Cận cảnh tuyến phố tại Hà Nội được quy hoạch thiết kế đô thị riêng

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng cho tuyến phố Lý Thường Kiệt với tỉ lệ 1/500, bao gồm các phường Cửa Nam, Trần Hưng Đạo, Hàng Bài và Phan Chu Trinh.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị tuyến phố Lý Thường Kiệt. Theo quyết định, diện tích nghiên cứu để lập đồ án thiết kế đô thị là khoảng 41,16 ha. Diện tích khu đất lập đồ án thiết kế đô thị khoảng 30,26 ha, chiều dài tuyến khoảng 1,8 km.

Khi thực hiện thành công tạo tiền đề triển khai nhân rộng, thêm nhiều con phố của Hà Nội sẽ được chỉnh trang, cải tạo và phát huy vẻ đẹp hơn nữa, góp phần tạo nên một Hà Nội văn minh và giàu bản sắc.

Đại sứ quán Thái Lan nằm trên tuyến phố Lý Thường Kiệt. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đại sứ quán Thái Lan nằm trên tuyến phố Lý Thường Kiệt. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo ghi nhận của Lao Động, tại tuyến phố Lý Thường Kiệt, hai bên tuyến phố có nhiều công trình quan trọng như: Trường THCS Trưng Vương, Trường THPT Việt Đức, khách sạn Melia và nhiều đại sứ quán các nước như Thái Lan, Australia, Cuba, Angieri.

Đồng thời trên tuyến đường này cũng toạ lạc nhiều công trình cao tầng như khách sạn Movenpick Hà Nội, khách sạn Mercure La Gare, tòa nhà Pacific Place, cùng với nhiều cơ quan, trường học, chùa Quán Sứ và nhà dân thấp tầng.

Tất cả tạo đã nên một tuyến phố đa dạng về phong cách kiến trúc, hình khối và màu sắc.

Trên tuyến đường này có nhiều trường học. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nhiều trường học toạ lạc trên tuyến phố này như Trường THCS Trưng Vương, Trường THPT Việt Đức. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Anh Phạm Nhật Nam (25 tuổi, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, phố Lý Thường Kiệt khang trang gắn liền với kí ức của nhiều thế hệ học sinh.

"Tuyến phố Lý Thường Kiệt là nơi gắn liền với 3 năm thanh xuân tươi đẹp của tôi, vậy nên mong rằng, con phố này ngày càng được chính quyền quan tâm, chỉnh trang và cải tạo, để xứng danh là một trong những con đường đẹp nhất của Hà Nội", anh Nam nói.

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nằm tại 36 Lý Thường Kiệt. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nằm tại 36 Lý Thường Kiệt. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tuyến phố Lý Thường Kiệt có chiều dài khoảng 1,8 km, bề rộng lộ giới trung bình 29 m, lòng đường rộng khoảng 14 m, là một trong ba tuyến phố dài trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và có vị trí quan trọng trong sự phát triển chung của thành phố.

Tuy nhiên, tổng thể trên toàn tuyến thì hình thức và ngôn ngữ kiến trúc của các công trình chưa có sự tính toán, thống nhất, biên độ tầng cao các công trình trên tuyến chưa có nhịp điệu, sự biến chuyển không gian không có nguyên tắc.

Một số công trình tại các nút giao thông quan trọng chưa phát huy được vai trò, giá trị của công trình điểm nhấn tương xứng với vị trí và chưa phát huy được giá trị cảnh quan tuyến phố, cũng như khu vực xung quanh.

Phố sách Hà Nội. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Không gian phố sách là địa chỉ quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là dịp cuối tuần. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long, đề xuất giải pháp thiết kế đô thị, chỉnh trang cảnh quan hai bên tuyến phố Lý Thường Kiệt mang tính khả thi, làm cơ sở các cấp chính quyền áp dụng để quản lý đô thị và chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hai bên tuyến phố nhằm năng cao chất lượng đời sống của người dân.

Đồng thời góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, hiện đại là một vấn đề cần được nghiên cứu.

Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao tại địa chỉ 48 Lý thường Kiệt, đây là công trình được gắn biển di tích quốc gia. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao tại địa chỉ 48 Lý thường Kiệt, đây là công trình được gắn biển di tích quốc gia. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Phương án thiết kế sẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, đô thị theo sự bám sát thực tế và hiện trạng của khu vực. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Phương án thiết kế sẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, đô thị theo sự bám sát thực tế và hiện trạng của khu vực. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Khách sạn Melia Hà Nội là một trong những khách sạn 5 sao đầu tiên ở Thủ đô. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Khách sạn Melia Hà Nội là một trong những khách sạn 5 sao đầu tiên ở Thủ đô. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nơi đây có hạ tầng giao thông phát triển, các làn đường rộng và vỉa hè thông thoáng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển dễ dàng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Phố Lý Thường Kiệt có hạ tầng giao thông phát triển, các làn đường rộng và vỉa hè thông thoáng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển dễ dàng. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đây khu vực trung tâm tập trung các tòa nhà cao tầng, cửa hàng ăn uống, cà phê rất sầm uất. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đây khu vực trung tâm tập trung các tòa nhà cao tầng, cửa hàng ăn uống, cà phê rất sầm uất. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Vỉa hè ven sông lồi lõm, bát nháo cảnh ô tô chiếm dụng

Hoài Luân |

Hà Nội - Mặc dù lực lượng chức năng quận Hoàng Mai liên tục ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm, vi phạm vỉa hè, tuy nhiên tình cảnh ô tô đỗ ngổn ngang, hộ kinh doanh chiếm dụng hành lang chung làm nơi buôn bán vẫn ngang nhiên tồn tại.

Muôn kiểu “hành hạ" vỉa hè trong ngõ nhỏ tại Thủ đô

Hải Danh |

Hà Nội – Theo ghi nhận, tại ngõ 84 phố Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội), vỉa hè và lòng đường đang bị biến thành nơi đỗ xe trái phép, bày bán hàng quán, tập kết rác thải, phóng uế,… ngay trên vỉa hè làm mất mỹ quan đô thị và gây ảnh hưởng đến môi trường.

Hiện trạng những tuyến vỉa hè đang "đẻ ra tiền" ở Hà Nội

Kiều Trinh |

Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm hiện là địa phương duy nhất được UBND TP Hà Nội chấp thuận cho thí điểm sử dụng một số đoạn vỉa hè để phục vụ kinh doanh. Những đoạn hè phố được cho thuê chủ yếu nằm ở vị trí đắc địa, sát khuôn viên nhà hàng, khách sạn lớn.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Hà Nội: Vỉa hè ven sông lồi lõm, bát nháo cảnh ô tô chiếm dụng

Hoài Luân |

Hà Nội - Mặc dù lực lượng chức năng quận Hoàng Mai liên tục ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm, vi phạm vỉa hè, tuy nhiên tình cảnh ô tô đỗ ngổn ngang, hộ kinh doanh chiếm dụng hành lang chung làm nơi buôn bán vẫn ngang nhiên tồn tại.

Muôn kiểu “hành hạ" vỉa hè trong ngõ nhỏ tại Thủ đô

Hải Danh |

Hà Nội – Theo ghi nhận, tại ngõ 84 phố Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội), vỉa hè và lòng đường đang bị biến thành nơi đỗ xe trái phép, bày bán hàng quán, tập kết rác thải, phóng uế,… ngay trên vỉa hè làm mất mỹ quan đô thị và gây ảnh hưởng đến môi trường.

Hiện trạng những tuyến vỉa hè đang "đẻ ra tiền" ở Hà Nội

Kiều Trinh |

Hà Nội - Quận Hoàn Kiếm hiện là địa phương duy nhất được UBND TP Hà Nội chấp thuận cho thí điểm sử dụng một số đoạn vỉa hè để phục vụ kinh doanh. Những đoạn hè phố được cho thuê chủ yếu nằm ở vị trí đắc địa, sát khuôn viên nhà hàng, khách sạn lớn.