Đồ lưu niệm ở một số điểm du lịch tại TPHCM in thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Thời gian gần đây, một số sản phẩm lưu niệm được bày bán tại Bưu điện TPHCM, chợ Bến Thành in thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, việc này đã khiến nhiều người dân bức xúc.

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh loạt sản phẩm, đồ lưu niệm và bản đồ được bày bán tại Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 1) không in quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Điều này gây bức xúc trong dư luận.

Sản phẩm hít tủ lạnh in hình bản đồ Việt Nam bị sai. Ảnh: Thanh Chân
Sản phẩm dán trên tủ lạnh in hình bản đồ Việt Nam bị sai. Ảnh: Thanh Chân

Các sản phẩm như gương mini, thiệp, bưu thiếp... cũng in thiếu 2 quần đảo này. Chị Phan Nga (du khách từ Hà Nội) chia sẻ: "Sau khi lựa chọn quà lưu niệm, tôi thấy có một số món in hình bản đồ nhưng thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nên đã không mua".

Các sản phẩm như gương mini, thiệp, bưu thiếp,... thiếu 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ảnh: Ngọc Lê
Các sản phẩm như gương mini, thiệp, bưu thiếp... in thiếu 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ảnh: Thanh Chân

Sau khi mạng xã hội phản ánh vấn đề này, các sản phẩm như đồng hồ, bản đồ bị sai và khó khắc phục đã không còn được bày bán. Các sản phẩm này được ghi nhận tại 2 điểm kinh doanh nằm hai bên lối ra, vào và 1 điểm kinh doanh nằm giữa khu vực của Bưu điện Thành phố.

Phóng viên ghi nhận vào chiều 25.7 cho thấy, vẫn còn nhiều mặt hàng lưu niệm khác in hình bản đồ Việt Nam được bày bán nhưng không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Một số ít sản phẩm như sổ, tem, miếng dán tủ lạnh... trong Bưu điện Thành phố đã được vẽ tạm bợ thêm 2 quần đảo. Tuy nhiên, các hình vẽ này vẫn chưa đúng vị trí của các quần đảo trên bản đồ cũng như dễ dàng bị tẩy xoá.

a
Các sản phẩm được vẽ thêm 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ảnh: Thanh Chân

Bưu điện TPHCM nằm trong top 11 bưu điện đẹp nhất thế giới nhờ lưu giữ phong cách kiến trúc nổi bật của phương Tây qua hơn 130 năm. Ngoài chức năng bưu chính, bưu điện là điểm đến tham quan nổi tiếng của thành phố, thường xuyên thu hút đông du khách. Hiện một phần không gian sảnh chính được dùng làm nơi bán hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch.

Có thể thấy rằng, các đơn vị kinh doanh tại đây chưa kiểm soát được đầu vào của các sản phẩm. Tuy có biện pháp khắc phục nhưng các giải pháp này chỉ mang tính chất tạm thời.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại một số quầy hàng bán đồ lưu niệm ở chợ Bến Thành (Quận 1). Đây là khu chợ lâu đời và địa điểm du lịch nổi tiếng của TPHCM. Theo khảo sát của phóng viên trưa 26.7, các sản phẩm như mũ, móc khóa, miếng dán tủ lạnh... in hình bản đồ Việt Nam thiếu 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, được bày bán công khai.

a
Hình ảnh ghi nhận tại chợ Bến Thành trưa 26.7. Ảnh: Thanh Chân

Trao đổi nhanh với Báo Lao Động, ông Ngô Văn Hà - Trưởng Ban quản lí chợ Bến Thành cho biết: "Chợ thường xuyên đi kiểm tra nguồn hàng của các tiểu thương, đa số đều chấp hành tốt. Tuy nhiên, khi giao hàng với số lượng nhiều, một số mặt hàng lưu niệm có kích thước nhỏ thì có sơ suất một vài sản phẩm. Chợ tiếp tục kiểm tra và rà soát".

Liên quan đến việc một số địa điểm du lịch ở TPHCM có bán đồ lưu niệm in hình bản đồ Việt Nam không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trưa cùng ngày, phóng viên đã liên hệ Sở Du lịch TPHCM. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch Thành phố cho biết, sẽ cho Thanh tra Sở đi kiểm tra và thông tin lại sau.

Ngọc Lê - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện 45.000 lít dầu DO vận chuyển trái phép qua khu vực quần đảo Nam Du

NGUYÊN ANH |

Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng 45.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Yody gửi lời xin lỗi về hình ảnh thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Hà Vi |

Hải Dương - Sáng 10.4, Công ty Cổ phần Thời trang YODY đã phát đi thông cáo báo chí về việc đã đăng tải trên website và fanpage công ty hình ảnh bản đồ thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Khám phá quần đảo mang vẻ đẹp hoang sơ ở vùng biển xứ Thanh

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Quần đảo hòn Mê (ở Thanh Hóa) có tổng cộng 18 hòn đảo lớn nhỏ, với tổng diện tích khoảng 450ha. Nơi đây được biết đến là quần đảo có cảnh đẹp "sơn thủy hữu tình" và chưa có các hộ dân sinh sống. Do đó, đã thu hút sự tò mò, khám phá của nhiều người dân, du khách.

Cán bộ công đoàn, người lao động kỳ vọng vào Diễn đàn Người lao động năm 2023

Quế Chi - Hà Anh |

Ngày 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội sẽ diễn ra Diễn đàn Người lao động năm 2023 (Diễn đàn) với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn". Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ trực tiếp chủ trì diễn đàn.

Chubb Life thu lãi càng cao, nợ thuế càng lớn

Quang Dân - Quý An |

Trong nhiều năm trở lại đây, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life) đã ghi nhận sự tăng trưởng về tổng tài sản, doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, đi kèm với đó là nợ thuế tăng dần.

Liên tiếp bị lừa tiền vì tin vào chuyên gia an ninh mạng “rởm”

Khánh An |

Sau khi bị lừa tiền, nhiều nạn nhân tìm đến các “chuyên gia” với mong muốn lấy lại số tiền đã mất. Song một lần nữa, họ lại rơi vào bẫy lừa.

Căn cứ toà buộc tội cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Tuyên phạt bị cáo Trần Hùng - cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường - 9 năm tù vì "nhận hối lộ" 300 triệu đồng, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân Hà Nội đã đưa ra các căn cứ.

Người dân Hà Nội dậy từ 2 giờ sáng để canh bơm từng giọt nước sạch vào bể

VĨNH HOÀNG - KHÁNH AN |

Hà Nội - Mất nước sạch sinh hoạt liên tục trong 3 tháng trở lại đây, nhiều người dân tại Hoài Đức, Hà Nội phải đặt báo thức lúc 2-3h sáng để canh bơm nước vào bể. Song song với đó, họ phải quay trở lại dùng nước giếng khoan.

Phát hiện 45.000 lít dầu DO vận chuyển trái phép qua khu vực quần đảo Nam Du

NGUYÊN ANH |

Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng 45.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Yody gửi lời xin lỗi về hình ảnh thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Hà Vi |

Hải Dương - Sáng 10.4, Công ty Cổ phần Thời trang YODY đã phát đi thông cáo báo chí về việc đã đăng tải trên website và fanpage công ty hình ảnh bản đồ thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Khám phá quần đảo mang vẻ đẹp hoang sơ ở vùng biển xứ Thanh

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Quần đảo hòn Mê (ở Thanh Hóa) có tổng cộng 18 hòn đảo lớn nhỏ, với tổng diện tích khoảng 450ha. Nơi đây được biết đến là quần đảo có cảnh đẹp "sơn thủy hữu tình" và chưa có các hộ dân sinh sống. Do đó, đã thu hút sự tò mò, khám phá của nhiều người dân, du khách.