Tự nguyện bàn giao mặt bằng, người dân mong phố Chương Dương Độ sớm khang trang

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Khi bắt đầu triển khai giai đoạn 2 Dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật phố Chương Dương Độ, 36/36 hộ dân và 1 tổ chức đã tự nguyện bàn giao mặt bằng, không phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, để đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Theo ghi nhận của Lao Động, tại Dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật phố Chương Dương Độ, đoạn từ nút giao đường Trần Quang Khải đến nút giao với đường Bạch Đằng đã được mở rộng rãi, khiến cho con phố trở nên sạch đẹp, giao thông thuận lợi.

Còn tại giai đoạn 2 của dự án, đoạn từ nút giao đường Bạch Đằng đến đến bờ vở sông Hồng, hàng chục công nhân, cùng nhiều trang thiết bị máy móc đang tiến hành phá dỡ, giải phóng mặt bằng.

Giai đoạn 1 của Dự án đã hoàn thiện. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thiện, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, nâng cao năng lực giao thông khu vực. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật phố Chương Dương Độ (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm làm đại diện Chủ đầu tư, tổ chức thực hiện với quy mô đầu tư được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (đoạn từ nút giao đường Trần Quang Khải đến nút giao với đường Bạch Đằng) được triển khai từ tháng 5.2020 và hoàn thành cuối năm 2021.

Quy mô đầu tư: Giải phóng mặt bằng 19 hộ gia đình và 6 tổ chức, đầu tư cải tạo mở rộng tuyến phố theo chỉ giới với mặt cắt ngang 17,5 m, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy chuẩn quốc gia về đường bộ.

Công nhân đang tiến hành giải phóng mặt bằng tại giai đoạn 2 của dự án. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Công nhân đang tiến hành giải phóng mặt bằng tại giai đoạn 2 của dự án. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đối với giai đoạn 2 của dự án (đoạn từ nút giao đường Bạch Đằng đến đến bờ vở sông Hồng), hiện nay, UBND quận Hoàn Kiếm đang tích cực triển khai thực hiện để đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Quy mô giai đoạn 2 gồm: Giải phóng mặt bằng 36 hộ dân và 1 tổ chức, đầu tư chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật tuyến phố giai đoạn 1.

Đồng thời hoàn chỉnh kết nối giao thông trên toàn tuyến phố Chương Dương Độ.

Giai đoạn 2 của dự án đang được quận Hoàn Kiếm tích cực triển khai. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Giai đoạn 2 của dự án đang được quận Hoàn Kiếm tích cực triển khai. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Sau hoàn thiện, dự án được kỳ vọng sẽ đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kết nối giao thông từ khu vực trung tâm với khu vực ngoài đê, giảm ùn tắc giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của quận Hoàn Kiếm.

Thường xuyên di chuyển qua tuyến phố Chương Dương Độ, anh Trần Mạnh Hùng (26 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, mong tuyến phố sớm hoàn thiện để "mỗi ngày đi làm là một ngày vui".

"Đi qua đoạn từ nút giao đường Bạch Đằng đến đến bờ vở sông Hồng rất cực khổ khi đường vừa nhỏ, mà lượng phương tiện rất đông. Hiện nay, chính quyền đã tiến hành mở rộng đường nên tôi rất trông chờ vào ngày đoạn đường này khang trang, sạch sẽ", anh Hùng nói.

Phần diện tích đang được giải phóng mặt bằng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Phần diện tích đang được giải phóng mặt bằng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Để giải quyết dứt điểm, đảm bảo đúng quy định pháp luật công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ.

Ngày 9.6.2023, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành các Quyết định cưỡng chế thu hồi đất từ số 1272/QĐ-UBND đến số 1279/QĐ-UBND và số 1281/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi nhà, đất đối với 8 hộ dân và 1 tổ chức đang sử dụng nhà, đất tại số 38, 40, 42 Chương Dương Độ, phường Chương Dương.

v
Giai đoạn 1 đoạn giao đường Trần Quang Khải, Hà Nội. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tuy nhiên, do một số hộ gia đình và cá nhân vẫn không tự nguyện di chuyển bàn giao mặt bằng, ngày 12.7.2023, UBND quận Hoàn Kiếm đã có Thông báo số 195/TB-UBND về việc tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với tổ chức và các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại 38, 40, 41, 42 Chương Dương Độ để thực hiện Dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật phố Chương Dương Độ.

Đến thời điểm hiện tại, với sự tuyên truyền vận động của UBND quận Hoàn Kiếm, 36/36 hộ dân và 1 tổ chức đã tự nguyện bàn giao mặt bằng và không phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Giá đền bù giải phóng mặt bằng

Trang Hà |

Dưới đây là những thông tin về giá đền bù giải phóng mặt bằng người dân nên biết.

Chi 13.362 tỉ đồng giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Vành đai 4

Vương Trần |

Giá trị tổng mức đầu tư dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là 13.362 tỉ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

Hà Nội: Nhà bị thông báo thu hồi nhiều tháng vẫn phải đóng thuế

BÙI THƠM - TÙNG GIANG |

9 ngôi nhà trên đường Chương Dương Độ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đều được Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 248 bán thanh lý cho cán bộ công nhân viên từ năm 2006. Mua bán có giấy tờ và dấu của công ty đầy đủ, tuy nhiên gần đây, người dân vô cùng sửng sốt khi biết nhà sắp bị thu hồi với phần lớn diện tích đất hiện có mà số tiền đền bù chỉ khoảng vài chục triệu đồng. Đáng nói, mới đây, ngày 22.9 các hộ gia đình này vẫn nhận được biên lai thu thuế trên chính mảnh đất đã bị thông báo thu hồi nhiều tháng trước đó.

Cả ngàn hộ dân Nha Trang chưa được giao sổ hồng

Hữu Long |

Hiện trên địa bàn TP Nha Trang có nhiều dự án khu đô thị, chung cư đã hoàn thành từ nhiều năm, nhưng chậm ra sổ hồng. Việc chậm ra sổ đã ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi của người dân và khiến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Xét xử cha con Thiện "Soi" cho vay nặng lãi, thu lợi hơn 98 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.7, Tòa án Nhân dân Thị xã Phú Mỹ đã tiến hành xét xử Lê Văn Thiện (còn gọi là Thiện "Soi") và con trai là Lê Thái Phong về hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".

Vụ ngừng việc tập thể đòi quyền lợi ở Hoà Bình: Công nhân đã trở lại làm việc

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Sau cuộc đối thoại trực tiếp với lãnh đạo công ty, các công nhân ngừng việc đã trở lại làm việc.

Xót lòng những bệnh nhân mòn mỏi chờ máu ở Đồng bằng sông Cửu Long

PHONG LINH |

Người bị rắn cắn, giảm tiểu cầu nhưng không thể chuyển lên bệnh viện tuyến trên; Người chờ đợi mổ tim đã 3 tuần nhưng vẫn chưa biết khi nào được cứu. Họ là 2 trong số rất nhiều trường hợp bệnh nhân tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang chờ máu để thoát khỏi “cửa tử”.

Súng đạn, vũ khí quân dụng rao bán ngầm trên mạng xã hội

THU GIANG |

Dù pháp luật hiện hành đang nghiêm cấm mọi hình thức mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí như dao kiếm, vũ khí quân dụng... thế nhưng những mặt hàng này vẫn được nhiều người rao bán ngầm trên các hội nhóm kín, diễn đàn mạng xã hội.

Giá đền bù giải phóng mặt bằng

Trang Hà |

Dưới đây là những thông tin về giá đền bù giải phóng mặt bằng người dân nên biết.

Chi 13.362 tỉ đồng giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Vành đai 4

Vương Trần |

Giá trị tổng mức đầu tư dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là 13.362 tỉ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

Hà Nội: Nhà bị thông báo thu hồi nhiều tháng vẫn phải đóng thuế

BÙI THƠM - TÙNG GIANG |

9 ngôi nhà trên đường Chương Dương Độ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đều được Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 248 bán thanh lý cho cán bộ công nhân viên từ năm 2006. Mua bán có giấy tờ và dấu của công ty đầy đủ, tuy nhiên gần đây, người dân vô cùng sửng sốt khi biết nhà sắp bị thu hồi với phần lớn diện tích đất hiện có mà số tiền đền bù chỉ khoảng vài chục triệu đồng. Đáng nói, mới đây, ngày 22.9 các hộ gia đình này vẫn nhận được biên lai thu thuế trên chính mảnh đất đã bị thông báo thu hồi nhiều tháng trước đó.