Nhiều năm gần đây, đỉnh Phượng Hoàng (hay còn gọi là núi Ba Tầng) trở thành điểm đến ưa thích của "team xê dịch". Đối lập với sự ồn ào, đông vui tấp nập của thành phố Uông Bí, đỉnh Phượng Hoàng thơ mộng như một thế giới hoàn toàn khác bởi không gian bình yên, rộng lớn bao la của đồi núi.
Thời điểm đẹp nhất trong ngày ở đỉnh Phượng Hoàng là lúc bình minh và hoàng hôn. Những ngày trời đẹp bạn có thể cắm trại qua đêm ở đây. Nhất là vào những tháng cuối năm, khi tiết trời bắt đầu vào mùa thu, tiết trời mát mẻ, thuận lợi cho việc đi lại, khám phá thiên nhiên. Đặc biệt là những đồi cỏ vào dịp chuyển mùa, tạo nên một không gian thơ mộng rất đẹp.
Với không gian rộng rãi, thoáng mát bạn vừa có thể hòa mình vào những đồi cỏ rộng miên man, vừa có thể thoải mái nghỉ dưới bóng thông trong tiếng gió rì rào
Đỉnh Phượng Hoàng thơ mộng, tĩnh lặng là thế, nhưng đường di chuyển lên đỉnh núi có duy nhất một đường khá nhỏ, khó đi vì xói lở, gập ghềnh và dốc. Với tuyến đường này các phương tiện như ô tô, xe máy gần như khó di chuyển, lên được núi sẽ khá nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn, người dân khi đến đây nên gửi xe khu vực nhà dân và đi bộ lên đỉnh núi.
Khung cảnh thiên nhiên của đỉnh núi Phượng Hoàng thực sự tuyệt đẹp, dễ chinh phục lòng người. Nhưng việc du lịch tới đây cũng đúng với tính chất của du lịch “bụi”, vì mọi hoạt động chủ yếu đều là tự phát. Các dịch vụ trên núi hầu như không có gì, vì vậy các nhóm khách cần có sự chuẩn bị trước khi lên núi, từ việc chuẩn bị bạt trải cho đến hoa quả, nước uống, đồ ăn để sẵn sàng cho chuyến khám phá.