Hình ảnh ngày đầu thu phí không dừng, nhiều lái xe dán thẻ tại chỗ

Nhóm PV |

Sáng nay (1.8), các tuyến cao tốc sẽ thu phí tự động hoàn toàn (không phục vụ xe trả phí thủ công).
Từ 1.8 tất cả xe ô tô đi qua các trạm thu phí trên quốc lộ, cao tốc phải trả phí bằng hình thức điện tử không dừng (ETC). Theo ghi nhận của Lao động tại trạm BOT Nội Bài Lào Cai km6 điểm đầu vào cao tốc, số lượng xe tại trạm không bị ùn ứ.
Từ 1.8.2022, tất cả xe ô tô đi qua các trạm thu phí trên quốc lộ, cao tốc phải trả phí bằng hình thức điện tử không dừng (ETC). Theo ghi nhận của báo Lao động tại trạm BOT Nội Bài Lào Cai km6 điểm đầu vào cao tốc, số lượng xe tại trạm không bị ùn ứ.
Một số xe chưa dán thẻ ETC đã được các nhân viên tại trạm phục vụ ngay tại chỗ. Các trường hợp không đủ tiền được nhân viên hướng dẫn qua trạm và nạp tiền vào tài khoản để đủ điều kiện lưu thông.
Một số xe chưa dán thẻ ETC đã được các nhân viên tại trạm phục vụ ngay tại chỗ. Các trường hợp không đủ tiền được nhân viên hướng dẫn qua trạm và nạp tiền vào tài khoản để đủ điều kiện lưu thông.
Anh Phạm Đan Kha, lái xe biển 29A đã dán thẻ nhưng không đủ tiền theo lộ trình lưu thông nên đã nạp 500.000 đồng vào tài khoản ngay tại trạm theo sự hướng dẫn của nhân viên.
Anh Phạm Đan Kha, lái xe biển 29A đã dán thẻ nhưng không đủ tiền theo lộ trình lưu thông nên đã nạp 500.000 đồng vào tài khoản ngay tại trạm theo sự hướng dẫn của nhân viên.
Nội Bài-Lào Cai là tuyến cao tốc đầu tiên không nằm trong hệ thống cao tốc Bắc-Nam phía Đông và là tuyến cao tốc nối miền ngược với miền xuôi duy nhất trên cả nước đưa vào vận hành hệ thống thu phí ETC, nhằm thực hiện chủ trương của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ về áp dụng thu phí hoàn toàn tự động trước ngày 1/8/2022.
Nội Bài-Lào Cai là tuyến cao tốc đầu tiên không nằm trong hệ thống cao tốc Bắc-Nam phía Đông và là tuyến cao tốc nối miền ngược với miền xuôi duy nhất trên cả nước đưa vào vận hành hệ thống thu phí ETC, nhằm thực hiện chủ trương của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ về áp dụng thu phí hoàn toàn tự động trước ngày 1/8/2022.
Nội Bài-Lào Cai là tuyến cao tốc đầu tiên không nằm trong hệ thống cao tốc Bắc-Nam phía Đông và là tuyến cao tốc nối miền ngược với miền xuôi duy nhất trên cả nước đưa vào vận hành hệ thống thu phí ETC, nhằm thực hiện chủ trương của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ về áp dụng thu phí hoàn toàn tự động trước ngày 1.8.2022.
Ghi nhận tại trạm Thu phí Pháp Vân đến hơn 8h sáng nay, lượng xe qua trạm không quá đông. Theo thông báo của Trạm. Từ 9h sáng nay sẽ bắt đầu thu phí tự động tại tất cả các làn (sẽ có 1 làn xử lý sự cố - PV)
Ghi nhận tại trạm Thu phí Pháp Vân đến hơn 8h sáng nay, lượng xe qua trạm không quá đông. Theo thông báo của Trạm. Từ 9h sáng nay sẽ bắt đầu thu phí tự động tại tất cả các làn (sẽ có 1 làn xử lý sự cố - PV).
Hiện có khá nhiều xe được hỗ trợ dán thẻ thu phí tự động
Hiện có khá nhiều xe được hỗ trợ dán thẻ thu phí tự động.
Tính đến 8h30 sáng nay 1.8, các phương tiện đang lưu thông bình thường, chưa ghi nhận có sự cố về hệ thống thu phí tự động
Tính đến 8h30 sáng nay 1.8, các phương tiện đang lưu thông bình thường, chưa ghi nhận có sự cố về hệ thống thu phí tự động.
Hiện tại ở Việt Nam, có 2 công ty chính cung cấp dịch vụ này là VETC và VDTC (ePass). Cả 2 đều liên kết với các trạm ETC nên khách hàng có thể lựa chọn bất kỳ công ty nào để đăng ký dịch vụ.
Hiện tại ở Việt Nam, có 2 công ty chính cung cấp dịch vụ này là VETC và VDTC (ePass). Cả 2 đều liên kết với các trạm ETC nên khách hàng có thể lựa chọn bất kỳ công ty nào để đăng ký dịch vụ.
Ghi nhận đến hơn 9h sáng nay 1.8, tại làn thu phí tự động trạm Pháp Vân hướng về Trung tâm TP Hà Nội, liên tiếp các phương tiện phải dừng lại trước thanh chăn barie
Ghi nhận đến hơn 9h sáng nay 1.8, tại làn thu phí tự động trạm Pháp Vân hướng về Trung tâm TP Hà Nội, liên tiếp các phương tiện phải dừng lại trước thanh chắn barie.
Một số trường hợp do lái xe không đủ tiền trong tài khoản, một số khác không được giải thích, lái xe phải chờ một lúc rồi barie mới mở cho đi.
Một số trường hợp do lái xe không đủ tiền trong tài khoản, một số khác không được giải thích, lái xe phải chờ một lúc rồi barie mới mở cho đi.
Còn như trường hợp anh Phạm Toan, nhân viên trạm thu phí thông báo do anh Toan nhập sai cú pháp nên dù đã nạp tiền nhưng số tiền đấy không vào trong tài khoản thanh toán khi qua trạm thu phí. Anh Toan phải mua vé trực tiếp tại bốt trực và được hướng dẫn ra các điểm dán thẻ để được hướng dẫn hoàn trả lại số tiền đã nạp.
Còn như trường hợp anh Phạm Toan, nhân viên trạm thu phí thông báo do anh Toan nhập sai cú pháp nên dù đã nạp tiền nhưng số tiền đấy không vào trong tài khoản thanh toán khi qua trạm thu phí. Anh Toan phải mua vé trực tiếp tại bốt trực và được hướng dẫn ra các điểm dán thẻ để được hướng dẫn hoàn trả lại số tiền đã nạp.
Theo ghi nhận, phần lớn các phương tiện đã dán thẻ không thu phí không dừng, chỉ còn số ít xe qua trạm chưa dán thẻ được hướng dẫn đi vào làn xử lý sự cố.  Theo ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, đơn vị này đã có phương án cho các xe qua trạm mà chưa dán thẻ.  “Thứ nhất, chúng tôi sẽ hỏi tài xế có chấp nhận dán thẻ không? Nếu tài xế đồng ý, chúng tôi sẽ cho qua trạm để dán thẻ. Thứ hai, nếu họ không đồng ý dán thẻ, chung tôi sẽ yêu cầu các xe này phải quay đầu“, Phó Tổng giám đốc Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ nói. Cũng trong sáng nay, tình trạng ô tô phải phanh gấp do barie không mở khi xe qua trạm vẫn xảy ra. Nhiều tài xế tỏ ra bức xúc vì trong tài khoản còn tiền mà vẫn xảy ra lỗi. Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Pháp Vân- Cầu Giẽ lí giải, có thể xảy ra các lỗi như xe chưa dán thẻ, trong tài khoản xe đã hết tiền hoặc tài xế điều khiển xe qua trạm không giữ khoảng cách, không đúng tốc độ, sự cố từ hệ thống. Thời gian tới Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết triệt để tình trạng trên.
Theo ghi nhận, phần lớn các phương tiện đã dán thẻ không thu phí không dừng, chỉ còn số ít xe qua trạm chưa dán thẻ được hướng dẫn đi vào làn xử lý sự cố. Theo ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, đơn vị này đã có phương án cho các xe qua trạm mà chưa dán thẻ. “Thứ nhất, chúng tôi sẽ hỏi tài xế có chấp nhận dán thẻ không? Nếu tài xế đồng ý, chúng tôi sẽ cho qua trạm để dán thẻ. Thứ hai, nếu họ không đồng ý dán thẻ, chung tôi sẽ yêu cầu các xe này phải quay đầu“, Phó Tổng giám đốc Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ nói. Cũng trong sáng nay, tình trạng ô tô phải phanh gấp do barie không mở khi xe qua trạm vẫn xảy ra. Nhiều tài xế tỏ ra bức xúc vì trong tài khoản còn tiền mà vẫn xảy ra lỗi. Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Pháp Vân- Cầu Giẽ lí giải, có thể xảy ra các lỗi như xe chưa dán thẻ, trong tài khoản xe đã hết tiền hoặc tài xế điều khiển xe qua trạm không giữ khoảng cách, không đúng tốc độ, sự cố từ hệ thống. Thời gian tới Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết triệt để tình trạng trên.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Loạt ôtô bị barie hạ trúng kính xe khi vào làn thu phí không dừng

Tô Thế |

Chiều 31.7, ghi nhận của PV báo Lao Động tại trạm thu phí Pháp Vân, chiều về trung tâm TP Hà Nội, hàng loạt xe ôtô dù đã dán thẻ thu phí không dừng nhưng khi đi qua trạm lại bị barie chặn lại. Có trường hợp xác định nguyên nhân là trong tài khoản không đủ tiền, tuy nhiên nhiều trường hợp tài xế cũng không hiểu vì sao bị chặn lại, trong khi trong tài khoản vẫn còn tiền.

Thu phí tự động không dừng ETC và những điều cần lưu ý

Phương Anh |

Từ 1.8.2022, 100% cao tốc trên toàn quốc triển khai thu phí tự động không dừng (ETC). Phương tiện chưa dán thẻ ETC nếu cố tình đi vào cao tốc bị xử phạt từ 1-2 triệu đồng, tước giấy phép lái xe.

Trước giờ G, tài xế lũ lượt kéo nhau dán thẻ thu phí không dừng

Thanh Vân |

Ngày 1.8, tất cả các tuyến cao tốc trên toàn quốc sẽ áp dụng thu phí không dừng. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần, đơn vị dán thẻ tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ dán được gần 2.000 xe.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Loạt ôtô bị barie hạ trúng kính xe khi vào làn thu phí không dừng

Tô Thế |

Chiều 31.7, ghi nhận của PV báo Lao Động tại trạm thu phí Pháp Vân, chiều về trung tâm TP Hà Nội, hàng loạt xe ôtô dù đã dán thẻ thu phí không dừng nhưng khi đi qua trạm lại bị barie chặn lại. Có trường hợp xác định nguyên nhân là trong tài khoản không đủ tiền, tuy nhiên nhiều trường hợp tài xế cũng không hiểu vì sao bị chặn lại, trong khi trong tài khoản vẫn còn tiền.

Thu phí tự động không dừng ETC và những điều cần lưu ý

Phương Anh |

Từ 1.8.2022, 100% cao tốc trên toàn quốc triển khai thu phí tự động không dừng (ETC). Phương tiện chưa dán thẻ ETC nếu cố tình đi vào cao tốc bị xử phạt từ 1-2 triệu đồng, tước giấy phép lái xe.

Trước giờ G, tài xế lũ lượt kéo nhau dán thẻ thu phí không dừng

Thanh Vân |

Ngày 1.8, tất cả các tuyến cao tốc trên toàn quốc sẽ áp dụng thu phí không dừng. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần, đơn vị dán thẻ tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ dán được gần 2.000 xe.