Nhiều phương tiện chưa dán thẻ ETC vẫn đi vào cao tốc, gây ùn ứ

Minh Hạnh |

Sáng ngày 1.8, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty cổ phần Tasco đã chính thức khai trương dịch vụ thu phí tự động không dừng (ETC) trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đây là tuyến cao tốc cuối cùng được thu phí tự động không dừng, tuy nhiên từ đầu giờ sáng, nhiều xe đã bị từ chối lưu thông.

Theo ông Trương Việt Đông, Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC, hiện nay, VEC đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác 4 tuyến cao tốc với chiều dài khoảng 490 Km. Trong đó, riêng tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài 245km là một hợp phần quan trọng của tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng, đi qua địa phận 5 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai).

Cùng đó, VEC đã hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ hệ thống ETC tại tất cả các trạm thu phí tuyến Cầu Giẽ -Ninh Bình từ ngày 20.7, Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây vào ngày 26.7, Đà Nẵng - Quảng Ngãi ngày 31.7 và cao tốc Nội Bài - Lào Cai bắt đầu từ ngày 1.8.

Như vậy, đến nay VEC đã hoàn thành và đưa vào khai thác hệ thống ETC trên toàn bộ 4 tuyến cao tốc theo đúng yêu cầu của Chính phủ. Việc đưa vào khai thác hệ thống ETC trên toàn tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai giúp nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thời gian lưu thông, chi phí cho chủ phương tiện, giảm thiểu ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường; thuận tiện, minh bạch và tiết kiệm chi phí cho công tác quản lý, giám sát…

Trong thời gian tới, VEC sẽ phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ, Cục Cảnh sát giao thông trong công tác phân làn, phân luồng điều tiết giao thông, giải quyết các sự cố phát sinh; xử lý các phương tiện không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ ETC khi tham gia lưu thông trên đường cao tốc.

Đại diện Công ty cổ phần Tasco đưa ra con số, riêng 4 tuyến cao tốc của VEC đã có tổng lưu lượng trên 100.000 lượt/ngày, chiếm tỉ trọng khoảng 50% lưu lượng cao tốc của cả nước. Để phát huy tối đa hiệu quả và những tiện ích to lớn mà hệ thống thu phí tự động không dừng mang lại…

Trao đổi với Lao Đông, ông Nguyễn Văn Nhi - Phó tổng giám đốc Tổng Công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, sau 30 phút triển khai thu phí ETC trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, một số điểm bị ùn ứ nhẹ do nhiều chủ phương tiện không đủ tiền trong tài khoản, nhân viên phải kiểm tra số dư trong tài khoản.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ thẻ ETC đã khẩn trương triển khai lực lượng ở các trạm thu phí để dán thẻ ETC. Tuy nhiên, đến nay theo giám sát, thống kê của VEC mới chỉ có khoảng 70% xe lưu thông trên tuyến dán thẻ ETC, 30% còn lại vẫn chưa dán.

Theo ông Nhi, mỗi ngày tuyến Nội Bài - Lào Cai đang có trung bình từ 17.000 đến 20.000 lượt lưu thông, việc còn 30% trên tổng số xe trên chưa dán nếu tập trung đi vào làn giải quyết sự cố có nguy cơ dẫn đến ùn tắc.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thu phí không dừng: Nhiều lái xe không dán thẻ bị mời ra khỏi cao tốc

Tô Thế |

Nhiều xe chưa dán thẻ thu phí không dừng, không có nhu cầu dán đã bị lực lượng chức năng mời ra khỏi cao tốc.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn chưa thu phí từ 1.8

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Sau hơn 90 ngày vận hành phục vụ người dân lưu thông không thu phí (từ ngày 30.4.2022), Dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn chưa tiến hành thu phí từ ngày 1.8 như dự kiến.

Người dân đi ôtô qua phà Cát Lái: "Cao tốc đang kẹt"

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tránh kẹt xe trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, nhiều xe ôtô đã di chuyển sang tỉnh Đồng Nai và Bài Rịa - Vũng Tàu bằng phà Cát Lái, khiến số lượng xe ôtô qua phà Cát Lái tăng cao.

Xác minh vụ nhân viên Tập đoàn Sơn Hải bán đất cao tốc trục lợi

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương nơi có tuyến cao tốc Bắc Nam thi công phản ánh việc nhân viên Tập đoàn Sơn Hải bán đất dự án trục lợi. Cơ quan chức năng đang phối hợp với nhà đầu tư xác minh làm rõ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Thu phí không dừng: Nhiều lái xe không dán thẻ bị mời ra khỏi cao tốc

Tô Thế |

Nhiều xe chưa dán thẻ thu phí không dừng, không có nhu cầu dán đã bị lực lượng chức năng mời ra khỏi cao tốc.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn chưa thu phí từ 1.8

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Sau hơn 90 ngày vận hành phục vụ người dân lưu thông không thu phí (từ ngày 30.4.2022), Dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn chưa tiến hành thu phí từ ngày 1.8 như dự kiến.

Người dân đi ôtô qua phà Cát Lái: "Cao tốc đang kẹt"

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tránh kẹt xe trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, nhiều xe ôtô đã di chuyển sang tỉnh Đồng Nai và Bài Rịa - Vũng Tàu bằng phà Cát Lái, khiến số lượng xe ôtô qua phà Cát Lái tăng cao.

Xác minh vụ nhân viên Tập đoàn Sơn Hải bán đất cao tốc trục lợi

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương nơi có tuyến cao tốc Bắc Nam thi công phản ánh việc nhân viên Tập đoàn Sơn Hải bán đất dự án trục lợi. Cơ quan chức năng đang phối hợp với nhà đầu tư xác minh làm rõ.