Hàng nghìn người từ các tỉnh, thành phía Nam tiếp tục hồi hương về Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Hai ngày qua, khoảng 2.000 người người tạm trú, làm việc từ các tỉnh, thành khu vực phía Nam đã di chuyển bằng phương tiện cá nhân vượt hàng trăm cây số về quê nhà tại Đắk Lắk.

Ngày 3.10, trao đổi với Lao Động, ông Trịnh Quang Trí - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk - cho hay, tối qua (2.10) và sáng nay dòng người tạm trú từ các tỉnh, thành khu vực phía Nam liên tục đổ về địa phận Đắk Lắk qua chốt kiểm soát dịch ở cầu 14 (xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột) giáp ranh với Đắk Nông.

Trong đó, tối 2.10, trong số 1.431 lượt người qua chốt kiểm soát trên, qua test nhanh, lực lượng y tế đã phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đến trưa nay (3.10), vẫn còn hàng nghìn người đứng chờ làm thủ tục tại khu vực cầu 14, lực lượng tuyến đầu phải làm việc rất vất vả. Nếu như không kiểm soát tốt, tỉnh Đắk Lắk rất dễ tái bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng, ông Trí nhấn mạnh.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, trong 2 ngày qua, số người từ các tỉnh, thành phía Nam về Đắk Lắk đã lên đến khoảng 2.000 người.

Các phương tiện lưu thông qua chốt kiểm soát ở cầu 14 (giáp ranh 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông). Ảnh: B.T
Các phương tiện lưu thông qua chốt kiểm soát ở cầu 14 (giáp ranh 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) vào chiều ngày 2.10. Ảnh: B.T

Ông Đoàn Ngọc Thượng - Phó Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, sau khi tiếp nhận, tỉnh đã đưa công dân hồi hương về tập trung tại Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng để phân loại. Những người này được lấy mẫu test nhanh, phân loại để cách ly theo quy định. Đối với công dân các tỉnh khác, lực lượng CSGT đang dẫn đường đưa tới các tỉnh lân cận.

Công dân hồi hương được đưa về khu vực cách ly, test nhanh COVID-19. Ảnh: B.T
Công dân hồi hương được đưa về khu vực cách ly, test nhanh COVID-19. Ảnh: B.T

Ít ngày trước, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai bản cam kết phòng chống dịch bệnh đến từng hộ gia đình trên địa bàn. Các đơn vị liên quan tổng hợp số lượng công dân đăng ký trở về địa phương gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trước ngày 8.10.

Sau đó, Sở sẽ tổng hợp nhu cầu, tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch, phương án tiếp nhận cụ thể. Trong đó, lưu ý trên cơ sở đề nghị của các tỉnh, thành và rà soát khả năng của tỉnh để có các phương án tiếp nhận phù hợp.

Đối với công dân đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 khi về Đắk Lắk thì cách ly tại nhà. Những người đã tiêm 1 mũi vaccine thì cách ly tại khu cách ly tập trung của các huyện, thị xã, thành phố. Công dân chưa tiêm vaccine thì cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu công dân phải trả tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày và 40.000 đồng/người/ngày chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt khi cách ly tập trung.

Như vậy, nếu mỗi công dân về cách ly tập trung 14 ngày phải trả chi phí gần 1,7 triệu đồng.

Tháng 7, 8 vừa qua, tỉnh Đắk Lắk có đến hơn 80.000 công dân tạm trú ở các tỉnh, thành khu vực phía Nam hồi hương do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk tiếp tục tạo điều kiện cho con em công dân hồi hương đến trường

BẢO TRUNG |

Ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho con em công dân tạm trú ở các tỉnh, thành khu vực phía Nam hồi hương đến trường, tiếp tục chương trình năm học 2021-2022.

Đắk Lắk sẽ cách ly tập trung công dân về quê tự phát

BẢO TRUNG |

Đối với các công dân trở về tự phát, các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Đắk Lắk sẽ chuyển vào khu cách ly tập trung nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh cho địa phương.

Nhiều hệ lụy khi Đắk Lắk chậm giải ngân vốn đầu tư công

BẢO TRUNG |

Hiện, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đắk Lắk trong năm 2021 đang đạt tỉ lệ thấp. Nếu tình hình không được cải thiện, trong thời gian tới, một số dự án xây dựng cơ bản ở địa phương này có nguy cơ bị rút vốn và gây ra nhiều hệ lụy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Lắk tiếp tục tạo điều kiện cho con em công dân hồi hương đến trường

BẢO TRUNG |

Ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho con em công dân tạm trú ở các tỉnh, thành khu vực phía Nam hồi hương đến trường, tiếp tục chương trình năm học 2021-2022.

Đắk Lắk sẽ cách ly tập trung công dân về quê tự phát

BẢO TRUNG |

Đối với các công dân trở về tự phát, các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Đắk Lắk sẽ chuyển vào khu cách ly tập trung nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh cho địa phương.

Nhiều hệ lụy khi Đắk Lắk chậm giải ngân vốn đầu tư công

BẢO TRUNG |

Hiện, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đắk Lắk trong năm 2021 đang đạt tỉ lệ thấp. Nếu tình hình không được cải thiện, trong thời gian tới, một số dự án xây dựng cơ bản ở địa phương này có nguy cơ bị rút vốn và gây ra nhiều hệ lụy.