Thời tiết hôm nay 25.1: Không khí lạnh vẫn rất mạnh gây rét hại diện rộng

NHÓM PV |

Thời tiết hôm nay 25.1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại, khu vực Trung Trung Bộ trời rét.

Hà Nội có thêm cây cầu vượt sông rộng 30m để giảm ùn tắc

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Quận Nam Từ Liêm chuẩn bị xây dựng cầu vượt sông Nhuệ với tổng vốn đầu tư khoảng 180 tỉ đồng.

300 tỉ USD bị phong tỏa của Nga không phải thuốc chữa bách bệnh cho Ukraina

Thu Ánh |

Phương Tây cảnh báo, việc tịch thu 300 tỉ USD tài sản bị phong tỏa của Nga không phải là thuốc chữa bách bệnh cho Ukraina.

Nga nói dùng tên lửa hạ hơn 60 chiến binh phương Tây ở Ukraina

Thu Ánh |

RT đưa tin, ngày 17.1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 60 lính đánh thuê phương Tây ở Ukraina, hầu hết là người Pháp, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công chính xác vào một tòa nhà ở Kharkov.

Tổng thống Putin nói xung đột Ukraina bắt đầu từ 2008

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, cuộc xung đột ở Ukraina đã bắt đầu từ năm 2008 chứ không phải năm 2022.