Bất ổn nguy cơ vỡ nợ trên khắp thế giới

Quý An (theo Bloomberg) |

Trước năm 2024 hứa hẹn nhiều khó khăn, lượng trái phiếu chính phủ dự kiến ​​sẽ tăng thêm khi thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng ở các nước phát triển, gây rủi ro vỡ nợ trên toàn cầu.

Theo các nhà phân tích tại Bank of America (BoA), việc phát hành trái phiếu kho bạc Mỹ dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục 1,34 nghìn tỉ USD vào năm tới. Thậm chí, mức tăng đó chỉ bằng 75% mức thâm hụt ngân sách 1.800 nghìn tỉ USD dự kiến cho năm 2024. Đến năm 2026, BoA dự đoán thâm hụt sẽ còn tăng lên tới 2.000 tỉ USD.

Dựa vào nhà đầu tư nước ngoài đã được chứng minh là con dao hai lưỡi trong năm qua. Nếu đồng đôla suy yếu đáng kể, khoản nợ của Mỹ sẽ gặp vấn đề. Nguyên nhân chính khiến lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 50 điểm cơ bản từ đầu tháng đến nay là thông báo hoàn trả quý IV thấp hơn dự kiến vào ngày 30.10. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá trị trái phiếu, nhưng có một yếu tố không đổi là việc phát hành nợ ngày càng tăng.

FED đã giảm 95 tỉ USD trong bảng cân đối kế toán mỗi tháng kể từ tháng 6.2022. Tính đến hiện tại, Cục Dự trữ Liên bang cũng đã cắt giảm hơn 1.000 tỉ USD, xuống còn 7.800 tỉ USD.

Còn một chặng đường dài để quay trở lại mốc 4.000 tỉ USD trước đại dịch, nhưng vẫn cần duy trì ở một mức đủ sức thanh khoản. Quá trình này vẫn diễn ra bình thường, nhưng rủi ro trong tương lai thì không thể lường trước. Bài toán đặt ra, là cân đối giữa thắt chặt chính sách và mở rộng nguồn cung của kho bạc.

Nguy cơ vỡ nợ cũng được phản ánh ở châu Âu khi Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha sẽ tung thêm 1.100 tỉ Euro (1.200 tỉ USD) vào năm tới. Ủy ban châu Âu cũng dự kiến ​​sẽ phát hành 150 tỉ Euro trái phiếu (tăng 20%).

Nhưng chính việc phát hành trái phiếu sau khi mua lại và hoạt động của ngân hàng trung ương mới là vấn đề quan trọng nhất, đặc biệt là khi hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) bị đảo ngược. Năm tới, tác động của khoảng 315 tỉ Euro không được tái cấp trở lại sẽ rõ rệt.

Ngay cả việc thắt chặt định lượng được cho là ít hiệu quả. Đây là tuyến phòng thủ đầu tiên đối với khu vực đồng Euro vì cách thức này cho phép các khoản nợ sắp đáo hạn của Đức sẽ được đổ sang trái phiếu của Italy. Dòng vốn chảy ra khỏi Đức từ tháng 6.2022 đến tháng 9.2023 là 19.200 tỉ Euro, trong khi Italy có dòng vốn chảy vào là 13 tỉ Euro.

Ngân hàng Anh đang hướng đến thắt chặt định lượng, giảm với tốc độ gấp đôi so với FED và ECB. Bất chấp khoản lỗ hơn 15 tỉ Bảng Anh cho đến nay từ phát hành trái phiếu, Giám đốc điều hành BOE phụ trách thị trường Andrew Hauser vào ngày 3.11 đã khẳng định mục tiêu giảm bảng cân đối kế toán xuống một nửa mức hiện tại.

Nguồn cung trái phiếu chính phủ Anh dự kiến sẽ vào khoảng 260 tỉ Bảng Anh vào năm tới, tăng 20% so với năm nay. Tăng trưởng của Vương quốc Anh, giống như khu vực đồng Euro, đã đi ngang trong suốt hai năm qua và đang có dấu hiệu chuyển sang đà tiêu cực.

Ngày càng có nhiều nhận thức rằng, các ngân hàng trung ương đang ở đỉnh điểm của chu kỳ tăng lãi suất. Tuy nhiên, việc cắt giảm các gói QE (nới lỏng định lượng) sẽ tiếp tục thắt chặt các điều kiện tiền tệ. Nếu tăng trưởng toàn cầu sụt giảm vào năm tới, có thể không lâu nữa việc cắt giảm lãi suất hoặc tạm dừng thu hẹp bảng cân đối kế toán - hoặc có thể cả hai - đều nằm trong chương trình nghị sự.

Quý An (theo Bloomberg)
TIN LIÊN QUAN

Hậu định danh biển số, dân buôn biển số đẹp chực chờ vỡ nợ

Xuyên Đông |

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 13.11, người dân làm nghề buôn biển số đẹp cho biết, trước đây, mỗi tháng có thể "sang tay" được 20 – 30 xe biển số đẹp. Hậu định danh biển số, mấy tháng nay không bán được biển số xe nào.

Rủi ro vỡ nợ tiêu dùng, chuyên gia khuyên mua vàng

Quý An |

Người dân được dự đoán sẽ chuyển sang mua vàng do nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ vẫn hiện hữu.

Giá vàng được giao dịch thận trọng trước nguy cơ Mỹ vỡ nợ

Quý An (theo Kitco) |

Giá vàng giao kì hạn tương lai đang được giao dịch một cách thận trọng.

Đội TPHCM nợ cầu thủ, trợ lý 30 tỉ đồng

Thanh Vũ |

Cầu thủ, trợ lý câu lạc bộ TPHCM vừa có tâm thư "kêu cứu" vì bị nợ tổng số tiền lên đến 30 tỉ đồng.

Giờ thứ 9: Cái bẫy của chồng tôi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cuộc sống luôn có những bất ngờ, mà phần lớn những bất ngờ đó lại đến từ những bí mật được vén màn. Có những sự thật khi được phơi bày, có người lại ước ao rằng giá như mình đừng cố tìm hiểu để rồi biết được những điều không nên biết.

Đề xuất truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với người bảo vệ tử vong do bắt cướp

Văn Trực |

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, đã có văn bản đề xuất truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với ông Trần Minh Thành - nhân viên bảo vệ ngân hàng bị cướp đâm tử vong.

Xử lý chủ tàu mới chấm dứt nạn khai thác cát trộm ở lòng hồ thuỷ điện Ialy

THANH TUẤN |

Ngày 23.11, ông Đoàn Tiến Cường - Giám đốc Công ty thuỷ điện Ialy (đóng tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) cho biết, hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra tại khu vực lòng hồ thuỷ điện hiện chưa gây ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình hồ đập.

Nghi ngờ kẻ gian tẩm thuốc mê, bắt cóc học sinh trước cổng trường ở TPHCM

Thanh Chân |

Một phụ nữ bịt kín mặt, đội nón bảo hiểm, mặc áo khoác xuất hiện trước cổng trường ở Quận 12, TPHCM và dúi tiền vào tay học sinh. Đáng chú ý, cô giáo khi cầm tiền từ học sinh thì bị chóng mặt, đau đầu và buồn ngủ.

Hậu định danh biển số, dân buôn biển số đẹp chực chờ vỡ nợ

Xuyên Đông |

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 13.11, người dân làm nghề buôn biển số đẹp cho biết, trước đây, mỗi tháng có thể "sang tay" được 20 – 30 xe biển số đẹp. Hậu định danh biển số, mấy tháng nay không bán được biển số xe nào.

Rủi ro vỡ nợ tiêu dùng, chuyên gia khuyên mua vàng

Quý An |

Người dân được dự đoán sẽ chuyển sang mua vàng do nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ vẫn hiện hữu.

Giá vàng được giao dịch thận trọng trước nguy cơ Mỹ vỡ nợ

Quý An (theo Kitco) |

Giá vàng giao kì hạn tương lai đang được giao dịch một cách thận trọng.