Quảng Ninh tổ chức 65 sự kiện kích cầu du lịch năm 2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để chuẩn bị cho việc mở cửa du lịch đối với cả khách trong và ngoài nước, Quảng Ninh lên kế hoạch tổ chức 65 sự kiện, hoạt động, chương trình kích cầu du lịch trong năm 2022.

Trong đó, tập trung vào một số sự kiện lớn như sau: Lễ phát động chương trình du lịch “Quảng Ninh an toàn - trải nghiệm trọn vẹn”; Ngày hội Văn hóa, Du lịch Quảng Ninh 2022 tại Hà Nội; Carnaval Hạ Long (mùa hè và mùa đông) - là điểm nhấn cho các sự kiện trong năm, gắn với việc đăng cai tổ chức thi đấu SEA Games 31 tại Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh; Fesstival áo dài; đăng cai tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Cần thêm những sản phẩm mới, hấp dẫn liên quan đến vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cần thêm những sản phẩm mới, hấp dẫn liên quan đến vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ngoài các nội dung trọng tâm nêu trên, năm 2022 tập trung triển khai các nội dung khác gồm: Chương trình Ngày hội tặng quà Du lịch Quảng Ninh; Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh; Hội nghị kết nối du lịch MICE; Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Quảng Ninh.

Các hoạt động mang tầm quốc tế gồm có: Đăng cai tổ chức Đại hội EATOF lần thứ 17 tại Quảng Ninh theo hình thức phù hợp với tình hình thực tế kiểm soát dịch bệnh; Kết nối lại cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race theo Thỏa thuận đã ký giữa Sở Du lịch Quảng Ninh và Công ty Clipper Venture.

Cùng với đó, tập trung xây dựng sản phẩm du lịch có thương hiệu, riêng có của tỉnh Quảng Ninh; phát triển sản phẩm du lịch theo hướng “Mỗi huyện, thị xã, thành phố có một sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn".

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm hiện có như: Tham quan và các dịch vụ trên vịnh Hạ Long; sản phẩm tại khu danh thắng di tích Yên Tử, Khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều…, khu vực huyện Bình Liêu, Tiên Yên, Cô Tô và khu vực biển đảo. Tập trung khai thác sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa và du lịch trải nghiệm, du lịch mạo hiểm: dù lượn, leo núi, du lịch Golf …

Để đón và phục vụ du khách đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Quảng Ninh khuyến khích các công ty lữ hành và khách du lịch đi theo chương trình du lịch “An toàn”.

Liên kết với các tỉnh, thành thúc đẩy phát triển du lịch, trong đó thống nhất triển khai việc khai thác, quản lý và trao đổi khách du lịch giữa các địa phương trong tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, đồng thời đảm bảo nguyên tắc vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế; thống nhất xây dựng, công bố các điểm đến “an toàn”.

Năm 2022, Quảng Ninh phấn đấu thu hút trên 10 triệu lượt khách, trong đó khách du lịch quốc tế đạt 1,5 triệu lượt; tổng thu du lịch đạt khoảng 21.000 tỉ đồng.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Ngành du lịch TPHCM kích cầu du lịch trên sàn thương mại điện tử

Huân Cao |

TPHCM - Sở Du lịch TPHCM kết nối cho 160 doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm và dịch vụ du lịch ở các lĩnh vực như lữ hành, khách sạn, ẩm thực..., có thể chào bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử.

Quảng Ninh tổ chức 50 sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch

Nguyễn Hùng |

Chiều 1.10, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch trong quý 4 năm 2021. Theo kế hoạch, trong tháng 10, Quảng Ninh đón khách nội tỉnh và từ tháng 11 sẽ đón khách ngoại tỉnh có điều kiện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ngành du lịch TPHCM kích cầu du lịch trên sàn thương mại điện tử

Huân Cao |

TPHCM - Sở Du lịch TPHCM kết nối cho 160 doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm và dịch vụ du lịch ở các lĩnh vực như lữ hành, khách sạn, ẩm thực..., có thể chào bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử.

Quảng Ninh tổ chức 50 sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch

Nguyễn Hùng |

Chiều 1.10, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch trong quý 4 năm 2021. Theo kế hoạch, trong tháng 10, Quảng Ninh đón khách nội tỉnh và từ tháng 11 sẽ đón khách ngoại tỉnh có điều kiện.