Ninh Thuận kéo dài giãn cách xã hội, người dân hạn chế ra đường sau 18h

Huỳnh Hải |

Chiều 30.7, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã ký gửi các sở, ngành, địa phương về việc tiếp tục giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

Ninh Thuận đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với TP.Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước, Chỉ thị 16 với các địa phương khác từ 0h ngày 17.7.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội tại các huyện, thành phố thêm 7 ngày kể từ 0h ngày 31.7 đến hết ngày 6.8.

Riêng TP.Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước ngoài việc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, còn yêu cầu người dân hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18h hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

Các trường hợp được ra đường sau 18h gồm:

Cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài của tỉnh và của các cơ quan thường trú của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố về: điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật.

Các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu.

Các cửa hàng xăng dầu, các nhà thuốc.

Thời gian thực hiện từ lúc 18h ngày 31.7 cho đến khi có thông báo mới.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước và các cơ quan liên quan thống nhất, hướng dẫn cụ thể về nhận diện lực lượng, phương tiện được phép lưu thông sau 18h.

Đồng thời tổ chức các chốt kiểm tra, kiểm soát 24/24 các tuyến đường để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch.

Người dân TP.Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước được yêu cầu hạn chế tối đa ra đường sau 18 giờ. Ảnh: Huỳnh Hải.
Người dân TP.Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước được yêu cầu hạn chế tối đa ra đường sau 18h. Ảnh: Huỳnh Hải.

Đến ngày 29.7, Ninh Thuận ghi nhận 183 ca mắc COVID-19. Trong đó, một bệnh nhân 69 tuổi đã tử vong do có bệnh lý nền.

Sau 15 ngày thực hiện, tỉnh đã kiểm soát được những ổ dịch phát sinh trong cộng đồng. Tuy nhiên, trong những ngày qua các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục phát hiện những ổ dịch mới. Nguy cơ dịch bệnh trong tỉnh vẫn còn cao, đặc biệt tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Sở NN&PTNT bác bỏ thông tin người trồng cắt măng tây xanh cho bò ăn

Huỳnh Hải |

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận cho rằng người trồng cắt bỏ cây măng tây theo quy trình nuôi dưỡng, tái tạo lại vụ mới để có chất lượng, năng suất cao hơn. Những phụ phẩm cắt bỏ được tận dụng cho bò ăn. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nông sản lưu thông, tiêu thụ có chậm và giảm giá nhưng không ùn ứ hay phải phá bỏ.

Ninh Thuận xem xét cấm người dân ra đường sau 18 giờ

Huỳnh Hải |

Ngày 28.7, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh vừa ký thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có việc xem xét nghiêm cấm người dân ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Bắt giam thanh niên "thông chốt" khiến 1 công an bị thương ở Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Ngày 26.7, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hoàng Quốc Vương (sinh năm 1992, ngụ ở xã Phước Sơn, Ninh Phước) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Giám đốc Sở NN&PTNT bác bỏ thông tin người trồng cắt măng tây xanh cho bò ăn

Huỳnh Hải |

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận cho rằng người trồng cắt bỏ cây măng tây theo quy trình nuôi dưỡng, tái tạo lại vụ mới để có chất lượng, năng suất cao hơn. Những phụ phẩm cắt bỏ được tận dụng cho bò ăn. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nông sản lưu thông, tiêu thụ có chậm và giảm giá nhưng không ùn ứ hay phải phá bỏ.

Ninh Thuận xem xét cấm người dân ra đường sau 18 giờ

Huỳnh Hải |

Ngày 28.7, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh vừa ký thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có việc xem xét nghiêm cấm người dân ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Bắt giam thanh niên "thông chốt" khiến 1 công an bị thương ở Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Ngày 26.7, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hoàng Quốc Vương (sinh năm 1992, ngụ ở xã Phước Sơn, Ninh Phước) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".