Ninh Thuận xem xét cấm người dân ra đường sau 18 giờ

Huỳnh Hải |

Ngày 28.7, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh vừa ký thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có việc xem xét nghiêm cấm người dân ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Theo đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn phức tạp, nguy cơ lây nhiễm còn cao, nhất là phát hiện thêm các trường hợp lây nhiễm mới trong cộng động. Một số địa phương thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát chưa chặt chẽ. Một số khu vực cách ly tập trung ở các địa phương có biểu hiện quá tải.

Trước những hạn chế và nguy cơ trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thực hiện giản cách xã hội trên địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước.

Thành lập ngay các Tổ chỉ đạo, kiếm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; tăng cường lực lượng và bổ sung thêm các chốt kiếm soát phòng dịch đổi với các địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh kiểm tra đánh giá việc chấp hành giãn cách xã hội, để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định thực hiện nghiêm cấm người dân ra đường sau 18 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau trên địa bàn TP.Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước. Chỉ đạo cơ quan chức năng có quy định và hướng dẫn cụ thế về nhiệm vụ, quyền hạn cho các Chốt kiếm soát, Tổ giám sát phòng chống dịch trong cộng đồng.

Khấn trương, nhanh chóng khoanh vùng điều tra, truy vết, xét nghiệm các trường hợp có liên quan đến F0 mới phát hiện trong cộng đồng. Tiếp tục thực hiện xét nghiệm tầm soát địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao như chợ, nhà máy, xí nghiệp, cảng cá, địa bàn phong tỏa... kịp thời phát hiện, xử lý khi phát sinh các tình huống dịch bệnh.

Các địa phương chủ động tiếp nhận và bổ sung, kích hoạt các khu cách ly tập trung mới, đáp ứng nhu cầu cách ly đối với những trường hợp F1, người đến từ vùng có dịch và khi phát sinh tình huống dịch bệnh. Xem xét cách ly F1 tại nhà khi đủ điều kiện.

Thường trực Tỉnh ủy đồng ý bổ sung thêm các nhóm đối tượng là lao động tự do. Ban Thường vụ các địa phương chỉ đạo khẩn trương rà soát, thẩm định và chi hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm phát phiếu đi siêu thị cho dân

Huỳnh Hải |

Ngày 28.7, ông Trần Minh Thái, Phó Chủ tịch UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, đã ký quyết định về việc phát phiếu để đi siêu thị, các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn.

Ninh Thuận thành lập bệnh viện dã chiến 300 giường điều trị COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 23.7, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã ký quyết định thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam.

Bệnh nhân COVID-19 tử vong đầu tiên ở Ninh Thuận do tuổi cao và có bệnh nền

Huỳnh Hải |

Chiều 22.7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận thông báo tỉnh có một bệnh nhân COVID-19 tử vong đầu tiên do tuổi cao và có bệnh nền.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm phát phiếu đi siêu thị cho dân

Huỳnh Hải |

Ngày 28.7, ông Trần Minh Thái, Phó Chủ tịch UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, đã ký quyết định về việc phát phiếu để đi siêu thị, các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn.

Ninh Thuận thành lập bệnh viện dã chiến 300 giường điều trị COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 23.7, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã ký quyết định thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam.

Bệnh nhân COVID-19 tử vong đầu tiên ở Ninh Thuận do tuổi cao và có bệnh nền

Huỳnh Hải |

Chiều 22.7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận thông báo tỉnh có một bệnh nhân COVID-19 tử vong đầu tiên do tuổi cao và có bệnh nền.