Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn chưa thu phí từ 1.8

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Sau hơn 90 ngày vận hành phục vụ người dân lưu thông không thu phí (từ ngày 30.4.2022), Dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vẫn chưa tiến hành thu phí từ ngày 1.8 như dự kiến.

Thông tin từ Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (Doanh nghiệp Dự án) ngày 31.7 cho biết, hiện đơn vị quản lý vận hành tuyến đường đang huy động khoảng 200 nhân sự và hàng chục đầu thiết bị máy móc nỗ lực vận hành tuyến đường này trong tình trạng lưu lượng xe tăng đột biến.

Sau hơn 90 ngày lưu thông không thu phí, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã phục vụ hơn 2,2 triệu lượt xe (lưu lượng trung bình trong 30 ngày gần đây là 30.512 lượt xe/ngày đêm). Đã xử lý hơn 50 vụ va chạm, cứu hộ 550 trường hợp xe gặp sự cố. Trong số các vụ va chạm trên tuyến đường, nguyên nhân tới 43% do lái xe chuyển hướng không đúng quy định, 36% chạy quá tốc độ, 6% sử dụng rượu bia…

Theo Doanh nghiệp Dự án, việc phục vụ người dân không thu phí là thiện chí của nhà đầu tư, đồng thời qua đó để đánh giá khách quan về chất lượng và tìm ra các bất cập cần phải giải quyết để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ của công trình.

Các yêu cầu của UBND tỉnh Tiền Giang (cơ quan nhà nước có thẩm quyền về dự án), Bộ GTVT và Hội đồng Kiểm tra Nhà nước (Bộ Xây dựng) đã được Doanh nghiệp Dự án thực hiện đầy đủ, đảm bảo điều kiện đưa dự án vào khai thác. Các mức phí từng loại xe cũng đã được điều chỉnh giảm theo đề nghị của tỉnh Tiền Giang. Các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, ứng cứu xử lý các sự cố cũng đã được đơn vị quản lý vận hành thực hiện.

Tuy nhiên, đến nay các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa có ý kiến đưa dự án vào khai thác chính thức.

Cũng theo Doanh nghiệp Dự án, việc lưu thông không thu phí như hiện nay dẫn đến không kiểm soát được tải trọng xe, không kiểm soát được lưu lượng xe, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao. Chưa thể thu phí, dự án không có chi phí bảo trì, bảo hành, sửa chữa công trình dẫn đến xuống cấp, lãng phí tài nguyên và nguồn lực xã hội tương tự tuyến TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Người dân đi ôtô qua phà Cát Lái: "Cao tốc đang kẹt"

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tránh kẹt xe trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, nhiều xe ôtô đã di chuyển sang tỉnh Đồng Nai và Bài Rịa - Vũng Tàu bằng phà Cát Lái, khiến số lượng xe ôtô qua phà Cát Lái tăng cao.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận bắt đầu thu phí thử nghiệm

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Sau hơn 50 ngày vận hành lưu thông miễn phí (từ ngày 30.4.2022), bắt đầu từ 14h hôm nay 23.6, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận bắt đầu thu phí thử nghiệm (không thu tiền).

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chưa vận hành chính thức đã sắp mãn tải

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận hiện đang vận hành tạm phục vụ người dân lưu thông miễn phí, dự kiến từ 1.7 tới mới chính thức đi vào khai thác, thu phí hoàn vốn. Thế nhưng, tuyến đường này đã sắp mãn tải khi phương tiện giao thông về miền Tây tăng nhanh.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Người dân đi ôtô qua phà Cát Lái: "Cao tốc đang kẹt"

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tránh kẹt xe trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, nhiều xe ôtô đã di chuyển sang tỉnh Đồng Nai và Bài Rịa - Vũng Tàu bằng phà Cát Lái, khiến số lượng xe ôtô qua phà Cát Lái tăng cao.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận bắt đầu thu phí thử nghiệm

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Sau hơn 50 ngày vận hành lưu thông miễn phí (từ ngày 30.4.2022), bắt đầu từ 14h hôm nay 23.6, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận bắt đầu thu phí thử nghiệm (không thu tiền).

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chưa vận hành chính thức đã sắp mãn tải

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận hiện đang vận hành tạm phục vụ người dân lưu thông miễn phí, dự kiến từ 1.7 tới mới chính thức đi vào khai thác, thu phí hoàn vốn. Thế nhưng, tuyến đường này đã sắp mãn tải khi phương tiện giao thông về miền Tây tăng nhanh.