Những trường hợp nào được đi du lịch tại Sa Pa

Văn Đức |

Để thích ứng và chuẩn bị sẵn sàng khôi phục các hoạt động du lịch trong bối cảnh bình thường mới, Sa Pa có quy định cụ thể đối với du khách khi đến đây.

Theo thống kê của Phòng Văn hóa thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, số lượng khách du lịch tính đến ngày 30.9 mới chỉ đạt hơn 500.000 lượt (gần 19% kế hoạch). Thu ngân sách từ du lịch ước đạt 1.800 tỉ đồng (đạt 19,86% so với kế hoạch giao).

Ông Vương Trinh Quốc - Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết: “Du lịch Sa Pa hiện vẫn mở cửa đón du khách. Tuy vậy, lượng khách mỗi tuần lác đác khoảng 500 lượt”.

Theo ông Quốc, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là vì khách từ nhiều nơi trong cả nước vẫn chưa đi lại được do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Để khôi phục du lịch Sa Pa trong thời gian tới, UBND thị xã đã xây dựng dự thảo kế hoạch nhằm kích phát ngành du lịch nội địa phát triển.

Trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Vượng (Trưởng Phòng Văn hóa Thị xã Sa Pa) cho biết: “Chúng tôi đang hướng tới xây dựng thị xã Sa Pa là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện và mến khách với chất lượng dịch vụ cao với thông điệp Sa Pa - Du lịch xanh, Du lịch an toàn”.

Theo bà Vượng, trong thời gian tới, Sa Pa sẽ tái khởi động lại lễ hội mùa đông với chủ đề “Sa Pa - Thiên đường tuyết rơi” với nhiều hoạt động văn hóa - lễ hội sẽ được tái hiện nhằm thu hút khách nội địa đến với Sa Pa.

Để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Sa Pa cũng đưa ra bộ tiêu chí đối với khách du lịch khi đến đây một cách chi tiết, cụ thể nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống dịch hiệu quả.

Theo đó, đối với khách du lịch nội tỉnh, yêu cầu khách đã được tiêm phòng ít nhất 1 mũi vacine và chưa ra khỏi địa bàn (ngoài tỉnh) trong thời gian 14 ngày trước khi đến Sa Pa.

Đối với khách du lịch ngoài tỉnh, phải là khách đến từ các vùng xanh trong bản đồ COVID-19, không đi qua vùng dịch trong vòng 14 ngày.

Đồng thời, du khách cần đáp ứng được một trong số các điều kiện như: Đã tiêm đủ 2 mũi vacine ngừa COVID-19 và qua 14 ngày kể từ khi tiêm mũi cuối cùng; đã hồi phục sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2 và có xác nhận của Sở Y tế; có kết quả xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72h tính đến giờ đoàn khởi hành hoặc 24h bằng phương pháp test nhanh.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Mở cửa "trái mùa", khu du lịch ở Hải Phòng vẫn hút khách

Đặng Luân |

Từ tháng 10.2021, khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng) mở cửa đón khách trở lại sau nhiều tháng "nghỉ" dịch. Mặc dù tháng 10 là mùa du lịch thấp điểm, tuy nhiên, hàng nghìn lượt khách du lịch trong thành phố vẫn đổ về Đồ Sơn vào ngày cuối tuần.

"Thủ phủ" Tây Nguyên đã sẵn sàng kích hoạt trở lại ngành du lịch

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, lưu trú... ở Đắk Lắk sau gần một năm tạm dừng hoạt động đã lên kế hoạch khôi phục trở lại ngay sau khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát và UBND tỉnh "bật đèn xanh".

Ngôi nhà tựa ngọn hải đăng nằm "săn mây" giữa cảnh trời Sapa

Đức Mạnh |

Với ý tưởng mang hình ảnh biển cả lên núi để ngắm biển mây hùng vĩ, anh Hoàng Văn Tiến đã quyết định xây một ngôi nhà tựa ngọn hải đăng độc đáo, nằm "săn mây" giữa đất trời Sapa.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Mở cửa "trái mùa", khu du lịch ở Hải Phòng vẫn hút khách

Đặng Luân |

Từ tháng 10.2021, khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng) mở cửa đón khách trở lại sau nhiều tháng "nghỉ" dịch. Mặc dù tháng 10 là mùa du lịch thấp điểm, tuy nhiên, hàng nghìn lượt khách du lịch trong thành phố vẫn đổ về Đồ Sơn vào ngày cuối tuần.

"Thủ phủ" Tây Nguyên đã sẵn sàng kích hoạt trở lại ngành du lịch

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, lưu trú... ở Đắk Lắk sau gần một năm tạm dừng hoạt động đã lên kế hoạch khôi phục trở lại ngay sau khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát và UBND tỉnh "bật đèn xanh".

Ngôi nhà tựa ngọn hải đăng nằm "săn mây" giữa cảnh trời Sapa

Đức Mạnh |

Với ý tưởng mang hình ảnh biển cả lên núi để ngắm biển mây hùng vĩ, anh Hoàng Văn Tiến đã quyết định xây một ngôi nhà tựa ngọn hải đăng độc đáo, nằm "săn mây" giữa đất trời Sapa.