Nhiều đường đi bộ nhếch nhác, vắng bóng người qua lại tại Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau vài năm đưa vào sử dụng, những tuyến đường dành riêng cho người đi bộ rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác và ngập rác thải.

Tuyến đường dành cho người đi bộ trên phố Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) được UBND TP Hà Nội đưa vào khai thác từ giữa năm 2020, có chiều dài khoảng 400 m, kéo dài từ ngã tư Thái Hà - Yên Lãng đến Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Tuyến đường được chia thành 3 đoạn nhỏ, mỗi đoạn có dựng barie rào chắn ở hai đầu ra vào để chặn các phương tiện cơ giới xâm lấn.

Từ khi đưa vào hoạt động, tuyến đường đi bộ tại phố Thái Hà đã nhanh chóng trở thành điểm vui chơi, tập thể dục yêu thích của người dân sinh sống xung quanh, nhất là người già và trẻ em.

Dù đã có biển cấm nhưng xe máy, xe ba gác vẫn án ngữ ngay lối vào ảnh hưởng đến người đi bộ. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dù đã có biển cấm dọc tuyến đường đi bộ phố Thái Hà, nhưng xe máy, xe ba gác vẫn án ngữ ngay lối ra vào. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tuy nhiên, sau 3 năm đi vào hoạt động, tuyến đường luôn trong tình trạng rác thải ngập ngụa, hàng loạt ôtô, xe máy lấn chiếm lối ra vào, ảnh hưởng lớn đến việc di chuyển của người dân.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 25.7, tại tuyến đường đi bộ trên phố Thái Hà, chỉ trong thời gian ngắn, nơi đây trở nên xuống cấp, ngổn ngang rác thải, nhiều vị trí bị biến thành nơi đổ phế thải, vật liệu xây dựng.

Cảnh nhếch nhác trên tuyến đường đi bộ trên phố Thái Hà. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cảnh nhếch nhác trên tuyến đường đi bộ phố Thái Hà. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cách đó 4km, tại tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch, tình trạng cũng không khá khẩm hơn, nhiều vị trí đã xuống cấp, ngổn ngang rác thải.

Do không còn được khai thác nên hàng loạt vị trí trên đoạn đường đi bộ ven sông trở thành nơi đỗ xe, quán trà đá.

Tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch do Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đầu tư xây dựng, có tổng chiều dài khoảng 4km, mặt đường rộng 4m, với tổng mức đầu tư lên tới 64 tỉ đồng.

Sau khi hoàn thiện, tuyến đường được kỳ vọng sẽ trở thành nơi đi bộ thư giãn lý tưởng cho người dân Hà Nội nói chung, người dân sống quanh khu vực sông Tô Lịch nói riêng.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm hoạt động, tuyến đường đã dừng hoạt động để phục vụ thi công dự án cống gom Nhà máy nước thải Yên Xá.

Rác thải chất đống trên tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Rác thải chất đống trên tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Anh Đặng Hoàng Đức (25 tuổi, Yên Hòa, Cầu Giấy) cho biết, tình trạng đổ trộm rác thải tại tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch đã diễn ra từ lâu.

"Trước đây, khi tuyến đường đi bộ còn hoạt động, tình trạng xả trộm rác rất ít xảy ra, vì khu vực có nhiều người qua lại và nhân viên vệ sinh cũng thường xuyên quét dọn. Thế nhưng những tháng gần đây, khu vực này luôn ngập rác.

Trước khi dừng khai thác, tôi cũng thường tập thể dục ở đây" - anh Đức nói.

Tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch trở thành nơi đỗ xe sai quy định. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch trở thành nơi đỗ xe sai quy định. Ảnh: Vĩnh Hoàng

TS Nguyễn Xuân Thủy - Chuyên gia giao thông đô thị, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Giao thông Vận tải - cho rằng, tuyến đường đi bộ hiện nay còn quá ít tiện ích dẫn đến việc hoạt động không hiệu quả.

"Chúng ta cần có trách nhiệm làm đường đi bộ hấp dẫn hơn như tích hợp nhiều điểm chờ xe buýt, lắp đặt thêm máy bán nước tự động, cũng như trang trí đường đi bộ, đặc biệt là phải luôn giữ sạch sẽ, tránh để tình trạng rác thải bủa vây tại đây" - TS Nguyễn Xuân Thủy nói.

TS Nguyễn Xuân Thủy nhấn mạnh thêm, lực lượng chức năng cần xử phạt mạnh tay đối với những trường hợp cá nhân, tổ chức biến đường đi bộ thành nơi buôn bán, tụ tập.

Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Tự nguyện bàn giao mặt bằng, người dân mong phố Chương Dương Độ sớm khang trang

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Khi bắt đầu triển khai giai đoạn 2 Dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật phố Chương Dương Độ, 36/36 hộ dân và 1 tổ chức đã tự nguyện bàn giao mặt bằng, không phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, để đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Cận cảnh tuyến phố tại Hà Nội được quy hoạch thiết kế đô thị riêng

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng cho tuyến phố Lý Thường Kiệt với tỉ lệ 1/500, bao gồm các phường Cửa Nam, Trần Hưng Đạo, Hàng Bài và Phan Chu Trinh.

Tuyến đường đi bộ sông Tô Lịch rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác

Phan Anh - Tuyết Lan |

Từng được kỳ vọng trở thành nơi đi bộ thư giãn lý tưởng cho người dân Hà Nội, chỉ sau một thời gian hoạt động, tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch đã bị dừng hoạt động. Đến nay, tuyến đường này hoang tàn, nhếch nhác, trở thành nơi đổ rác, phóng uế, gây mất mỹ quan, lãng phí.

TPHCM sắp triển khai loạt dự án cầu, đường nghìn tỉ giải tỏa kẹt xe khu Nam

MINH QUÂN |

TPHCM – Cầu Cần Giờ, Cầu Thủ Thiêm 4, cầu đường Nguyễn Khoái, cầu đường Bình Tiên,… là những dự án sẽ được TPHCM kêu gọi đầu tư sắp tới nhằm tăng kết nối giao thông, giảm kẹt xe cho khu vực phía Nam thành phố.

Thí điểm phân làn đường Nguyễn Trãi bị chê nhiều hơn khen

Tô Thế - Phúc Đạt |

Hà Nội - Việc phân luồng giao thông, tách riêng các phương tiện nhằm giảm ùn tắc trên đường Nguyễn Trãi là sự cố gắng lớn của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, người dân lại nhìn nhận ra nhiều thứ hạn chế hơn là thành công từ thí điểm này.

Đồ lưu niệm ở một số điểm du lịch tại TPHCM in thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Thời gian gần đây, một số sản phẩm lưu niệm được bày bán tại Bưu điện TPHCM, chợ Bến Thành in thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, việc này đã khiến nhiều người dân bức xúc.

Hiện trạng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô sau khi xử lý 7/14 hạng mục vi phạm

VĨNH HOÀNG - HOÀI ANH |

Hà Nội - Đến thời điểm hiện tại, Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đã được xử lý 7/14 hạng mục vi phạm. Các hạng mục còn lại dự kiến sẽ được xử lý xong trong tháng 9.2023.

Người phụ nữ viết Facebook xúc phạm chủ bãi rác Đa Phước bị buộc phải xin lỗi công khai

Anh Tú |

Ngày 26.7, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Nhà Bè tuyên án vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại danh dự, uy tín bị xâm phạm giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (viết tắt VWS) và bị đơn Nguyễn Hồng Thu (ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM). Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bà Hồng Thu xóa bài viết và yêu cầu xin lỗi công khai, cải chính thông tin trên nên tảng mạng xã hội.

Tự nguyện bàn giao mặt bằng, người dân mong phố Chương Dương Độ sớm khang trang

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Khi bắt đầu triển khai giai đoạn 2 Dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật phố Chương Dương Độ, 36/36 hộ dân và 1 tổ chức đã tự nguyện bàn giao mặt bằng, không phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, để đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Cận cảnh tuyến phố tại Hà Nội được quy hoạch thiết kế đô thị riêng

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng cho tuyến phố Lý Thường Kiệt với tỉ lệ 1/500, bao gồm các phường Cửa Nam, Trần Hưng Đạo, Hàng Bài và Phan Chu Trinh.

Tuyến đường đi bộ sông Tô Lịch rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác

Phan Anh - Tuyết Lan |

Từng được kỳ vọng trở thành nơi đi bộ thư giãn lý tưởng cho người dân Hà Nội, chỉ sau một thời gian hoạt động, tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch đã bị dừng hoạt động. Đến nay, tuyến đường này hoang tàn, nhếch nhác, trở thành nơi đổ rác, phóng uế, gây mất mỹ quan, lãng phí.