Xác minh vụ nhân viên Tập đoàn Sơn Hải bán đất cao tốc trục lợi

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương nơi có tuyến cao tốc Bắc Nam thi công phản ánh việc nhân viên Tập đoàn Sơn Hải bán đất dự án trục lợi. Cơ quan chức năng đang phối hợp với nhà đầu tư xác minh làm rõ.

Ngày 30.7, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Cam Lâm xác nhận, đã nhận được văn bản của UBND xã Cam Hiệp Nam về việc một số đối tượng vận chuyển đất ra khỏi dự án đường cao tốc Bắc - Nam.

Xã báo nhân viên của dự án bán đất cao tốc

Trước đó, vào đầu tháng 6, UBND xã Cam Hiệp Nam phát hiện một số đối tượng có hành vi vận chuyển đất hữu cơ thải phong hoá của dự án đường cao tốc Bắc - Nam ra khỏi dự án - cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Lần gần đây nhất vào ngày 1.6, xã Cam Hiệp Nam tiếp tục phát hiện tại bãi chứa đất hữu cơ thải phong hoá của dự án đường cao tốc Bắc - Nam nằm tại thôn Quảng Đức có xe ôtô tải biển số 79C- 090.32 đang đậu và 1 máy đào, bãi chứa đất có dấu vết múc đất mới.

Qua làm việc, người đàn ông tên Lê Đình Dục (SN 1975, trú thôn Quảng Đức, Cam Hiệp Nam) trình bày đã mua số đất trên thông qua ông Nguyễn Mạnh Trọng (SN 1976, trú Quảng Bình) - nhân viên Tập đoàn Sơn Hải, phụ trách hiện trường đường cao tốc Bắc - Nam đang thi công đoạn qua xã Cam Hiệp Nam. Nhưng việc mua chỉ thỏa thuận miệng, không có hợp đồng mua, bán, hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc đất.

Ông Dục đang cho lấy đất vận chuyển đi nơi khác, phát hiện cơ quan chức năng nên dừng lại.

Nhân viên thi công trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa phận Khánh Hòa.
Nhân viên thi công trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa phận Khánh Hòa.

Đây không phải là lần đầu nhân viên Tập đoàn Sơn Hải, phụ trách hiện trường đường cao tốc Bắc - Nam, có dấu hiệu mua bán đất trong phạm vi làm đường cao tốc Bắc - Nam.

Vào các ngày 18 và 19.2 tại thôn Suối Cát, tổ công tác phát hiện 3 xe ôtô tải chở đất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc đất .

Qua làm việc được biết, ông Nguyễn Văn Thu (SN 1979, trú thị trấn Cam Đức) và bà Bùi Thị Ngọc Tuyết (SN 1983, trú xã Cam Hải Tây, cùng huyện Cam Lâm) trình bày xin số đất trên thông qua ông Nguyễn Mạnh Trọng. Hai người này khai, do mối quan hệ cá nhân nên ông Thu xin 1 xe, bà Tuyết xin 2 xe đất để sử dụng việc gia đình.

Về phần mình, ông Nguyễn Mạnh Trọng - nhân viên Tập đoàn Sơn Hải - trình bày, vì có mối quan hệ quen biết ngoài xã hội nên đã cho ông Thu, bà Tuyết số đất trên.

Tuy nhiên, qua nắm tình hình qua dư luận, UBND xã Cam Hiệp Nam được biết ông Trọng đã bán một số đất trong dự án cho ông Thu, bà Tuyết.

Cũng theo UBND xã Cam Hiệp Nam, phần đất hữu cơ thải phong hóa của dự án đường cao tốc Bắc - Nam được tập trung tại nhiều điểm khác nhau ở 2 bên đường của dự án thuôc địa bàn xã Cam Hiệp Nam.

Một số đối tượng lén lút vận chuyển đất đi nơi khác. Các đối tượng có thể lợi dụng việc này để trà trộn vận chuyển đất khai thác trái phép trên địa bàn gây khó khăn trong công tác quản lý của địa phương.

Huyện chỉ đạo xác minh làm rõ

Liên quan đến sự việc này, ông Huỳnh Quốc Dũng - Trưởng Phòng TNMT huyện Cam Lâm - xác nhận, hiện huyện đã giao cho xã và công an xã theo dõi xử lý theo quy định.

Mới đây vào ngày 4.7, UBND huyện Cam Lâm cũng có văn bản yêu cầu UBND xã Cam Hiệp Nam chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải điều tra, xác minh làm rõ hành vi, đối tượng vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về lĩnh vực đất đai.

Ngoài ra, UBND huyện Cam Lâm đề nghị Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải tăng cường công tác quản lý nhân sự, có phương án bảo vệ đất đổ thải, tập kết nguyên vật liệu theo hồ sơ thiết kế dự án, không để xảy ra tình trạng mua bán, vận chuyển đất tầng phủ trái phép.

Trước phản ánh của địa phương về việc nhân viên có dấu hiệu bán đất trong dự án cao tốc, đại diện Tập đoàn Sơn Hải cho rằng, việc khai thác đất xảy ra ở ngoài phạm vi của dự án.

Về những ồn ào xung quanh chuyện mua bán đất cao tốc ở xã Cam Hiệp Nam, ông Nguyễn Văn Huy - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm - cho hay, việc này phía tập đoàn đã mời các sở ban ngành làm việc nhưng chưa được.

Về lời khai của các tài xế về việc nhân viên Tập đoàn Sơn Hải bán đất trong dự án cao tốc, ông Nguyễn Văn Huy nói: "Cái này là công an bắt và tài xế khai để nhẹ tội".

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng vận chuyển thuê ma túy trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Văn Đức |

Yên Bái - Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông bắt giữ đối tượng vận chuyển thuê ma túy trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Thu phí không dừng cao tốc và những chính sách nổi bật có hiệu lực từ 1.8

Phương Anh |

Thu phí không dừng ETC trên tất cả các tuyến cao tốc; Thuê bao di động mới phải xác thực cơ sở dữ liệu dân cư; Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tiền xây nhà... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8.2022.

Quảng Ngãi xây 23 khu tái định cư cho 1.000 hộ dân để làm cao tốc

Viên Nguyễn |

Quảng Ngãi đang hoàn tất thủ tục xây dựng 23 khu tái định cư cho gần 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc – Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt đối tượng vận chuyển thuê ma túy trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Văn Đức |

Yên Bái - Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông bắt giữ đối tượng vận chuyển thuê ma túy trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Thu phí không dừng cao tốc và những chính sách nổi bật có hiệu lực từ 1.8

Phương Anh |

Thu phí không dừng ETC trên tất cả các tuyến cao tốc; Thuê bao di động mới phải xác thực cơ sở dữ liệu dân cư; Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tiền xây nhà... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8.2022.

Quảng Ngãi xây 23 khu tái định cư cho 1.000 hộ dân để làm cao tốc

Viên Nguyễn |

Quảng Ngãi đang hoàn tất thủ tục xây dựng 23 khu tái định cư cho gần 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc – Nam.