Mở cửa "trái mùa", khu du lịch ở Hải Phòng vẫn hút khách

Đặng Luân |

Từ tháng 10.2021, khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng) mở cửa đón khách trở lại sau nhiều tháng "nghỉ" dịch. Mặc dù tháng 10 là mùa du lịch thấp điểm, tuy nhiên, hàng nghìn lượt khách du lịch trong thành phố vẫn đổ về Đồ Sơn vào ngày cuối tuần.

Theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, từ ngày 1.10, thành phố cho phép các địa phương mở các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh nhưng chỉ đón và phục vụ khách nội tỉnh. Ghi nhận của PV Lao Động, chiều 3.10, khu du lịch Đồ Sơn (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) đông đúc trở lại sau nhiều tháng vắng vẻ do phải dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Đặng Luân
Theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, từ ngày 1.10, thành phố cho phép các địa phương mở các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh nhưng chỉ đón và phục vụ khách nội tỉnh. Ghi nhận của PV Lao Động, chiều 3.10, khu du lịch Đồ Sơn (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) đông đúc trở lại sau nhiều tháng vắng vẻ do phải dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Đặng Luân
 
Theo quy định của thành phố, khách du lịch và người trực tiếp hướng dẫn khách đến tham quan phải đảm bảo một trong các điều kiện: Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR trong vòng 72 giờ; có chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối hoặc được công bố khỏi bệnh COVID-19 theo quy định. Ảnh Đ.Luân
 
Mặc dù vậy, trong những ngày đầu mở cửa trở lại, khu du lịch Đồ Sơn vẫn "hút" khách. Người dân TP.Hải Phòng vui mừng khi thành phố kiểm soát dịch, nới lỏng nhiều dịch vụ kinh doanh, du lịch. Anh Phạm Nhật Minh (Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng) cho biết: "Ngay sau khi có văn bản cho phép mở cửa du lịch của thành phố, gia đình tôi đã lên kế hoạch tham quan khu du lịch Đồ Sơn vào ngày cuối tuần. Không khí trong lành, lượng khách không quá lớn, phần lớn khách tiêm đủ 2 mũi vaccine, xét nghiệm âm tính COVID-19... nên gia đình cảm thấy rất thoải mái". Ảnh ĐL.
 
Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết, việc thành phố nới lỏng các biện pháp phòng dịch, cho phép mở lại du lịch là tin vui đối với các địa phương du lịch như Đồ Sơn. Mặc dù mùa du lịch ở Đồ Sơn thường chỉ kéo dài đến tháng 9, tuy nhiên, địa phương kỳ vọng khách du lịch vẫn đến Đồ Sơn trong tháng 10 do thời tiết vẫn nắng nóng. Hơn nữa, du lịch phải “đóng cửa” quá lâu do dịch COVID-19 nên người dân có tâm lý mong chờ tới các điểm tham quan, du lịch. Ảnh ĐL
Nhiều gia đình cho con em đi du lịch, tắm biển sau nhiều tháng “nghỉ” dịch. Ảnh ĐL
Nhiều gia đình cho con em đi du lịch, tắm biển sau nhiều tháng “nghỉ” dịch. Về việc kiểm soát yếu tố phòng, chống dịch COVID-19 với khách tham quan, du lịch tại địa phương, lãnh đạo quận Đồ Sơn cho biết, UBND quận Đồ Sơn thành lập các đoàn kiểm tra xác suất, nếu khách du lịch không xuất trình được các giấy tờ theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng sẽ bị lực lượng chức năng nhắc nhở, xử phạt nếu cố tình vi phạm. Ảnh ĐL
Cùng với việc đón khách du lịch, các dịch vụ ăn uống, gửi xe, tắm tráng...cũng được phép mở cửa trở lại với điều kiện bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch. Theo đó, cơ sở lưu trú được tổ chức ăn uống tại chỗ nhưng chỉ phục vụ khách hiện đang lưu trú; nhân viên phục vụ phải có xác nhận tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19 trở lên, định kỳ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhân viên 1 tuần/lần... Nhà hàng, quán ăn chỉ phục vụ tối đa 10/khách phòng, mở cửa không quá 22h... Ảnh Đ.Luân
Cùng với việc đón khách du lịch, các dịch vụ ăn uống, gửi xe, tắm tráng... cũng được phép mở cửa trở lại với điều kiện bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch. Theo đó, cơ sở lưu trú được tổ chức ăn uống tại chỗ nhưng chỉ phục vụ khách hiện đang lưu trú; nhân viên phục vụ phải có xác nhận tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19 trở lên, định kỳ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhân viên 1 tuần/lần... Nhà hàng, quán ăn chỉ phục vụ tối đa 10/khách phòng, mở cửa không quá 22h... Ảnh Đ.Luân
Lượng khách không quá đông trong 3 ngày đầu Đồ Sơn mở cửa đón khách trở lại. Video MD
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng rà soát người về từ Bệnh viện Việt Đức từ 15.9

Mai Dung |

Sở Y tế TP.Hải Phòng vừa phát thông báo, người từ Bệnh viện Việt Đức về Hải Phòng khẩn trương thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Hải Phòng sẽ kiểm tra, xử phạt khách du lịch vi phạm quy định phòng dịch

Đặng Luân |

Sau nhiều tháng “đóng băng” để phòng dịch, các địa phương như quận Đồ Sơn, huyện Cát Hải (Hải Phòng) sẵn sàng các điều kiện đón khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, chú trọng yếu tố phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng.

Hải Phòng mở cửa du lịch, tín ngưỡng, thể thao ngoài trời, đám cưới…

Mai Chi |

UBND TP.Hải Phòng vừa có công văn gửi các sở ngành, quận huyện về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch và mở lại một số hoạt động về kinh tế xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng rà soát người về từ Bệnh viện Việt Đức từ 15.9

Mai Dung |

Sở Y tế TP.Hải Phòng vừa phát thông báo, người từ Bệnh viện Việt Đức về Hải Phòng khẩn trương thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Hải Phòng sẽ kiểm tra, xử phạt khách du lịch vi phạm quy định phòng dịch

Đặng Luân |

Sau nhiều tháng “đóng băng” để phòng dịch, các địa phương như quận Đồ Sơn, huyện Cát Hải (Hải Phòng) sẵn sàng các điều kiện đón khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, chú trọng yếu tố phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng.

Hải Phòng mở cửa du lịch, tín ngưỡng, thể thao ngoài trời, đám cưới…

Mai Chi |

UBND TP.Hải Phòng vừa có công văn gửi các sở ngành, quận huyện về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch và mở lại một số hoạt động về kinh tế xã hội.