Tuyến đường đi bộ sông Tô Lịch rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác

Phan Anh - Tuyết Lan |

Từng được kỳ vọng trở thành nơi đi bộ thư giãn lý tưởng cho người dân Hà Nội, chỉ sau một thời gian hoạt động, tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch đã bị dừng hoạt động. Đến nay, tuyến đường này hoang tàn, nhếch nhác, trở thành nơi đổ rác, phóng uế, gây mất mỹ quan, lãng phí.

Tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đầu tư xây dựng vào đầu năm 2019, với số vốn lên tới 64 tỉ đồng. Để hoàn thành tuyến đường này, TP cho di dời 3 công trình gây ùn tắc giao thông gồm cây xăng đầu cầu 361, đội ứng trực xử lý thoát nước, chợ tạm Ngã Tư Sở và một số nhà vệ sinh công cộng. TP cũng đã dịch chuyển 371 cây xanh, chặt hạ 105 cây.

Người dân địa phương cho biết, mới chỉ đưa vào hoạt động được 2 năm, tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch đã bị tạm dừng hoạt động để phục vụ dự án xây dựng hạ tầng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch năm nào giờ hoang tàn, nhếch nhác. Video: Tuyết Lan
Theo ghi nhận của PV báo Lao Động, thực trạng hiện nay dọc trên tuyến đường đi bộ Tô Lịch có rất nhiều điểm rào chắn để làm nơi tập kết vật liệu xây dựng phục vụ cho dự án nước thải. Ảnh: Phan Anh
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, hiện nay dọc trên tuyến đường đi bộ Tô Lịch có rất nhiều điểm rào chắn để làm nơi tập kết vật liệu xây dựng phục vụ cho dự án nước thải. Ảnh: Phan Anh
Nhiều điểm lập rào chắn lan ra cả ngoài phía đường Láng nhưng bỏ không, không được sử dụng. Ảnh: Phan Anh
Nhiều điểm lập rào chắn lan ra cả ngoài phía đường Láng nhưng bỏ không, không được sử dụng. Ảnh: Phan Anh
Hạ tầng của tuyến đường cũng bị hư hại và ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án nước thải. Ảnh: Phan Anh
Hạ tầng của tuyến đường cũng bị hư hại và ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án nước thải. Ảnh: Phan Anh
Rào chắn ngổn ngang, kéo dài dọc theo đoạn đường Láng, nguyễn Khang. Ảnh Tuyết Lan
Rào chắn của dự án quây ngổn ngang, kéo dài dọc theo đoạn đường Láng, Nguyễn Khang. Ảnh Tuyết Lan
Không chỉ vậy, do một thời gian dài không được đưa vào hoạt động nên nơi đây đã trở thành điểm đổ rác, phóng uế cho chó mèo. Tuyến đường đi bộ xanh từng được là niềm kỳ vọng lớn nay đã bị “xuống sắc” và dừng hoạt động do không còn phù hợp, đảm bảo an toàn với người đi bộ, và tập thể dục. Ảnh: Tuyết Lan
Không chỉ vậy, do một thời gian dài không được đưa vào hoạt động nên nơi đây đã trở thành điểm đổ rác, phóng uế cho chó mèo. Tuyến đường đi bộ xanh từng được là niềm kỳ vọng lớn nay đã bị “xuống sắc” và dừng hoạt động do không còn phù hợp, đảm bảo an toàn với người đi bộ, và tập thể dục. Ảnh: Tuyết Lan
Theo bạn Chu Xuân Quý khi những lô cốt này xuất hiện, người tập thể dục gặp bất tiện, nguy hiểm rất lớn do bị chắn ngang từng đoạn và phải chạy vòng ra lòng đường. Chính vì lẽ đó nên đoạn đường đi bộ đã phải tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, đoạn đường mới chỉ hoạt động được hai năm đã phải tạm dừng để trở thành nơi vứt rác, chứa chất thải xây dựng thì rất lãng phí. Ảnh: Tuyết Lan
Anh Chu Xuân Quý (20 tuổi, Yên Hoà, Cầu Giấy) cho rằng, đoạn đường mới chỉ hoạt động được hai năm đã phải tạm dừng, trở thành nơi vứt rác, phóng uế thì rất lãng phí. Ảnh: Tuyết Lan

Bà Nguyễn Thị Oanh (48 tuổi, đường Láng, Đống Đa) cho biết tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch khi đi vào hoạt động nhận được sự kỳ vọng rất lớn của người dân quanh khu vực.

“Con đường này đã tốn rất nhiều công sức và kinh phí để hoàn thành nhưng nay lại bị tạm dừng trở nên hoang tàn sẽ gây rất lãng phí. Thực tế, có những đoạn dự án đã làm xong, quây lô cốt để không thì có thể dỡ bỏ và dọn sạch sẽ để đường đi bộ có thể sớm hoạt động trở lại”.

Tuyến đường đi bộ được kỳ vọng năm nào, hiện nay chỉ còn ngổn ngang rác và chất thải của chó mèo. Ảnh: Tuyết Lan
Tuyến đường đi bộ được kỳ vọng năm nào, hiện nay chỉ còn ngổn ngang rác và chất thải của chó mèo. Ảnh: Tuyết Lan

Một tuyến đường được đầu tư hơn 60 tỉ đồng nhưng đến nay rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác. Tuyến đường sớm được quay trở lại hoạt động là mong muốn của bà Oanh và nhiều người dân sinh sống quanh khu vực này.

Phan Anh - Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Lô cốt quây kín đường, vỉa hè dân khổ sở sinh hoạt

Nhóm PV |

Trên đường Lương Thế Vinh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), một "lô cốt" quây tôn kín mít chiếm gần như toàn bộ lòng đường và vỉa hè. Cuộc sống của các hộ dân trên tuyến đường này bị đảo lộn, khổ sở trong việc sinh hoạt, đi lại.

Bộ Tài chính thanh tra dự án cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

ĐÌNH TRƯỜNG |

Thanh tra Bộ Tài chính vừa có quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư tại dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Nhếch nhác những tuyến đường đi bộ hàng chục tỉ đồng giữa Thủ đô

Dương Anh - Thùy Linh |

Những tuyến đường đi bộ từng được đầu tư ở Thủ đô đang "ngập" rác thải gây ô nhiễm, ảnh hưởng không chỉ tới đời sống của các hộ dân tại đây mà còn cả người qua lại, gây mất mĩ quan thành phố.

Chelsea giành 3 điểm trước Leicester

TAM NGUYÊN |

Sau chuỗi trận toàn hòa và thua, Chelsea lại bước vào chuỗi trận toàn thắng. Chiến thắng 2-1 trước Leicester là trận thứ ba liên tiếp trên các mặt trận của The Blues.

Liverpool thua đội cuối bảng Bournemouth

Văn An |

Liverpool bất ngờ để thua Bournemouth tại vòng 26 Premier League với tỉ số tối thiểu.

U20 nữ Việt Nam giành quyền đi tiếp tại vòng loại U20 Châu Á 2024

HOÀNG HUÊ |

Với trận hoà 1-1 trước U20 nữ Ấn Độ ở trận đấu cuối cùng vòng loại 1, U20 nữ Việt Nam đã giành quyền vào vòng loại thứ 2 giải U20 nữ Châu Á 2024.

Sóng to đánh chìm tàu hàng, 5 thuyền viên được tàu cá cứu

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Tàu hàng Tuấn Tú 09 đang hành trình trên biển thì bị sóng to đánh chìm, trên tàu có 7 thuyền viên. Một tàu cá đã cứu vớt được 5 thuyền viên, còn lại 2 thuyền viên vẫn chưa tìm thấy.

Gầm tuyến Nhổn – ga Hà Nội thành nơi thả gà, trồng rau, tập kết rác

Kim Sơn |

Dù chưa đưa vào vận hành chính thức nhưng gầm tuyến đường sắt Nhổn – ga Hà Nội đã bị biến thành nơi tập kết rác thải; nhiều hộ dân tận dụng để… trồng rau.

Lô cốt quây kín đường, vỉa hè dân khổ sở sinh hoạt

Nhóm PV |

Trên đường Lương Thế Vinh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), một "lô cốt" quây tôn kín mít chiếm gần như toàn bộ lòng đường và vỉa hè. Cuộc sống của các hộ dân trên tuyến đường này bị đảo lộn, khổ sở trong việc sinh hoạt, đi lại.

Bộ Tài chính thanh tra dự án cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất

ĐÌNH TRƯỜNG |

Thanh tra Bộ Tài chính vừa có quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư tại dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Nhếch nhác những tuyến đường đi bộ hàng chục tỉ đồng giữa Thủ đô

Dương Anh - Thùy Linh |

Những tuyến đường đi bộ từng được đầu tư ở Thủ đô đang "ngập" rác thải gây ô nhiễm, ảnh hưởng không chỉ tới đời sống của các hộ dân tại đây mà còn cả người qua lại, gây mất mĩ quan thành phố.