Ninh Thuận dừng kế hoạch đón người dân từ vùng dịch trở về

Huỳnh Hải |

Ngày 1.8, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam ký công văn gửi các sở ngành và địa phương về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, Công điện 1063 của Thủ tướng nêu rõ, các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú từ sau ngày 31.7 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân nghiêm túc thực hiện quyết liệt biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chủ động phương án đảm bảo sản xuất, an sinh xã hội và trật tự xã hội.

TP.Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm và thực hiện các biện pháp hỗ trợ đời sống, y tế để người dân an tâm "ai ở đâu ở đấy".

Tỉnh tạm dừng kế hoạch đón công dân Ninh Thuận từ các tỉnh, thành phố đang có dịch trở về cho đến khi các tỉnh, thành phố hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế và các địa phương tổ chức đưa những người về tỉnh trước ngày 31.7 đến nơi cách ly tập trung an toàn, đảm bảo không lây lan dịch trong quá trình di chuyển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Hậu (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra các khu cách ly tại huyện Bác Ái. Ảnh: Thanh Xuân.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Hậu (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra các khu cách ly tại huyện Bác Ái. Ảnh: Thanh Xuân.

Tối 31.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Thuận đã đón 1.054 công dân từ Đồng Nai trở về. Những người này được đón tại Khu công nghiệp Phước Nam, sau đó đưa về các khu cách ly tập trung.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Ninh Thuận kéo dài giãn cách xã hội, người dân hạn chế ra đường sau 18h

Huỳnh Hải |

Chiều 30.7, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã ký gửi các sở, ngành, địa phương về việc tiếp tục giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

Giám đốc Sở NN&PTNT bác bỏ thông tin người trồng cắt măng tây xanh cho bò ăn

Huỳnh Hải |

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận cho rằng người trồng cắt bỏ cây măng tây theo quy trình nuôi dưỡng, tái tạo lại vụ mới để có chất lượng, năng suất cao hơn. Những phụ phẩm cắt bỏ được tận dụng cho bò ăn. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nông sản lưu thông, tiêu thụ có chậm và giảm giá nhưng không ùn ứ hay phải phá bỏ.

Nông dân ở Ninh Thuận lý giải việc cắt măng tây cho bò ăn

Huỳnh Hải |

Nông dân trồng măng tây ở Ninh Thuận cho biết phải cắt bỏ những cây già cỗi để nuôi dưỡng lại vụ mới sau 3 tháng thu hoạch liên tục. Những phế phẩm này được tận dụng cho bò ăn thay vì đốt bỏ.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Ninh Thuận kéo dài giãn cách xã hội, người dân hạn chế ra đường sau 18h

Huỳnh Hải |

Chiều 30.7, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã ký gửi các sở, ngành, địa phương về việc tiếp tục giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

Giám đốc Sở NN&PTNT bác bỏ thông tin người trồng cắt măng tây xanh cho bò ăn

Huỳnh Hải |

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận cho rằng người trồng cắt bỏ cây măng tây theo quy trình nuôi dưỡng, tái tạo lại vụ mới để có chất lượng, năng suất cao hơn. Những phụ phẩm cắt bỏ được tận dụng cho bò ăn. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nông sản lưu thông, tiêu thụ có chậm và giảm giá nhưng không ùn ứ hay phải phá bỏ.

Nông dân ở Ninh Thuận lý giải việc cắt măng tây cho bò ăn

Huỳnh Hải |

Nông dân trồng măng tây ở Ninh Thuận cho biết phải cắt bỏ những cây già cỗi để nuôi dưỡng lại vụ mới sau 3 tháng thu hoạch liên tục. Những phế phẩm này được tận dụng cho bò ăn thay vì đốt bỏ.